Chương 14
“USB có gì?”
“Bản ghi âm cuộc họp. Anh Khải nói phải thống nhất lời khai, nếu không công ty sẽ kiện từng người.”
Tôi nhìn cô bé đang khóc, trong lòng vừa đau vừa giận.
“Em có biết nếu giao những thứ này cho chị, em sẽ bị họ trả đũa không?”
“Em biết.” Kiều An lau nước mắt. “Nhưng nếu lần này em vẫn im lặng, sau này em sẽ không còn mặt mũi làm thiết kế nữa.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé.
“Chị sẽ không để em đối mặt một mình.”
Tô Diễn và luật sư nhanh chóng có mặt. Sau khi kiểm tra sơ bộ, luật sư xác nhận cả bản sao và ghi âm đều có giá trị quan trọng. Họ đề nghị Kiều An lập vi bằng, đồng thời hỗ trợ cô bé gửi đơn tố cáo hành vi ép buộc nhân viên khai báo sai.
Trước khi rời đi, Kiều An bỗng nhớ ra một chuyện.
“Tin nhắn đe dọa… có thể không phải anh Khải gửi.”
“Tại sao em nói vậy?”
“Hai hôm trước, em thấy chị Vy Vy cãi nhau với anh ấy. Chị ấy hét lên rằng nếu anh ấy không xử lý chị, chị ấy sẽ tự làm. Sau đó chị ấy lấy điện thoại của nhân viên truyền thông.”
Mọi đầu mối lập tức hướng về Triệu Vy Vy.
Nhưng tôi không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu cho sự mất kiểm soát của cô ta.
CHƯƠNG 12
Sau lời khai của Kiều An, luật sư của chúng tôi nộp đơn yêu cầu tòa án bảo toàn chứng cứ tại Kiến Thành.
Trần Khải lập tức phản ứng. Anh ta sa thải hai nhân viên hành chính, tuyên bố họ tự ý làm giả hồ sơ. Đồng thời, anh ta cắt đứt quan hệ công khai với Triệu Vy Vy, cố biến cô ta thành người duy nhất chịu trách nhiệm.
Một bức ảnh Trần Khải đưa một cô gái khác vào khách sạn nhanh chóng lan truyền.
Triệu Vy Vy gọi cho tôi vào lúc hai giờ sáng.
Có thể bạn thích
Giọng cô ta khản đặc: “Cô hài lòng chưa?”
“Tôi không quan tâm chuyện tình cảm của hai người.”
“Nếu không có cô, anh Khải sẽ không bỏ tôi!”
“Anh ta bỏ cô vì anh ta chưa từng có ý định cùng cô gánh hậu quả.”
“Câm miệng!” Cô ta gào lên. “Cô có gì hơn tôi? Chẳng qua cô may mắn quen Tô Vãn, được Tô Diễn chống lưng. Nếu không có họ, cô đã bị tôi giẫm chết từ lâu rồi!”
Tôi im lặng vài giây.
“Triệu Vy Vy, cô biết điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng ta là gì không?”
“Cô đừng lên mặt dạy đời!”
“Lúc bị lấy mất tác phẩm, tôi tìm chứng cứ. Lúc bị người yêu vứt bỏ, cô lại gọi điện trách một người không liên quan. Cô chưa từng thật sự chịu trách nhiệm cho bất cứ lựa chọn nào của mình.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật vỡ tan.
“Cô sẽ phải trả giá.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi gửi bản ghi âm cho luật sư, sau đó thức trắng đến sáng.
Ba ngày tiếp theo bình yên một cách bất thường.
Tôi được giao một nhiệm vụ nhỏ: đi kiểm tra công trình cải tạo thư viện cộng đồng do Diễn Trúc tài trợ. Đây không phải dự án thương mại quan trọng nên hội đồng không phản đối việc tôi tham gia.
Phương Dụ bận họp, Tô Diễn trực tiếp đi cùng.
Thư viện nằm ở ngoại ô. Khi chúng tôi đến, mưa phùn giăng kín con đường. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, mùi gỗ mới và sơn còn thoang thoảng trong không khí.
Tôi đi kiểm tra từng khu vực, tạm quên những tranh chấp ngoài kia. Ở góc đọc sách, tôi phát hiện chiều cao của bục ngồi sai lệch ba centimet so với bản vẽ.
Nhà thầu giải thích: “Chỉ ba centimet thôi, dùng thực tế không ảnh hưởng đâu.”
“Ba centimet khiến bậc dưới không đủ khoảng để đặt chân thoải mái. Người dùng ngồi lâu sẽ mỏi. Tháo ra làm lại.”
Ông ta không vui: “Cô Lâm, sửa cả dãy ghế rất tốn công. Tô tổng còn chưa nói gì.”
Tôi quay sang Tô Diễn.
Anh chỉ hỏi: “Bản vẽ ghi bao nhiêu?”
“Bốn mươi hai centimet.”
“Thi công bao nhiêu?”
“Bốn mươi lăm.”