Vừa đủ để giải quyết chuyện ly hôn.

Nhưng cô chưa kịp nói với Hạ Trầm.

Giang Nhược Vi đã nhập viện.

Tống Vãn Ninh gặp cô ta ngay tại bệnh viện của mình.

Buổi chiều hôm ấy, cô vừa kết thúc hội chẩn thì Tiểu Lâm chạy tới.

“Bác sĩ Tống.”

“Sao vậy?”

Tiểu Lâm do dự.

“Có một bệnh nhân muốn gặp chị.”

“Ai?”

“Giang Nhược Vi.”

Tống Vãn Ninh dừng bước.

Cô đến phòng bệnh.

Giang Nhược Vi nằm trên giường gần cửa sổ.

Hạ Trầm không có ở đó.

Thấy cô bước vào, Giang Nhược Vi lập tức ngồi dậy.

“Chị Vãn Ninh.”

“Nghe nói cô muốn gặp tôi.”

“Vâng.”

Tống Vãn Ninh kéo ghế ngồi xuống.

“Có chuyện gì?”

Giang Nhược Vi cắn môi.

“Em muốn xin lỗi chị.”

“Vì chuyện gì?”

“Vì anh Trầm.”

Tống Vãn Ninh nhìn cô ta.

Giang Nhược Vi cúi đầu.

“Em biết chị không thích anh ấy chăm sóc em.”

“Nhưng em thật sự không có ý phá hoại gia đình hai người.”

“Anh trai em mất sớm.”

“Bố mẹ em cũng không còn.”

“Ở đây em chỉ có anh Trầm là người thân.”

Nói đến đây, mắt cô ta đỏ lên.

“Có đôi lúc em thật sự không biết phải tìm ai.”

Tống Vãn Ninh im lặng nghe.

Đợi cô ta nói xong mới hỏi:

“Cô bao nhiêu tuổi?”

Giang Nhược Vi sửng sốt.

“Hai mươi bảy.”

“Có công việc?”

“Có.”

“Có khả năng nhận thức đầy đủ?”

“Chị Vãn Ninh…”

“Có điện thoại, có tiền, có đồng nghiệp, có hàng xóm?”

Sắc mặt Giang Nhược Vi dần tái đi.

Tống Vãn Ninh vẫn rất bình tĩnh.

“Vậy tại sao cô luôn nói mình không có ai?”

“Người không còn cha mẹ trên thế giới này rất nhiều.”

“Người sống một mình cũng rất nhiều.”

“Không phải ai trong số họ cũng cần chồng của người khác có mặt lúc nửa đêm chỉ vì nhà bị chập điện.”

Giang Nhược Vi cắn chặt môi.

“Em chỉ…”

“Tôi chưa nói xong.”

Tống Vãn Ninh nhìn thẳng vào cô ta.

“Cô có thể xem Hạ Trầm là anh trai.”

“Có thể nhờ anh ấy giúp đỡ trong tình huống thực sự cần thiết.”

“Nhưng cô không thể vừa nói mình không có ý phá hoại gia đình người khác, vừa gọi một người đàn ông đã kết hôn đến nhà mình vào lúc nửa đêm vì cô sợ bóng tối.”

“Đó không phải vô tội.”

“Đó là không có ranh giới.”

Mắt Giang Nhược Vi đỏ bừng.

“Chị đang trách em sao?”

“Không.”

Tống Vãn Ninh đứng dậy.

“Tôi chỉ trả lời lời xin lỗi của cô.”

“Cô không cần xin lỗi tôi.”

“Người có nghĩa vụ với cuộc hôn nhân này không phải cô.”

“Là Hạ Trầm.”

Cửa phòng bệnh đúng lúc mở ra.

Hạ Trầm đứng bên ngoài.

Trong tay anh cầm túi thuốc.

Không biết đã nghe được bao nhiêu.

Giang Nhược Vi lập tức quay mặt đi lau nước mắt.

“Anh Trầm.”

Hạ Trầm nhìn cô ta.

Rồi nhìn Tống Vãn Ninh.

“Em tới đây làm gì?”

Tống Vãn Ninh hơi nhướng mày.

“Cô ấy gọi em tới.”

Hạ Trầm nhìn Giang Nhược Vi.

“Em gọi Vãn Ninh?”

Giang Nhược Vi vội vàng giải thích.

“Em chỉ muốn xin lỗi chị ấy.”

“Không cần.”

Giọng Hạ Trầm trầm xuống.

“Sau này có chuyện gì cứ nói với anh.”

Tống Vãn Ninh bật cười.

Rất khẽ.

Nhưng Hạ Trầm nghe thấy.

Anh quay sang.

“Em cười gì?”

“Không có gì.”

Cô nhìn đồng hồ.

“Em còn việc.”

Nói xong liền rời đi.

Hạ Trầm nhìn theo bóng lưng cô.

Một cảm giác khó chịu dâng lên.

Anh đặt túi thuốc xuống.

Giang Nhược Vi khẽ gọi.

“Anh Trầm.”

“Ừ.”

“Chị Vãn Ninh hình như rất ghét em.”

Hạ Trầm nhíu mày.

“Cô ấy chỉ đang giận anh.”

“Nhưng em thật sự không muốn hai người vì em mà cãi nhau.”

“Không liên quan đến em.”

Hạ Trầm nói theo bản năng.

Nhưng vừa dứt lời, anh đột nhiên nhớ đến câu Tống Vãn Ninh vừa nói.

“Người có nghĩa vụ với cuộc hôn nhân này không phải cô.”

“Là Hạ Trầm.”

Anh im lặng.

Đúng vậy.

Không liên quan đến Giang Nhược Vi sao?

Nếu anh không đến.

Nếu anh không đáp lại.

Nếu anh biết giữ khoảng cách.

Thì cho dù Nhược Vi gọi bao nhiêu lần, giữa anh và Vãn Ninh cũng sẽ không biến thành như bây giờ.

Buổi tối Hạ Trầm về nhà sớm.

Anh mua hoa.

Một bó tulip trắng.

Loài hoa Tống Vãn Ninh từng thích nhất.

Nhưng khi mở cửa, căn nhà không có ai.

Trên bàn ăn cũng trống không.

Anh gọi điện.

Không ai nghe.

Gọi lần thứ hai.

Vẫn không nghe.

Đến cuộc thứ tư, Tống Vãn Ninh mới bắt máy.

“Alo?”

“Em ở đâu?”

“Bệnh viện.”

“Hôm nay em không trực.”

“Em có việc.”

“Việc gì?”

Đầu bên kia im lặng vài giây.

“Liên hoan chia tay.”

Hạ Trầm đứng bật dậy.

“Chia tay ai?”

“Em.”

Một tiếng ong vang lên trong đầu anh.

“Em nói gì?”

Tống Vãn Ninh vẫn bình tĩnh.

“Em tham gia chương trình hỗ trợ y tế sáu tháng.”

“Ngày mười tám xuất phát.”

Hạ Trầm nhìn lịch.

Chỉ còn chín ngày.

“Tại sao anh không biết?”

“Bây giờ anh biết rồi.”

“Vãn Ninh!”

Giọng anh đột nhiên cao lên.

Truyện Mới

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