Cô con dâu dịu giọng:

“Dù sao sau này tài sản cũng để lại cho Minh Hạo. Ba mẹ chia qua chia lại làm gì cho mất công?”

Tôi nhìn cô ta.

“Con nói đúng.”

Nhã Kỳ hơi bất ngờ.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng đó là chuyện sau này.”

“Hiện tại mẹ vẫn còn sống.”

“Tiền của mẹ, mẹ muốn tự quyết định.”

Nhã Kỳ lập tức ngượng ngùng.

“Mẹ, con không có ý đó.”

Tôi gật đầu.

“Mẹ biết.”

Minh Hạo bỗng nói:

“Thật ra con và Nhã Kỳ cũng đang có chuyện muốn bàn với mẹ.”

Tôi nhìn nó.

“Chuyện gì?”

Nó ho nhẹ.

“Sau khi em bé chào đời, Nhã Kỳ muốn nghỉ làm thêm một thời gian.”

“Ừ.”

“Bọn con tính thuê người chăm trẻ, nhưng chi phí cao quá.”

Tôi không nói gì.

Nó tiếp tục:

“Dù sao mẹ cũng nghỉ hưu rồi. Mẹ có thể chuyển sang ở với bọn con một thời gian, giúp chăm cháu.”

Tôi nhìn nó.

“Bao lâu?”

“Chắc hai ba năm đầu.”

Tôi bật cười.

Minh Hạo ngẩn người.

“Mẹ cười gì?”

Tôi hỏi:

“Con vừa bảo nhà con không có chỗ cho mẹ ở lâu, đúng không?”

Nó hơi lúng túng.

“Chuyện đó…”

“Lúc mẹ hỏi có thể đến ở sau ly hôn không, con nói nhà chật.”

“Bây giờ cần người chăm cháu, nhà lại đủ chỗ?”

Nhã Kỳ vội giải thích:

“Mẹ, bọn con có thể kê thêm giường trong phòng em bé.”

Tôi nhìn cô ta.

“À.”

“Vậy là mẹ sẽ ngủ cùng phòng với trẻ sơ sinh?”

Nhã Kỳ gật đầu.

“Như vậy ban đêm tiện chăm bé hơn.”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

“Thế hai vợ chồng con ngủ ở đâu?”

“Phòng chính ạ.”

“Ban đêm em bé khóc thì sao?”

Nhã Kỳ cười:

“Mẹ có kinh nghiệm mà.”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Mẹ có kinh nghiệm.”

“Bởi mẹ đã nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến khi nó ba mươi sáu tuổi.”

Tôi nhìn Minh Hạo.

“Nhưng mẹ nuôi chưa tốt.”

Nó ngạc nhiên.

“Mẹ nói gì?”

“Nếu nuôi tốt, hôm nay nó đã không ngồi trước mặt mẹ, yêu cầu mẹ chấp nhận chồng phản bội, giao tiền tiết kiệm cho chồng, rồi đến nhà nó làm bảo mẫu miễn phí.”

Sắc mặt Minh Hạo lập tức thay đổi.

“Mẹ!”

Tôi bình tĩnh nhìn nó.

“Con nghe rõ chưa?”

“Ba con muốn ly hôn, mẹ đồng ý.”

“Ba con muốn sống với người khác, mẹ không ngăn.”

“Con muốn mẹ chăm cháu, mẹ có thể giúp khi mẹ thật sự rảnh và tự nguyện.”

“Nhưng từ hôm nay, mẹ sẽ không còn sống chỉ để phục vụ người khác.”

Minh Hạo đập tay xuống bàn.

“Mẹ thay đổi rồi!”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Mẹ thật sự thay đổi rồi.”

Nó đứng bật dậy.

“Nếu mẹ cứ cố chấp như vậy, sau này đừng trách con không quan tâm!”

Tôi nhìn nó.

“Ba năm qua, con đã quan tâm mẹ được bao nhiêu?”

Nó cứng họng.

Tôi đứng dậy, đi đến tủ lấy ra một chiếc phong bì.

