Đã rất lâu rồi tôi không vui vì chính mình như vậy.

Không phải vì Lục Cảnh Hoài về nhà.

Không phải vì anh ăn hết món tôi nấu.

Không phải vì anh hiếm hoi khen một câu.

Mà vì tôi.

Chỉ vì tôi.

Tôi bỗng nhận ra năm năm qua mình đã thu nhỏ cuộc đời đến mức chỉ còn một người đàn ông.

Nhưng thế giới vốn rất rộng.

Tôi từng có ước mơ.

Có năng lực.

Có bạn bè.

Có rất nhiều thứ đáng để yêu.

Chỉ là tôi đã quên.

9.

Nửa năm sau, tôi gặp lại Lục Cảnh Hoài ở một buổi tiệc thương mại.

Tôi đi cùng khách hàng.

Anh đứng ở phía đối diện sảnh tiệc.

Giữa hàng trăm người, ánh mắt anh vẫn lập tức rơi lên người tôi.

Tôi mặc một chiếc váy đen.

Tóc đã cắt ngắn hơn trước.

Tôi đang nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh.

Người đó tên Chu Tự Hành.

Là kiến trúc sư phụ trách dự án mới của chúng tôi.

Anh ấy nói gì đó khiến tôi bật cười.

Khi ngẩng đầu, tôi thấy Lục Cảnh Hoài đã đứng trước mặt.

“Vãn Ý.”

Tôi lịch sự gật đầu.

“Lục tổng.”

Hai chữ ấy khiến sắc mặt anh cứng lại.

Trước đây tôi luôn gọi anh:

“Cảnh Hoài.”

Thậm chí lúc tức giận nhất cũng chỉ gọi cả họ tên.

Chưa bao giờ xa lạ như vậy.

Chu Tự Hành nhìn tôi.

“Bạn cô?”

Tôi chưa kịp trả lời, Lục Cảnh Hoài đã nói:

“Chồng cũ.”

Tôi nhìn anh.

“Không phải.”

Anh khựng lại.

Tôi bình thản nói:

“Chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn.”

“Chỉ là người quen cũ.”

Ba chữ người quen cũ khiến ánh mắt anh tối xuống.

Chu Tự Hành hiểu ý.

Anh ấy không hỏi thêm.

Chỉ đưa ly nước cho tôi.

“Cô vừa nói đau đầu.”

“Uống chút đi.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Ánh mắt Lục Cảnh Hoài rơi xuống bàn tay chúng tôi.

Anh hỏi:

“Hai người đang quen nhau?”

Tôi cau mày.

“Không liên quan đến anh.”

“Vãn Ý.”

“Lục tổng.”

Tôi ngắt lời.

“Hôm nay là tiệc của đối tác.”

“Đừng làm mọi người khó xử.”

Anh nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng chỉ hỏi:

“Em sống tốt không?”

Tôi cười.

“Rất tốt.”

Ba chữ đơn giản.

Nhưng dường như còn khiến anh đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Bởi cuối cùng anh cũng hiểu.

Không có anh, tôi thật sự sống tốt hơn.

10.

Sau buổi tiệc, Lục Cảnh Hoài uống rất nhiều.

Trợ lý đưa anh về căn nhà chúng tôi từng sống.

Cửa mở.

Bên trong tối om.

Anh đứng ở cửa theo thói quen.

Một giây.

Hai giây.

Không ai tới.

Không còn tiếng dép của tôi.

Không còn câu:

“Anh về rồi à?”

Không còn áo khoác được nhận lấy.

Không còn cốc nước ấm.

Anh cúi xuống tự thay giày.

Trên bàn không có thức ăn.

Tủ lạnh chỉ còn vài chai nước.

Người giúp việc đã nghỉ từ lâu.

Bởi sau khi tôi đi, anh mới phát hiện mình không thích đồ người khác nấu.

Anh từng nghĩ mình kén ăn.

Sau này mới hiểu.

Anh chỉ quen với khẩu vị tôi chăm chút suốt năm năm.

Anh mở tủ quần áo.

Một nửa trống không.

Khoảng trống ấy đã tồn tại nửa năm.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Lục Cảnh Hoài ngồi xuống mép giường.

Điện thoại mở album ảnh.

Ảnh của tôi không nhiều.

Bởi trước đây anh rất ít chụp.

Tôi từng giơ điện thoại hỏi:

“Chúng ta chụp một tấm nhé?”

Anh nói:

“Phiền.”

Tôi từng xin anh chụp ảnh vào ngày kỷ niệm.

Anh nói:

“Có gì đáng chụp?”

Bây giờ anh muốn tìm một bức ảnh của hai người, kéo rất lâu mới thấy.

Đó là ảnh cưới.

Tôi mặc váy trắng.

Cười đến cong mắt.

Còn anh đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.

Lục Cảnh Hoài nhìn rất lâu.

Sau đó mới nhận ra.

Ngày ấy tôi nhìn anh.

Còn anh không nhìn tôi.

Anh bỗng nhớ tới câu tôi từng hỏi.

“Cảnh Hoài, nếu có một ngày em không còn yêu anh nữa thì sao?”

Khi ấy anh đang đọc tài liệu.

Không ngẩng đầu.

“Em làm được rồi hãy nói.”

Tôi cười.

“Em yêu dai lắm.”

Anh đáp:

“Biết.”

Một chữ đầy tự tin.

Bây giờ tôi thật sự làm được rồi.

Người không chịu nổi lại là anh.

11.

Một năm sau.

Studio của tôi nhận được giải thưởng thiết kế trong nước.

Ngày trao giải, tôi đứng trên sân khấu.

Ánh đèn chiếu xuống.

Tôi nhìn khán phòng.

Trình Mạn đang vỗ tay.

Chu Tự Hành cũng có mặt.

Còn ở hàng ghế rất xa, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lục Cảnh Hoài.

Anh không đến gần.

Chỉ ngồi đó.

Sau lễ trao giải, tôi đi ra cửa sau.

Anh đứng dưới một cây đèn đường.

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh đưa cho tôi một chiếc hộp.

Tôi không nhận.

“Gì vậy?”

“Đồ của bố em.”

Tôi khựng lại.

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là đồng hồ của bố.

Ngày tôi kết hôn, bố từng đưa nó cho Lục Cảnh Hoài.

Ông nói:

“Đây là thứ bố của bác để lại.”

“Bây giờ giao cho con.”

Tôi nhìn chiếc đồng hồ.

Một lúc lâu mới đưa tay nhận.

“Cảm ơn.”

Lục Cảnh Hoài nói:

“Xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Anh nhìn tôi.

“Một năm rồi.”

“Ừ.”

“Tôi vẫn chưa quen.”

Tôi biết anh đang nói gì.

Nhưng tôi không tiếp lời.

Anh cười khổ.

“Trước đây tôi luôn nghĩ em sẽ không đi.”

“Tôi nghĩ dù tôi làm gì, em cũng sẽ ở đó.”

“Em tức giận thì tôi để em tự nguôi.”

“Em buồn thì vài ngày sau sẽ hết.”

“Em hỏi tôi có yêu em không, tôi thấy phiền.”

“Bởi tôi nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Giọng anh khàn xuống.

“Sau này tôi mới biết.”

“Không có nhiều thời gian như vậy.”

“Có những thứ mất rồi là mất.”

Tôi nhìn anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Cảnh Hoài thật sự thừa nhận sai lầm của mình.

Truyện Mới

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du