Tống Vãn Ninh ở lại hỗ trợ.

Đến khi mọi thứ tạm ổn đã gần mười một giờ đêm.

Cô vừa thay áo blouse thì điện thoại rung.

Hạ Trầm.

“Anh ở dưới.”

Tống Vãn Ninh đi đến cửa sổ.

Quả nhiên chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường.

Hạ Trầm đứng cạnh xe.

Trên tay còn cầm một chiếc áo khoác.

Gió đêm thổi qua, bóng anh kéo dài dưới ánh đèn.

Nếu là trước đây, có lẽ cô đã chạy xuống.

Nhưng hôm nay cô chỉ chậm rãi thu dọn đồ.

Lúc xuống tới nơi đã hơn mười phút.

Hạ Trầm bước tới.

“Sao không mặc thêm áo?”

Anh khoác chiếc áo trong tay lên vai cô.

Tống Vãn Ninh không tránh.

Cũng không đáp lại.

Trên đường về, Hạ Trầm nói khá nhiều.

Đội hôm nay cứu được một đứa trẻ mắc kẹt trong thang máy.

Một đồng đội mới bị thương nhẹ.

Con mèo hoang gần đơn vị lại sinh thêm ba con.

Toàn là những chuyện vụn vặt.

Trước đây anh hiếm khi kể.

Tống Vãn Ninh nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

Thỉnh thoảng “ừ” một tiếng.

Đến ngã tư thứ ba, điện thoại Hạ Trầm đột nhiên reo.

Màn hình đặt trên giá đỡ sáng lên.

Hai chữ hiện rõ.

“Nhược Vi.”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Hạ Trầm khựng lại.

Tống Vãn Ninh nhìn thấy.

Anh cũng biết cô nhìn thấy.

Chuông reo hết một lượt.

Anh không nghe.

Chưa đầy năm giây sau lại reo lần nữa.

Tống Vãn Ninh lên tiếng.

“Nghe đi.”

“Không cần.”

“Có thể có chuyện gấp.”

Hạ Trầm nhìn cô.

“Anh đang đưa em về.”

Tống Vãn Ninh bật cười.

“Em có thể tự về.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Em có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Chuông điện thoại vẫn vang.

Cuối cùng Hạ Trầm tắt tiếng.

Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn hiện lên trên màn hình.

“Anh Trầm, em khó thở.”

Chiếc xe lập tức giảm tốc.

Phản ứng ấy gần như xuất phát từ bản năng.

Tống Vãn Ninh nhìn thấy rất rõ.

Cô tháo dây an toàn.

“Dừng ở phía trước đi.”

“Vãn Ninh.”

“Cô ấy khó thở.”

Giọng cô bình tĩnh.

“Nếu có tiền sử hen hoặc vấn đề tim mạch thì không nên kéo dài.”

Hạ Trầm siết vô lăng.

“Anh đưa em về trước.”

“Không cần.”

“Tống Vãn Ninh.”

Anh đột nhiên gọi đầy đủ tên cô.

“Em nhất định phải như vậy sao?”

Cô quay sang.

“Như thế nào?”

Hạ Trầm nghẹn lời.

Đúng vậy.

Cô đã làm gì đâu?

Không cãi.

Không mỉa mai.

Thậm chí còn chủ động bảo anh đi.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an không thể diễn tả.

Trước đây nếu Giang Nhược Vi gọi tới vào lúc họ đang ở bên nhau, Tống Vãn Ninh nhất định sẽ giận.

Cô sẽ hỏi:

“Lần này lại là chuyện gì?”

“Cô ấy không có bạn bè sao?”

“Tại sao nhất định phải là anh?”

Nhưng bây giờ…

Cô chỉ nói:

“Đi đi.”

Hạ Trầm đột nhiên không muốn đi nữa.

Anh nhấn ga.

“Về nhà.”

Tống Vãn Ninh nhíu mày.

“Cô ấy nói khó thở.”

“Anh gọi cấp cứu cho cô ấy.”

Anh lấy điện thoại gọi 120, cung cấp địa chỉ của Giang Nhược Vi.

Sau đó tiếp tục lái xe.

Tống Vãn Ninh không nói thêm.

Nhưng mười phút sau, điện thoại lại sáng.

Lần này là tin nhắn thoại.

Hạ Trầm không mở.

Tống Vãn Ninh cũng không quan tâm.

Về đến nhà, cô đi tắm.

Lúc bước ra, Hạ Trầm vẫn ngồi ngoài phòng khách.

Điện thoại đặt trước mặt.

Anh nhìn cô.

“Cấp cứu đã đến. Nhược Vi chỉ là lên cơn hoảng loạn.”

“Ừ.”

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

“Vậy thì tốt.”

Tống Vãn Ninh mở tủ lấy máy sấy tóc.

Hạ Trầm đột nhiên đứng dậy.

“Em không có gì muốn nói à?”

Tiếng máy sấy chưa bật.

Căn phòng im đến mức câu hỏi ấy nghe đặc biệt rõ.

Tống Vãn Ninh quay đầu.

“Anh muốn em nói gì?”

“Trước đây em sẽ không như thế.”

“Con người sẽ thay đổi.”

“Vì sao?”

Cô nhìn anh.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Vì mệt.”

Chỉ một chữ.

Sắc mặt Hạ Trầm cứng lại.

Tống Vãn Ninh bật máy sấy.

Tiếng gió lập tức che đi mọi âm thanh.

Cô nhìn mình trong gương.

Không nhìn anh nữa.

Hạ Trầm đứng sau lưng cô rất lâu.

Cuối cùng quay người đi ra.

Đêm ấy, hai người lại nằm chung một giường.

Nhưng không ai chạm vào ai.

Ba ngày sau, Tống Vãn Ninh nhận được thông báo về chương trình hỗ trợ y tế kéo dài sáu tháng tại một bệnh viện tuyến đầu ở phía Tây.

Cô từng đăng ký từ nửa năm trước.

Khi ấy Hạ Trầm phản đối.

“Xa quá.”

“Đi lại không tiện.”

“Điều kiện cũng không tốt.”

Tống Vãn Ninh cuối cùng rút hồ sơ.

Bây giờ bệnh viện thiếu người, trưởng khoa hỏi lại cô có muốn tham gia không.

Cô chỉ suy nghĩ mười phút.

“Em đi.”

Trưởng khoa ngạc nhiên.

“Chồng em đồng ý rồi à?”

Tống Vãn Ninh cười.

“Đây là quyết định nghề nghiệp của em.”

Không liên quan đến anh nữa.

Ngày hôm đó cô chính thức xác nhận.

Thời gian xuất phát là hai tuần sau.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du