Bên trong là bản sao những khoản tiền tôi đã đưa cho Minh Hạo trong mười năm qua.

Tiền mua nhà.

Tiền cưới.

Tiền sửa xe.

Tiền trả nợ thẻ tín dụng.

Tiền hỗ trợ kinh doanh.

Tổng cộng hơn ba trăm nghìn tệ.

Tôi đặt phong bì trước mặt nó.

“Đây là những khoản mẹ từng giúp con.”

Minh Hạo nhìn tôi đầy cảnh giác.

“Mẹ định đòi lại à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Những khoản đã cho, mẹ không đòi.”

“Nhưng mẹ muốn con biết, trước giờ không phải mẹ chưa từng làm gì cho con.”

Nó nhìn phong bì.

Tôi nói tiếp:

“Từ nay, mẹ sẽ không tiếp tục đưa tiền vô điều kiện nữa.”

“Con đã trưởng thành.”

“Con có gia đình.”

“Con nên tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.”

Nhã Kỳ đột nhiên bật khóc.

“Mẹ nói như vậy là không muốn nhận cháu nội nữa sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cháu nội là cháu nội.”

“Còn mẹ không phải người giúp việc.”

“Đừng đánh đồng hai chuyện.”

Minh Hạo tức giận kéo vợ đứng dậy.

“Được! Nếu mẹ đã nói như vậy thì sau này đừng đến tìm bọn con!”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Nó sững sờ.

Có lẽ nó đã chờ tôi níu kéo.

Giống như những lần trước.

Mỗi khi Minh Hạo giận dỗi, tôi đều chủ động xuống nước.

Tôi sẽ gọi điện, mua món nó thích, tìm cách dỗ dành.

Nhưng lần này tôi chỉ nói:

“Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi đứng trong phòng khách.

Không khóc.

Không run.

Chỉ cảm thấy căn nhà bỗng yên tĩnh lạ thường.

Tú Vân ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối.

Bà ấy nhìn tôi, hỏi:

“Bà có đau lòng không?”

Tôi cười.

“Có chứ.”

“Đó là con trai tôi mà.”

Tôi nhìn cánh cửa.

“Nhưng đau lòng không có nghĩa là tôi phải tiếp tục để nó làm tổn thương mình.”

5. Người phụ nữ đáng thương không hề nghèo

Ba ngày sau, luật sư Tú Vân gọi điện cho tôi.

Giọng bà ấy khác thường.

“Mai Lan, bà đang ở đâu?”

“Tôi đang đi chợ.”

“Bà tìm chỗ ngồi đi. Tôi có chuyện muốn nói.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chuyện gì nghiêm trọng vậy?”

Tú Vân im lặng một lúc.

“Tôi vừa nhận được thông tin về Hứa Ngọc Bình.”

Tôi dừng bước.

“Bà ấy làm sao?”

“Bà ta không hề trắng tay như Lục Thành An nói.”

Tôi nhíu mày.

Tú Vân tiếp tục:

“Bà ta từng kết hôn hai lần.”

“Người chồng đầu tiên ly hôn hơn hai mươi năm trước.”

“Người chồng thứ hai mất cách đây bảy năm.”

“Bà ta có một căn hộ riêng và một khoản tiền thừa kế.”

Tôi hỏi:

“Vậy sao bà ấy nói mình không có gì?”

“Chưa hết.”

Tú Vân hạ giọng.

“Bà ta còn có một con gái.”

Tôi đứng sững.

“Con gái?”

“Đúng.”

“Con gái bà ta hiện đang sống ở nước ngoài.”

Tôi nhìn dòng người qua lại trước mặt.

Bỗng nhớ đến cảnh Hứa Ngọc Bình đứng trong phòng bệnh, mắt đỏ hoe nói rằng mình không chồng, không con cái, không người thân.

Tôi hỏi:

“Thông tin chắc chắn chứ?”

“Những gì tôi nói đều có tài liệu công khai hoặc giấy tờ phù hợp để đối chiếu. Nhưng bà đừng vội làm gì. Chúng ta cần xác minh thêm, nhất là tình trạng tài sản hiện tại.”

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này