Vừa bước vào cửa, mẹ đã kéo tôi sang một bên.

“Con với Nhược Ninh thật sự muốn ly hôn?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Mẹ biết rồi à?”

“Gia Gia nói.”

Tôi cau mày.

“Sao lại để con bé biết chuyện?”

Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu.

“Con nghĩ con bé không biết sao?”

Tôi im lặng.

Mẹ thở dài.

“Cảnh Thừa, con đã bao lâu không ăn cơm cùng vợ con rồi?”

Tôi mất kiên nhẫn.

“Mẹ, con đến đây không phải để nghe chuyện này.”

“Vậy con đến làm gì?”

Tôi ngồi xuống sofa.

“Con muốn hỏi mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trước đây Nhược Ninh có quen ai ở Vân Thịnh không?”

Bàn tay đang rót trà của mẹ tôi bỗng dừng lại.

Tôi lập tức nhận ra.

“Mẹ biết gì đúng không?”

Mẹ đặt ấm trà xuống.

“Con hỏi chuyện ấy làm gì?”

“Bây giờ cô ấy muốn kiểm tra cổ phần công ty.”

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả.

“Cảnh Thừa.”

“Dạ?”

“Có phải con vẫn luôn nghĩ rằng những gì con có hôm nay đều do một mình con tạo ra?”

Tôi nhíu mày.

“Mẹ có ý gì?”

Mẹ không trả lời.

Bà đứng dậy đi vào phòng.

Một lát sau, bà mang ra một chiếc hộp gỗ cũ.

Bên trong là vài tấm ảnh.

Tấm trên cùng chụp một buổi tiệc cách đây gần mười năm.

Trong ảnh, Nhược Ninh mặc bộ váy màu xanh nhạt.

Cô ấy đứng cạnh một người đàn ông trung niên.

Tôi nhận ra người đó ngay lập tức.

Chủ tịch Tập đoàn Vân Thịnh.

Tống Minh Viễn.

Tôi sững sờ.

“Sao Nhược Ninh lại quen ông ấy?”

Mẹ nhìn tôi.

“Con thật sự không biết?”

Tôi lắc đầu.

Mẹ tôi bỗng bật cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ.

“Con kết hôn với người ta tám năm.”

“Đến cả bố vợ mình là ai cũng không biết.”

Tôi cảm thấy đầu óc như bị ai đó giáng một cú thật mạnh.

“Bố… vợ?”

Mẹ đẩy tấm ảnh về phía tôi.

“Tống Minh Viễn là bố ruột của Nhược Ninh.”

Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nhà bố mẹ bằng cách nào.

Suốt quãng đường lái xe, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu.

Tống Minh Viễn là bố của Nhược Ninh.

Không thể nào.

Tôi nhớ rất rõ, khi chúng tôi kết hôn, Nhược Ninh từng nói bố mẹ cô ấy đã ly hôn.

Cô ấy lớn lên cùng mẹ.

Trong lễ cưới, phía nhà gái chỉ có vài người thân.

Tôi chưa từng gặp bố cô ấy.

Sau này, mỗi lần hỏi đến, Nhược Ninh đều nói ông sống ở nước ngoài, quan hệ giữa hai bố con không tốt.

Tôi cũng chẳng quan tâm.

Bởi vì khi ấy, trong mắt tôi, gia đình cô ấy chỉ là một gia đình bình thường.

Nhưng Tống Minh Viễn là ai?

Ông là người sáng lập Vân Thịnh.

Là một trong những nhà đầu tư có tiếng.

Và quan trọng nhất…

Ông chính là người đã cứu công ty tôi khỏi phá sản năm ấy.

Tôi lập tức gọi cho Nhược Ninh.

Lần đầu, cô ấy không nghe.

Lần thứ hai, điện thoại đổ chuông rất lâu.

Đến lần thứ ba, cuối cùng cô ấy cũng bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Tôi hỏi thẳng:

“Tống Minh Viễn là bố em?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lát sau, cô ấy đáp:

“Ừ.”

Chỉ một tiếng.

Bình thản đến mức khiến tôi phát điên.

“Tại sao em không nói với anh?”

“Em từng nói rồi.”

Tôi sững người.

“Khi nào?”

“Trước khi kết hôn.”

Tôi lập tức phản bác:

“Em chỉ nói bố em làm kinh doanh!”

“Đúng.”

“Nhưng em không nói ông ấy là chủ tịch Vân Thịnh!”

Nhược Ninh im lặng vài giây.

Rồi cô ấy hỏi:

“Có khác nhau sao?”

Tôi nghẹn lời.

Cô ấy nói tiếp:

“Ngày ấy anh bảo anh không quan tâm gia đình em giàu hay nghèo, chỉ cần em là đủ.”

“Anh còn nói anh ghét nhất những người dựa vào quan hệ để thành công.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Ừ.”

Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh.

“Có lẽ vậy.”

Tôi hít sâu.

“Vậy khoản đầu tư năm ấy…”

“Là em giới thiệu dự án của anh cho bố.”

Tim tôi đập mạnh.

“Em nhờ ông ấy đầu tư?”

“Em gửi hồ sơ cho ông ấy xem xét. Sau đó bộ phận đầu tư của Vân Thịnh tiến hành thẩm định và quyết định rót vốn.”

“Vậy tại sao em không nói?”

“Vì anh từng bảo không muốn mang tiếng dựa vào nhà vợ.”

Tôi không biết phải nói gì.

Nhược Ninh khẽ thở ra.

“Cảnh Thừa, anh còn chuyện gì nữa không?”

Tôi buột miệng:

“Em giấu anh bao nhiêu chuyện rồi?”

Lần này, cô ấy không trả lời ngay.

