Chương 5
Luật sư xem rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Cô muốn hòa giải hay truy cứu đến cùng?”
Tôi trả lời không chút do dự:
“Đến cùng.”
Tôi từng nhường Lục Cảnh Hoài quá nhiều.
Lần này không nữa.
Việc đầu tiên là xác minh nguồn gốc giấy chứng nhận giả.
Việc thứ hai là thu thập bằng chứng về việc tôi bị cố ý lừa dối.
Việc thứ ba là kiểm tra những tài sản và khoản tiền tôi đã bỏ ra trong thời gian chung sống.
Tôi không muốn thứ không thuộc về mình.
Nhưng thứ thuộc về tôi, một đồng tôi cũng không bỏ.
Bởi sau khi kiểm tra lại tài khoản, tôi mới phát hiện năm năm qua mình đã chi nhiều hơn tưởng tượng.
Lúc bố Lục Cảnh Hoài cần phẫu thuật ở nước ngoài, tài khoản công ty anh gặp vấn đề thanh khoản.
Tôi đã bán một căn hộ bố để lại.
Khoản tiền đó được chuyển vào tài khoản của Lục Cảnh Hoài.
Anh từng nói:
“Sau này đều là tài sản chung của vợ chồng, tính toán làm gì.”
Tôi tin.
Khi công ty anh mở rộng, tôi lại đưa toàn bộ cổ tức từ phần cổ phần bố để lại cho anh quay vòng.
Anh nói:
“Em là vợ tôi.”
Tôi vẫn tin.
Bây giờ nghĩ lại…
Mỗi lần anh cần tôi hy sinh, tôi là vợ.
Mỗi lần tôi cần tình cảm, tôi phải hiểu chuyện.
Mỗi lần Hạ Tư Ninh xuất hiện, tôi lại trở thành người ngoài.
Luật sư hỏi:
“Cô có chứng từ không?”
“Tất cả đều có.”
Ông gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng lúc gần trưa.
Điện thoại nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Chỉ có một câu.
【Chị Vãn Ý, chúng ta gặp nhau được không?】
Không cần đoán cũng biết là ai.
Hạ Tư Ninh.
Tôi vốn định xóa.
Nhưng vài giây sau, cô ta gửi thêm một bức ảnh.
Là giấy đăng ký kết hôn.
Tên hai người nằm cạnh nhau.
Lục Cảnh Hoài.
Hạ Tư Ninh.
Sau đó là một câu.
【Có vài chuyện chị nên biết.】
Tôi nhìn màn hình.
Cuối cùng trả lời.
【Địa điểm.】
…
Hạ Tư Ninh chọn một quán cà phê.
Khi tôi đến, cô ta đã ngồi sẵn.
Không giống vẻ yếu đuối thường ngày, hôm nay cô ta mặc một bộ vest màu trắng, trang điểm tinh tế.
Thấy tôi, cô ta mỉm cười.
“Chị Vãn Ý.”
Tôi ngồi xuống.
“Có chuyện gì nói thẳng.”
Cô ta nhìn tôi vài giây.
“Chị biết rồi đúng không?”
“Biết chuyện cô mới là vợ hợp pháp của Lục Cảnh Hoài?”
Nụ cười trên môi cô ta càng rõ.
Có thể bạn thích
“Đúng.”
Tôi không phản ứng.
Có lẽ cô ta thất vọng.
Bởi trước đây chỉ cần nhắc đến Lục Cảnh Hoài, tôi rất dễ mất bình tĩnh.
Hạ Tư Ninh lấy thìa khuấy cà phê.
“Thật ra tôi luôn cảm thấy có lỗi với chị.”
“Tôi không cần.”
Cô ta khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Người thật sự cảm thấy có lỗi sẽ không biết người khác bị lừa suốt năm năm mà vẫn im lặng.”
“Cho nên bỏ đoạn mở đầu đi.”
“Nói mục đích của cô.”
Sắc mặt cô ta hơi cứng.
Một lúc sau, cô ta mới nói:
“Tôi muốn chị rời khỏi Cảnh Hoài.”
Tôi bật cười.
“Cô gọi tôi tới chỉ để nói chuyện này?”
“Chị đừng cười.”
“Cảnh Hoài sẽ không buông chị dễ dàng đâu.”
“Từ hôm chị đi, anh ấy gần như không ngủ.”
“Anh ấy còn bắt đầu làm thủ tục ly hôn với tôi.”
Tôi nhíu mày.
Không phải vì đau.
Mà vì phiền.
“Vậy cô nên tìm anh ta.”
“Không phải tôi.”
Hạ Tư Ninh nhìn tôi.
“Chị không hiểu anh ấy.”
“Chị càng rời đi, anh ấy càng không chịu.”
“Từ nhỏ Cảnh Hoài đã như vậy.”
“Thứ gì thuộc về mình, anh ấy không thích người khác lấy đi.”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Cô gọi tôi là thứ?”
Cô ta lập tức nói:
“Tôi không có ý đó.”
“Tôi chỉ muốn chị hiểu.”
“Người Cảnh Hoài yêu từ đầu đến cuối là tôi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Cô ta ngẩn người.
Có lẽ không ngờ tôi thừa nhận dễ dàng như vậy.
Tôi nói tiếp:
“Vậy hai người khóa chặt nhau lại.”
“Đừng thả ra làm phiền người khác.”
Sắc mặt cô ta hoàn toàn thay đổi.
“Chị thật sự không quan tâm?”
“Không.”
“Vậy tại sao chị kiện?”
Tôi nhìn cô ta.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hóa ra đây mới là mục đích.
“Lục Cảnh Hoài nói với cô?”
“Chuyện đã đến mức này rồi, chị còn muốn làm lớn để làm gì?”
Giọng cô ta thấp xuống.
“Chị sống ở nhà họ Lục năm năm.”
“Cảnh Hoài chưa từng thiếu tiền của chị.”
“Bác trai bác gái cũng đối xử với chị không tệ.”
“Bây giờ chị nhất định phải khiến tất cả mất mặt sao?”
Tôi nhìn cô ta vài giây.
Rồi bật cười.
“Cô biết thứ buồn cười nhất là gì không?”
“Người làm chuyện mất mặt không sợ.”
“Ngược lại lại muốn người bị hại giữ thể diện cho mình.”
“Hạ Tư Ninh.”
“Cô đã làm vợ hợp pháp của anh ta bảy năm.”
“Cô muốn tiếp tục làm thêm bảy mươi năm cũng không liên quan đến tôi.”
“Nhưng chuyện các người lừa tôi là chuyện khác.”
“Tôi không tranh chồng với cô.”
“Tôi đang đòi lại công bằng cho mình.”
Tôi đứng lên.
Hạ Tư Ninh bỗng gọi:
“Giang Vãn Ý.”
Tôi quay lại.
Cô ta nhìn tôi.
“Chị biết tại sao năm đó Cảnh Hoài chọn chị không?”
Tôi không nói.
Cô ta chậm rãi mỉm cười.
“Bởi vì chị giống tôi.”
Tôi khựng lại.
Cô ta tiếp tục:
“Năm đó tôi ra nước ngoài.”
“Anh ấy không chịu được.”
“Sau đó gặp chị.”
“Chị để tóc giống tôi.”
“Ngay cả góc nghiêng cũng có chút giống.”
“Chị nghĩ tại sao một người như Cảnh Hoài lại chủ động theo đuổi chị?”
Tôi nhìn cô ta.
Nếu là trước đây, câu này đủ khiến tôi mất ngủ cả tháng.
Nhưng bây giờ…