Ánh mắt cô dừng trên ngăn kéo đối diện giường.
Bên trong đó là hai bản đơn ly hôn.
Một bản cô đã ký.
Bản còn lại…
Chỉ còn thiếu tên Hạ Trầm.
Sáng hôm sau, khi Tống Vãn Ninh tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Chăn vẫn còn hơi ấm.
Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước ấm.
Bên dưới cốc nước là một mảnh giấy.
“Đội có nhiệm vụ khẩn cấp. Anh đi trước. Tối về ăn cơm với em.”
Nét chữ của Hạ Trầm mạnh mẽ, dứt khoát.
Giống hệt những mảnh giấy anh từng để lại cho cô khi mới kết hôn.
Khi ấy chỉ cần nhìn thấy vài chữ đơn giản như vậy, cô cũng có thể vui cả ngày.
Có lần anh viết:
“Đợi anh về.”
Cô thật sự ngồi đợi từ sáu giờ tối đến tận ba giờ sáng.
Ngoài trời mưa như trút nước.
Cô không dám gọi điện vì sợ ảnh hưởng nhiệm vụ của anh, chỉ ôm điện thoại ngồi trên sofa, cứ vài phút lại nhìn ra cửa một lần.
Đến khi Hạ Trầm trở về, cả người ướt sũng, cô lao tới ôm anh ngay cả khi áo anh còn nhỏ nước.
Anh bật cười, ôm cô lên.
“Nhớ anh đến thế à?”
Tống Vãn Ninh khi ấy còn đỏ mặt.
“Em sợ anh xảy ra chuyện.”
Hạ Trầm cúi xuống hôn lên trán cô.
“Anh đã cưới được người mình thích nhất rồi, sao nỡ xảy ra chuyện được?”
Những lời ấy từng khiến cô tin rằng mình sẽ hạnh phúc cả đời.
Bây giờ nhìn lại, Tống Vãn Ninh chỉ cảm thấy xa xôi.
Cô gấp mảnh giấy lại, tiện tay bỏ vào thùng rác.
Sau đó thay quần áo đến bệnh viện.
Hôm nay cô có hai ca phẫu thuật.
Ca đầu tiên kết thúc lúc gần mười hai giờ.
Vừa ra khỏi phòng mổ, y tá Tiểu Lâm đã chạy tới.
“Bác sĩ Tống, điện thoại chị rung mấy lần.”
“Có ai gọi à?”
“Hình như chồng chị.”
Tống Vãn Ninh tháo khẩu trang.
“Ừ.”
Cô mở điện thoại.
Ba cuộc gọi nhỡ.
Hai tin nhắn.
Tin đầu tiên từ Hạ Trầm.
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Tin thứ hai cách đó hai mươi phút.
“Anh mua cá quế nhé?”
Tống Vãn Ninh nhìn màn hình vài giây.
Cô còn chưa trả lời, điện thoại lại rung.
Lần này là một số lạ.
“Alo?”
Đầu bên kia vang lên giọng phụ nữ.
“Xin hỏi có phải bác sĩ Tống không?”
“Là tôi.”
Có thể bạn thích
“Chào chị, tôi là nhân viên của văn phòng luật sư Trình. Hồ sơ chị gửi sáng hôm qua chúng tôi đã nhận được. Về thỏa thuận phân chia tài sản sau ly hôn, luật sư Trình muốn xác nhận thêm một số nội dung.”
Tống Vãn Ninh đi đến cuối hành lang.
“Chị nói đi.”
Cuộc trao đổi kéo dài gần mười phút.
Cuối cùng đối phương nói:
“Nếu không có tranh chấp lớn, thủ tục sẽ khá đơn giản. Tuy nhiên vẫn cần chữ ký của anh Hạ.”
“Tôi biết.”
“Chị đã nói chuyện với chồng chưa?”
Tống Vãn Ninh im lặng.
“Chưa.”
“Vậy chị nên chuẩn bị tâm lý. Theo tài liệu chị cung cấp, phần lớn tài sản hai người đều khá rõ ràng, nhưng căn nhà hiện tại đứng tên cả hai.”
“Căn nhà để cho anh ấy.”
Đối phương hơi bất ngờ.
“Chị chắc chứ?”
“Chắc.”
“Giá trị căn nhà không nhỏ.”
“Tôi biết.”
“Vậy còn chiếc xe?”
“Cũng để lại.”
“Bác sĩ Tống.”
Người bên kia không nhịn được.
“Chị không cần phải nhượng bộ đến mức đó.”
Tống Vãn Ninh nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Tôi không nhượng bộ.”
“Tôi chỉ không muốn mất thời gian.”
Tiền cô có thể kiếm lại.
Nhà có thể mua lại.
Xe cũng có thể đổi.
Nhưng thời gian thì không.
Cô đã mất ba năm vào cuộc hôn nhân này.
Không muốn mất thêm dù chỉ một ngày.
Sau khi cúp máy, Tống Vãn Ninh mới nhớ đến tin nhắn của Hạ Trầm.
Cô trả lời.
“Gì cũng được.”
Bốn chữ.
Chưa đầy một phút sau, anh gọi tới.
“Vừa phẫu thuật xong?”
“Ừ.”
“Có mệt không?”
“Bình thường.”
“Anh đang ở siêu thị.”
Giọng Hạ Trầm xen lẫn tiếng người qua lại.
“Anh mua cá rồi. Tối anh nấu.”
Tống Vãn Ninh hơi ngẩn ra.
Hạ Trầm biết nấu ăn.
Thậm chí nấu khá ngon.
Chỉ là sau khi kết hôn, người vào bếp dần dần biến thành cô.
Không phải anh yêu cầu.
Chỉ bởi vì cô từng thích cảm giác chuẩn bị một bữa cơm rồi chờ anh về.
Dần dần, nó trở thành điều hiển nhiên.
“Không cần đâu.”
Cô nói.
“Em trực tối.”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
“Hôm nay em đâu có lịch trực.”
Tống Vãn Ninh nhíu mày.
“Sao anh biết?”
“Lịch trực của em vẫn dán trên tủ lạnh.”
Cô quên mất.
“Có người đổi ca.”
“Vậy mấy giờ về?”
“Không biết.”
Hạ Trầm dường như còn muốn nói gì đó.
Phía bên kia bỗng vang lên tiếng gọi.
“Đội trưởng!”
Anh lập tức đáp lại.
Sau đó nói với cô:
“Anh có việc rồi. Tối anh tới đón em.”
“Không cần.”
Nhưng cuộc gọi đã kết thúc.
Tống Vãn Ninh nhìn màn hình tối xuống.
Trong lòng không có chút dao động nào.
Buổi chiều, bệnh viện tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Khoa cấp cứu thiếu người.