Rất lâu sau, Nhược Ninh mới nói:

“Có lẽ ít hơn những chuyện anh giấu em.”

Rồi cô ấy cúp máy.

04. Bữa tiệc không dành cho tôi

Tối hôm ấy, Thanh Dao đến căn hộ của tôi.

Cô ấy mang theo một chai rượu vang và một chiếc bánh nhỏ.

Vừa bước vào cửa, cô ấy đã ôm lấy tôi.

“Chúc mừng anh cuối cùng cũng được tự do.”

Tôi không có tâm trạng đáp lại.

Thanh Dao nhanh chóng nhận ra.

“Sao vậy?”

Tôi kể chuyện Tống Minh Viễn.

Sắc mặt cô ấy thay đổi.

“Anh chắc chắn?”

“Chính Nhược Ninh thừa nhận.”

Thanh Dao đặt ly rượu xuống.

“Vậy phải xem lại toàn bộ hồ sơ đầu tư.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Em cũng nghĩ vậy?”

“Đương nhiên.”

Thanh Dao ngồi thẳng lưng.

“Cảnh Thừa, anh phải phân biệt rõ hai chuyện. Một là bố cô ấy đầu tư vào công ty vì lợi ích kinh doanh. Hai là cô ấy có quyền lợi gì trong số cổ phần ấy.”

Tôi gật đầu.

“Anh hiểu.”

Cô ấy nắm tay tôi.

“Em không muốn anh vì áy náy mà nhượng bộ vô điều kiện.”

Tôi nhìn gương mặt dịu dàng ấy.

Trong lòng dần bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy.

Cho dù Nhược Ninh là con gái Tống Minh Viễn thì sao?

Công ty vẫn do tôi điều hành.

Những hợp đồng, những dự án, những đêm thức trắng đều là thật.

Không ai có thể phủ nhận công sức của tôi.

Tôi vừa định nói gì đó thì điện thoại Thanh Dao rung lên.

Cô ấy liếc nhìn màn hình.

Sắc mặt thoáng thay đổi.

“Ai vậy?” tôi hỏi.

“Đồng nghiệp.”

Cô ấy lập tức úp điện thoại xuống.

Tôi không để ý.

Một tuần sau, Vân Thịnh tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập.

Tôi nhận được thư mời với tư cách đối tác.

Trước đây, những buổi tiệc như vậy đều là cơ hội rất tốt để mở rộng quan hệ.

Tôi chuẩn bị một bộ vest mới.

Thanh Dao chọn giúp tôi chiếc cà vạt màu xanh đậm.

“Anh mặc cái này đẹp hơn.”

Tôi cười.

“Em đúng là có mắt nhìn.”

Cô ấy chỉnh cổ áo cho tôi.

“Biết đâu tối nay chúng ta sẽ gặp được vài nhà đầu tư mới.”

Tôi nắm tay cô ấy.

“Đi thôi.”

Nhưng vừa bước vào sảnh khách sạn, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Những người quen trước đây thường chủ động đến bắt chuyện với tôi, hôm nay chỉ gật đầu xã giao.

Một vị giám đốc từng rất nhiệt tình hợp tác thậm chí còn tránh ánh mắt tôi.

Tôi cau mày.

“Có chuyện gì vậy?”

Thanh Dao cũng nhận ra.

“Có thể họ đang bận.”

Chúng tôi đi sâu vào bên trong.

Đúng lúc ấy, một tràng vỗ tay vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Trên sân khấu, Tống Minh Viễn đang phát biểu.

“Trong suốt ba mươi năm qua, Vân Thịnh đã trải qua không ít thăng trầm.”

“Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất không phải là quy mô tài sản.”

“Đó là việc thế hệ tiếp theo đã đủ trưởng thành để tiếp tục những gì chúng tôi gây dựng.”

Màn hình phía sau ông thay đổi.

Một dòng chữ xuất hiện.

Lễ công bố nhân sự điều hành mới.

Tôi không quá quan tâm.

Cho đến khi Tống Minh Viễn nói:

“Xin mời Tổng giám đốc điều hành mới của Vân Thịnh, cô Tống Nhược Ninh.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi chết lặng.

Dưới ánh đèn sân khấu, Nhược Ninh chậm rãi bước lên.

Cô ấy mặc bộ vest trắng được cắt may tinh tế.

Mái tóc dài trước đây thường buộc thấp sau gáy nay được búi gọn.

Trên cổ là một sợi dây chuyền ngọc trai đơn giản.

Không có vẻ gì của người phụ nữ quanh năm đứng trong bếp.

Cũng không còn dáng vẻ rụt rè mỗi lần tôi lớn tiếng.

Cô ấy đứng trước micro.

Ánh mắt bình thản.

“Xin chào mọi người. Tôi là Tống Nhược Ninh.”

Giọng nói rõ ràng, tự tin.

“Sau nhiều năm tạm rời công việc điều hành để chăm sóc gia đình, hôm nay tôi rất vinh dự được trở lại.”

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt.

Trở lại?

Cô ấy dùng từ trở lại?

Tống Minh Viễn đứng cạnh, mỉm cười.

“Trước khi nghỉ việc, Nhược Ninh từng phụ trách chiến lược đầu tư của tập đoàn.”

“Những dự án cô ấy trực tiếp tham gia thẩm định hiện vẫn là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của Vân Thịnh.”

Ông dừng lại.

“Trong đó có một số doanh nghiệp rất thành công.”

Ánh mắt ông lướt qua phía tôi.

Chỉ một cái nhìn.

Nhưng sống lưng tôi lập tức lạnh toát.

Sau bài phát biểu, Nhược Ninh được rất nhiều người vây quanh.

Tôi đứng cách cô ấy chưa đến mười mét.

Nhưng không thể chen vào.

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