Trước Sau

Tống Vãn Ninh vừa chạy vừa buộc lại tóc.

Gió thổi tung vạt áo cô.

Đèn thành phố sáng rực phía trước.

Cô đột nhiên nhớ đến chính mình của nhiều năm trước.

Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ.

Điện thoại đặt sát bên tay.

Mỗi lần nghe tiếng xe dưới sân đều vội vàng chạy ra nhìn.

Cô từng cho rằng yêu một người chính là chờ.

Chờ anh rảnh.

Chờ anh trở về.

Chờ anh nhớ đến mình.

Chờ anh hiểu những ấm ức cô chưa nói.

Chờ một ngày anh sẽ lại yêu cô giống như thuở ban đầu.

Nhưng sau này Tống Vãn Ninh mới hiểu.

Tình yêu tốt đẹp không nên biến một người thành chiếc bóng đứng sau lưng người khác.

Càng không nên bắt một người dùng hết tuổi trẻ để chứng minh rằng mình xứng đáng được lựa chọn.

Nếu một ngày phải tranh giành vị trí của mình trong trái tim người bạn đời.

Thì ngay từ khoảnh khắc ấy, vị trí đó đã chẳng còn đáng để tranh nữa.

Chiếc xe dừng trước mặt.

Chu Dịch mở cửa.

“Bác sĩ Tống.”

“Đi cứu người thôi.”

Tống Vãn Ninh bật cười.

“Đi.”

Cô ngồi vào xe.

Cửa đóng lại.

Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện giữa thành phố.

Lần này cô không còn là người ngồi bên cửa sổ chờ ai trở về.

Cô đang đi về phía cuộc đời của chính mình.

Còn Hạ Trầm cuối cùng cũng hiểu một điều mà đáng lẽ anh phải hiểu từ rất lâu.

Người mạnh mẽ cũng cần được yêu.

Bác sĩ cũng có lúc đau.

Người biết tự chăm sóc mình không có nghĩa là không cần ai quan tâm.

Và một người vợ chưa từng đòi hỏi anh phải lựa chọn giữa trách nhiệm và gia đình.

Cô chỉ từng mong…

Trong những khoảnh khắc cô thật sự cần anh.

Anh cũng sẽ chọn cô một lần.

Đáng tiếc.

Khi Hạ Trầm cuối cùng học được cách lựa chọn.

Tống Vãn Ninh đã không còn đứng trong những đáp án của anh nữa.

Ba năm sau.

Đội cứu hộ thành phố nhận được lời mời tham gia buổi diễn tập cấp cứu quy mô lớn tại bệnh viện trung tâm.

Hạ Trầm dẫn đội tới.

Buổi diễn tập kết thúc vào chiều muộn.

Khi đi ngang sảnh bệnh viện, anh bất chợt nhìn thấy bảng giới thiệu chuyên gia mới được thay.

Ở hàng thứ hai có một bức ảnh quen thuộc.

“Tống Vãn Ninh.”

“Trưởng khoa.”

Hạ Trầm đứng lại.

Người đồng đội trẻ bên cạnh nhìn theo.

“Đội trưởng biết bác sĩ Tống à?”

“Biết.”

“Cô ấy giỏi lắm đấy.”

Cậu ta hào hứng.

“Nghe nói năm ngoái còn được mời đi hội nghị quốc tế. À, hình như bác sĩ Tống sắp kết hôn nữa.”

Hạ Trầm im lặng.

“Thật à?”

“Vâng.”

Cậu ta không nhận ra sắc mặt đội trưởng thay đổi.

“Chồng sắp cưới cũng là bác sĩ. Hai người quen nhau lúc đi hỗ trợ y tế thì phải.”

Hạ Trầm nhìn bức ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh mặc blouse trắng.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nụ cười rất nhẹ.

So với người vợ trong ký ức của anh, cô gần như không thay đổi.

Nhưng lại giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác.

“Đội trưởng?”

“Đi thôi.”

Hạ Trầm thu ánh mắt.

Anh quay người.

Ngay lúc ấy, thang máy phía sau mở ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Chu Dịch, anh cầm nhầm hồ sơ của em rồi.”

“Anh biết.”

“Biết mà còn cầm?”

“Không cầm thì em lại vừa đi vừa xem.”

“Em có nhìn đường.”

“Lần trước ai đâm thẳng vào cửa kính?”

“…Anh im đi.”

Hạ Trầm dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

Phía sau truyền tới tiếng cười.

Rất vui.

Rất nhẹ.

Là tiếng cười anh từng nghe rất nhiều năm trước.

Khi Tống Vãn Ninh vẫn còn yêu anh.

Anh nhắm mắt trong một giây.

Sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Lần này.

Không quay đầu nữa.

Ngoài cửa bệnh viện, nắng chiều rơi xuống vai áo.

Bộ đàm vang lên thông báo có nhiệm vụ mới.

Hạ Trầm lập tức lên xe.

Còi cứu hộ vang lên.

Chiếc xe lao về phía con đường phía trước.

Mỗi người cuối cùng đều phải tiếp tục cuộc đời của mình.

Có người học được cách yêu sau khi đã đánh mất người mình yêu.

Có người học được rằng rời đi không phải thất bại.

Và có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải bởi một khoảnh khắc phản bội kinh thiên động địa.

Mà bởi hàng trăm lần thất vọng nhỏ bé.

Một cuộc gọi bị bỏ qua.

Một bữa cơm nguội.

Một ngày kỷ niệm bị quên.

Một lần sốt cao bị xem nhẹ.

Một câu “cô ấy chỉ có một mình”.

Một câu “em mạnh mẽ hơn cô ấy”.

Từng chút một.

Cho đến khi tình yêu bị tiêu sạch.

Hạ Trầm từng nghĩ Tống Vãn Ninh sẽ luôn đợi.

Bởi vì cô đã yêu anh quá lâu.

Nhưng anh quên mất.

Không có ai sinh ra để chờ một người khác cả đời.

Tống Vãn Ninh từng ngồi bên cửa sổ chờ anh trở về.

Sau này cô không chờ nữa.

Không phải bởi vì Hạ Trầm đã tìm được đường về nhà.

Mà bởi vì nơi đó…

Đã không còn là nhà của anh nữa.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du