Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Tú Vân hỏi:

“Bà có muốn nói với Lục Thành An không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Không.”

“Sao vậy?”

Tôi cười nhạt.

“Ông ấy muốn làm người hùng cứu một phụ nữ đáng thương.”

“Vậy cứ để ông ấy làm.”

Chiều hôm ấy, Thành An gọi điện.

Tôi đang ở cửa hàng quần áo.

Đã rất lâu rồi tôi không mua đồ cho mình.

Ba năm qua, tiền bạc và thời gian đều dành cho bệnh viện.

Quần áo tôi mặc chủ yếu là những bộ cũ, dễ giặt, dễ vận động.

Hôm nay, nhìn thấy một chiếc váy màu xanh ngọc trong tủ kính, tôi bất giác dừng lại.

Ngày trẻ, tôi rất thích màu này.

Nhưng Thành An từng bảo:

“Phụ nữ có tuổi rồi, mặc màu nổi làm gì?”

Từ đó tôi chỉ mua quần áo tối màu.

Tôi cầm chiếc váy bước vào phòng thử.

Đúng lúc điện thoại reo.

“Mai Lan, bà đang ở đâu?”

Giọng Thành An đầy khó chịu.

Tôi đáp:

“Có việc gì?”

“Tôi hỏi bà đang ở đâu!”

“Ở ngoài.”

“Bà đi đâu mà không nói với tôi?”

Tôi nhìn mình trong gương.

Chiếc váy vừa vặn đến bất ngờ.

Tôi khẽ vuốt vạt áo.

“Lục Thành An, chúng ta đang chuẩn bị ly hôn.”

“Thì sao?”

“Tôi đi đâu không cần báo cáo với ông.”

Ông ấy nghẹn lời.

Một lúc sau, ông ấy nói:

“Tôi và Ngọc Bình muốn về nhà lấy ít đồ.”

“Ừ.”

“Bà dọn phòng ngủ chính đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Ông nói gì?”

“Ngọc Bình sức khỏe không tốt. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, tiện cho bà ấy.”

“Tôi định để bà ấy ở đó vài hôm.”

Tôi nhìn điện thoại.

Rồi bật cười.

“Ông muốn đưa bà ấy vào phòng ngủ của tôi?”

Thành An mất kiên nhẫn.

“Bà đừng nhạy cảm quá. Chỉ là một căn phòng thôi mà.”

Tôi hỏi:

“Lục Thành An, ông đã quên căn nhà này vẫn là tài sản chung của chúng ta sao?”

“Tôi biết!”

“Vậy ông lấy quyền gì yêu cầu tôi dọn phòng?”

“Bà…”

Tôi cắt ngang:

“Ông muốn lấy đồ cá nhân thì hẹn thời gian. Tôi sẽ có mặt.”

“Còn Hứa Ngọc Bình, bà ấy không được tự ý chuyển vào ở khi tôi chưa đồng ý.”

Thành An tức giận.

“Mai Lan, bà nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi nhìn chiếc váy xanh trong gương.

“Đúng.”

“Tôi nhất định phải làm đến mức này.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Nhân viên bán hàng đứng bên ngoài hỏi:

“Cô ơi, chiếc váy có vừa không ạ?”

Tôi kéo rèm bước ra.

“Vừa lắm.”

Cô gái nhìn tôi, mỉm cười.

“Cô mặc màu này đẹp thật đấy.”

Tôi nhìn mình trong gương lần nữa.

Mái tóc đã bạc quá nửa.

Khóe mắt đầy nếp nhăn.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy mình trẻ hơn ngày hôm qua.

Tôi nói:

“Gói giúp cô.”

Đó là món quà đầu tiên tôi mua cho chính mình sau ba năm.

6. Bữa cơm đoàn viên không dành cho tôi

Một tuần sau, Minh Hạo gọi điện.

Lần này giọng nó mềm mỏng hơn.

“Mẹ, tối nay mẹ có rảnh không?”

Tôi đang học vẽ ở trung tâm văn hóa người cao tuổi.

Trước mặt là bức tranh hoa hướng dương vừa hoàn thành một nửa.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Ba muốn cả nhà ăn một bữa cơm.”

“Để làm gì?”

“Bàn chuyện ly hôn cho êm đẹp.”

Tôi suy nghĩ.

“Ở đâu?”

“Nhà hàng Phúc Lâm. Sáu giờ tối.”

“Có những ai?”

“Con, Nhã Kỳ, ba, bác Ngọc Bình và mẹ.”

Tôi khẽ cười.

“Được.”

Minh Hạo thở phào.

“Mẹ nhớ đến đúng giờ nhé.”

Tôi cúp máy.

Sau đó gọi cho Tú Vân.

“Bà có rảnh tối nay không?”

Bà ấy hỏi:

“Lục Thành An lại gây chuyện?”

“Chắc vậy.”

“Được. Tôi đi cùng bà.”

Sáu giờ tối.

Tôi bước vào phòng riêng của nhà hàng Phúc Lâm.

Bên trong đã có bốn người.

Lục Thành An ngồi ghế chủ tọa.

Hứa Ngọc Bình ngồi bên cạnh.

Minh Hạo và Nhã Kỳ ngồi phía đối diện.

Trên bàn bày đầy thức ăn.

Có cá hấp, gà hầm, canh sườn và mấy món thanh đạm.

Tất cả đều là món Thành An thích.

Thấy tôi bước vào cùng Tú Vân, nụ cười trên mặt Minh Hạo lập tức biến mất.

“Mẹ, sao mẹ lại dẫn luật sư đến?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Không phải bàn chuyện ly hôn sao?”

Thành An lạnh mặt.

“Đây là bữa cơm gia đình.”

Tú Vân mỉm cười.

“Vậy tôi ngồi bên ngoài chờ cũng được.”

Tôi giữ tay bà ấy.

“Không cần.”

Rồi nhìn Thành An.

“Gia đình?”

Tôi liếc qua Hứa Ngọc Bình.

“Ông đã đưa vợ tương lai đến rồi, còn gọi tôi đến làm gì?”

Ngọc Bình lập tức cúi đầu.

“Chị Mai Lan, chị đừng nói như vậy.”

Tôi không để ý.

Minh Hạo vội hòa giải.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đến để nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi gật đầu.

“Vậy nói đi.”

Thành An hắng giọng.

“Tôi đã suy nghĩ kỹ.”

“Tôi và Ngọc Bình dự định đăng ký kết hôn sau khi hoàn tất ly hôn.”

Tôi đáp:

“Chúc mừng.”

Ông ấy khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi lại nói câu ấy.

Rồi ông ấy tiếp tục:

“Nhưng trước đó, chúng ta cần giải quyết chuyện nhà cửa.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Nói đi.”

“Căn hộ hiện tại vẫn để bà ở.”

“Nhưng tôi muốn bà đồng ý một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Thành An nhìn Minh Hạo.

Minh Hạo lập tức lấy từ cặp ra một tập giấy.

Nó đặt trước mặt tôi.

“Mẹ, đây là bản thỏa thuận con đã chuẩn bị.”

Tôi mở ra.

Chỉ đọc vài dòng đầu, tôi đã bật cười.

Trong thỏa thuận viết rằng tôi tự nguyện từ bỏ yêu cầu phân chia tiền tiết kiệm chung.

Đổi lại, tôi được tiếp tục cư trú tại căn hộ hiện tại.

Nhưng quyền sở hữu vẫn giữ nguyên.

Sau khi tôi qua đời, phần quyền lợi của tôi sẽ chuyển cho Minh Hạo theo di chúc dự kiến.

Tôi lật đến trang cuối.

Truyện Mới

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác