Tôi gật đầu.
“Vậy làm đi.”
Ba ngày sau, Thành An tìm đến nhà.
Ông ấy vừa bước vào đã ném tập sao kê xuống bàn.
“Mai Lan! Bà điều tra tôi?”
Tôi đang tưới cây ngoài ban công.
Nghe tiếng động, tôi quay lại.
“Ông nói chuyện chuyển tiền?”
Ông ấy tức giận.
“Đúng!”
Tôi đặt bình tưới xuống.
“Ông chuyển tiền của chúng ta cho Hứa Ngọc Bình, tôi không được hỏi sao?”
Thành An hít sâu.
“Đó là tiền tôi tự nguyện cho bà ấy.”
Tôi hỏi:
“Cho để làm gì?”
Ông ấy im lặng.
Tôi nhìn ông ấy.
“Ba trăm hai mươi nghìn tệ.”
“Ông nói xem, bà ấy đã làm gì cho ông mà đáng giá đến thế?”
Thành An cau mày.
“Bà đừng dùng tiền để đo tình cảm!”
Tôi bật cười.
“Vậy à?”
“Tôi chăm ông ba năm, ông bảo đó là nghĩa vụ.”
“Bà ấy trò chuyện với ông nửa năm, ông đưa ba trăm hai mươi nghìn.”
“Tôi chỉ muốn biết trong mắt ông, tình cảm của tôi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.”
Ông ấy đỏ mặt.
“Bà đang sỉ nhục tôi!”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Lục Thành An, tôi chỉ đang tính sổ.”
Ông ấy đột nhiên dịu giọng.
“Mai Lan, chúng ta không cần làm đến mức này.”
Tôi nhìn ông ấy.
Ông ấy ngồi xuống sofa.
“Dù sao chúng ta cũng sống với nhau bốn mươi năm.”
“Tôi biết bà vất vả.”
“Tôi cũng không phải người vô tình.”
Tôi hỏi:
“Vậy ông muốn gì?”
Ông ấy nhìn tôi.
“Bà rút yêu cầu liên quan đến số tiền đó đi.”
Tôi bật cười.
“Không.”
Thành An lập tức biến sắc.
“Bà!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
“Lục Thành An, ông có thể dùng tiền riêng của mình để mua hoa, mua quà, đưa người khác đi du lịch.”
“Nhưng đừng bắt tôi trả tiền cho tình yêu của ông.”
Ông ấy đứng bật dậy.
“Được! Bà muốn tính toán thì cứ tính!”
“Tôi xem bà có thể làm được gì!”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy gặp nhau khi làm thủ tục.”
Ông ấy đập cửa bỏ đi.
Tôi đứng nhìn.
Một lúc sau, tôi quay lại ban công.
Những chậu hoa hướng dương đang nở.
Tôi chợt nhận ra.
Trước đây, mỗi lần Thành An nổi giận, tôi đều sợ.
Sợ ông ấy bỏ bữa.
Sợ huyết áp ông ấy tăng.
Sợ ông ấy không chịu uống thuốc.
Sợ ông ấy không nói chuyện với tôi.
Có thể bạn thích
Bây giờ ông ấy tức giận bỏ đi, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
Hóa ra khi không còn xem cảm xúc của người khác là trách nhiệm của mình, cuộc sống có thể bình yên đến thế.
8. Người chồng mới và món nợ cũ
Một tháng sau, Thành An và Hứa Ngọc Bình chuyển đến một căn hộ thuê.
Tôi nghe chuyện từ Minh Hạo.
Nó gọi điện, giọng đầy trách móc.
“Mẹ, ba phải thuê nhà bên ngoài rồi!”
Tôi đáp:
“Ừ.”
“Mỗi tháng mất bốn nghìn tệ!”
“Ừ.”
“Mẹ không thấy lãng phí sao?”
Tôi hỏi:
“Vậy con muốn thế nào?”
Minh Hạo lập tức nói:
“Mẹ cho ba với bác Ngọc Bình về nhà ở tạm đi.”
Tôi bật cười.
“Minh Hạo, con nghe lại câu mình vừa nói xem.”
Nó im lặng.
Tôi hỏi:
“Con muốn mẹ sống chung với chồng cũ và vợ mới của ông ấy?”
“Mẹ có thể sang nhà con ở một thời gian.”
“Để chăm Nhã Kỳ?”
Nó nghẹn lời.
Tôi nói:
“Không cần.”
“Ba con đã lựa chọn cuộc sống mới.”
“Ông ấy nên tự chịu trách nhiệm.”
Minh Hạo tức giận.
“Mẹ đúng là càng ngày càng ích kỷ!”
Tôi bình thản đáp:
“Ừ.”
“Nếu ích kỷ nghĩa là không tiếp tục hy sinh vô điều kiện, vậy mẹ nhận.”
Tôi cúp máy.
Nhưng cuộc sống mới của Lục Thành An không đẹp như ông ấy tưởng.
Ban đầu, Hứa Ngọc Bình rất dịu dàng.
Bà ta thường gọi ông ấy là “anh Thành An”.
Mỗi sáng hai người cùng đi dạo.
Buổi chiều ngồi uống trà.
Tối đến xem phim truyền hình.
Thành An còn đăng ảnh lên mạng xã hội.
Trong ảnh, ông ấy mặc áo sơ mi mới, đứng cạnh Ngọc Bình trước một vườn hoa.
Dòng trạng thái viết:
Đời người ngắn ngủi, may mắn nhất là cuối cùng cũng gặp được người thấu hiểu mình.
Tôi nhìn thấy bài đăng ấy qua điện thoại của Tú Vân.
Bà ấy tức giận:
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Tôi chỉ cười.
“Ông ấy vui là được.”
Tú Vân nhìn tôi.
“Bà thật sự không ghen?”
Tôi suy nghĩ.
“Có lẽ nếu là một tháng trước, tôi sẽ đau lòng.”
“Còn bây giờ?”
Tôi nhìn bức tranh đang vẽ.
“Bây giờ tôi chỉ muốn biết chiều nay lớp học có dạy vẽ phong cảnh không.”
Tú Vân bật cười.
Niềm vui của Thành An kéo dài chưa đầy hai tháng.
Một buổi tối, ông ấy gọi điện cho tôi.
Lúc ấy tôi đang cùng nhóm bạn học vẽ ăn tối.
Điện thoại rung liên tục.
Tôi nhìn màn hình.
Lục Thành An.
Tôi không nghe.
Một lúc sau, ông ấy gửi tin nhắn.
Mai Lan, tôi không khỏe.
Tôi nhìn dòng chữ.
Trong lòng hơi khựng lại.
Ba năm qua, chỉ cần ông ấy nói không khỏe, tôi sẽ lập tức bỏ mọi việc.
Dù đang ăn cơm, đang ngủ hay đang sốt, tôi cũng sẽ chạy đến.
Nhưng lần này tôi chỉ nhắn lại:
Nếu khó chịu, ông gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo.
Tôi nghe máy.
Giọng Thành An tức giận:
“Bà có còn lương tâm không? Tôi nói không khỏe mà bà chỉ bảo tôi gọi cấp cứu?”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Ông đang ở đâu?”
“Ở nhà!”
“Hứa Ngọc Bình đâu?”
Ông ấy im lặng.
Tôi hỏi lại:
“Bà ấy đâu?”
Một lúc sau, ông ấy đáp:
“Đi chơi với bạn rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Chín giờ tối.
“Vậy ông gọi bà ấy về.”
Thành An tức giận:
“Bà ấy có việc riêng!”
Tôi bật cười.
“Còn tôi thì không?”
Ông ấy nghẹn lời.
Tôi nói:
“Lục Thành An, ông muốn cho bà ấy một gia đình.”
“Vậy ông nên học cách sống trong gia đình mới của mình.”