Tống Vãn Ninh đúng lúc đặt tạp chí xuống.
“Em đi uống nước.”
Cô nghiêng người bước qua anh.
Bàn tay Hạ Trầm dừng giữa không trung.
Một lát sau, anh mới chậm rãi thu lại.
“Vãn Ninh.”
“Ừ?”
“Ban đầu anh định kết thúc sớm rồi về với em.”
Hạ Trầm cởi áo khoác đồng phục, vừa nói vừa quay lưng lại.
“Nhưng đội có chút việc đột xuất nên anh phải xử lý.”
Tống Vãn Ninh đang rót nước.
Ánh mắt cô vô tình dừng trên vai áo anh.
Một sợi tóc dài màu nâu nhạt mắc ở đó.
Tóc cô đen và chỉ dài đến vai.
Còn tóc Giang Nhược Vi…
Vừa dài, vừa được nhuộm đúng màu ấy.
Tống Vãn Ninh nhìn vài giây rồi thu ánh mắt.
“Ừ.”
Hạ Trầm quay lại.
“Em không hỏi anh có chuyện gì à?”
“Việc của đội chắc em cũng không hiểu.”
Cô uống một ngụm nước.
“Anh xử lý xong là được.”
Hạ Trầm nhìn cô chăm chú, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô.
Nhưng không có.
Không chất vấn.
Không ghen tuông.
Thậm chí chẳng có lấy một chút tức giận.
Tống Vãn Ninh đi tới bàn ăn.
Nồi canh đã lạnh từ lâu.
Cô cầm lên, đổ toàn bộ xuống bồn rửa.
Tiếng nước vang lên trong căn bếp yên tĩnh.
Hạ Trầm cau mày.
“Em nấu cho anh à?”
“Ừ.”
“Sao lại đổ?”
“Lạnh rồi.”
“Có thể hâm lại mà.”
Tống Vãn Ninh rửa nồi.
“Không cần.”
Cũng giống như một vài thứ.
Lạnh rồi thì thôi.
Không nhất thiết phải cố làm nóng lại.
Hạ Trầm dựa vào cửa bếp nhìn cô hồi lâu.
Cuối cùng anh vẫn lên tiếng.
“Thật ra tối nay không phải chuyện của đội.”
Tống Vãn Ninh không quay đầu.
“Ồ.”
Có thể bạn thích
“Nhà Nhược Vi bị ch/ập đ/iện.”
“Cô ấy gọi cho ban quản lý nhưng lúc đó quá muộn, không liên lạc được ai.”
“Cô ấy lại sợ bóng tối nên anh đưa cô ấy về rồi ở lại chờ thợ đến kiểm tra.”
Hạ Trầm ngừng một chút.
“Sau đó cô ấy h/oảng quá, khóc rất lâu. Anh phải dỗ cô ấy bình tĩnh lại nên mới về muộn.”
Tống Vãn Ninh tắt vòi nước.
“Vậy sửa xong chưa?”
Hạ Trầm rõ ràng không ngờ cô hỏi câu đó.
“Xong rồi.”
“Thế thì tốt.”
Cô lau tay.
“Sau này gặp chuyện như vậy, anh có thể giúp cô ấy lưu số trực khẩn cấp của ban quản lý hoặc tìm thợ sửa điện gần nhà.”
Tống Vãn Ninh quay người nhìn anh.
“Anh làm c/ứu h/ộ khẩn cấp, đâu phải dịch vụ sửa chữa tại nhà.”
Sắc mặt Hạ Trầm lập tức trầm xuống.
“Em lại bắt đầu rồi đấy.”
Tống Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
“Bắt đầu gì?”
“Nhược Vi chỉ nhờ anh một chút thôi. Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”
Giọng anh bất giác cao hơn.
“Anh trai cô ấy năm đó vì c/ứu anh mà không trở về!”
“Trước khi m/ất, anh ấy chỉ nhờ anh chăm sóc em gái mình.”
“Nhược Vi không có người thân ở thành phố này. Nếu ngay cả anh cũng mặc kệ cô ấy thì em bảo cô ấy dựa vào ai?”
Tống Vãn Ninh nhìn người đàn ông trước mặt.
Lại là những lời này.
Suốt ba năm qua, chỉ cần liên quan đến Giang Nhược Vi, Hạ Trầm luôn có cùng một lý do.
Anh trai cô ấy c/ứu m/ạng anh.
Anh đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy.
Cô ấy chỉ có một mình.
Lần đầu nghe, Tống Vãn Ninh hiểu.
Lần thứ hai, cô vẫn nhịn.
Đến lần thứ mười, cô bắt đầu tự hỏi rốt cuộc trong cuộc hôn nhân này, ai mới là người ngoài.
Còn bây giờ…
Cô không muốn hỏi nữa.
Tống Vãn Ninh bước ngang qua anh, trở lại phòng ngủ.
Cô kéo chăn lên.
“Em không trách anh.”
Hạ Trầm đứng bên giường.
“Em rõ ràng đang giận.”
“Không.”
Tống Vãn Ninh xoay người, quay lưng về phía anh.
“Em chỉ buồn ngủ thôi.”
“Anh cũng nghỉ sớm đi. Mai còn phải làm việc.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hạ Trầm đứng đó rất lâu.
Dường như anh đang chờ cô bật khóc.
Chờ cô chất vấn.
Chờ cô kéo tay anh lại rồi hỏi một câu giống vô số lần trước đây.
“Vậy còn em thì sao?”
“Em là vợ anh, em không cần anh sao?”
Nhưng đêm nay không có gì cả.
Tống Vãn Ninh nhắm mắt.
Hơi thở đều đặn đến mức gần như lạnh lùng.
Hạ Trầm không biết rằng cô đã từng khóc đủ rồi.
Cũng từng tranh giành đủ rồi.
Một người chỉ liên tục đòi hỏi khi trong lòng vẫn còn mong đợi.
Đến ngày ngay cả một câu chất vấn cũng lười nói…
Thì có nghĩa là cô thật sự không còn muốn tranh nữa.
Trong bóng tối, Hạ Trầm cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh.
Anh theo thói quen muốn đưa tay ôm lấy eo cô.
Nhưng Tống Vãn Ninh khẽ dịch người về phía mép giường.
Khoảng cách giữa hai người chỉ rộng thêm vài chục centimet.
Thế mà lần đầu tiên Hạ Trầm cảm thấy…
Dường như có thứ gì đó đã cách họ rất xa.
Anh nhìn bóng lưng cô hồi lâu.
“Vãn Ninh?”
Không có tiếng trả lời.
Anh tưởng cô đã ngủ.
Nhưng Tống Vãn Ninh vẫn đang mở mắt.