Lục Hoài Đình nhìn tôi.

Rồi nhìn họ.

Cuối cùng nhìn bảng tên trên bàn.

TỔNG GIÁM ĐỐC GIANG NINH.

Sắc mặt anh ta thay đổi từng chút một.

“Cô…”

Tôi đặt tách xuống.

“Lục tổng.”

“Lâu rồi không gặp.”

Anh ta nhìn tôi như gặp ma.

“Cô làm gì ở đây?”

Thư ký Tần cau mày.

“Lục tổng.”

“Xin chú ý cách nói chuyện với Tổng giám đốc Giang.”

Không khí đông cứng.

Lục Hoài Đình quay phắt sang anh ta.

“Tổng giám đốc?”

“Cô ta?”

Thư ký Tần lạnh nhạt.

“Đúng.”

“Cô Giang là cổ đông lớn nhất đồng thời là tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Giang Thịnh.”

“Lần này cô ấy trở về trực tiếp tiếp quản toàn bộ hoạt động của tập đoàn.”

Lục Hoài Đình không nói gì.

Có lẽ anh ta không thể nói.

Mười năm qua, người vợ anh ta coi thường.

Người phụ nữ anh ta cho rằng chỉ biết quanh quẩn trong nhà.

Người anh ta bố thí một căn hộ ngoại ô và hai triệu tệ khi ly hôn.

Lại là người đứng đầu Giang Thịnh.

Tập đoàn mà anh ta đã cố gắng xin hợp tác suốt ba năm nhưng không có cửa bước vào.

Thật lâu sau.

Anh ta mới bật ra một câu.

“Không thể nào.”

Tôi cười.

“Lục tổng.”

“Anh tới đây chỉ để nói câu đó?”

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt hỗn loạn.

“Giang Ninh, cô…”

“Cô lừa tôi?”

Tôi hơi nhíu mày.

“Lừa anh chuyện gì?”

“Cô chưa từng nói!”

“Anh cũng chưa từng hỏi.”

Một câu.

Khiến cả căn phòng im lặng.

Đúng.

Anh ta chưa từng hỏi.

Mười năm.

Lục Hoài Đình chưa từng hỏi trước khi kết hôn tôi làm gì.

Chưa từng hỏi gia đình tôi ra sao.

Chưa từng quan tâm tôi học ở đâu.

Có những đêm tôi ngồi trong phòng làm việc đến sáng xử lý tài liệu của Giang Thịnh từ xa, anh ta cũng chưa từng bước vào.

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là người phụ nữ bố mẹ chọn.

Một người vợ phiền phức.

Một vật cản giữa anh ta và tình yêu đích thực.

Anh ta không biết.

Bởi vì anh ta chưa từng muốn biết.

Tôi tựa lưng vào ghế.

“Lục tổng.”

“Bây giờ chúng ta nói chuyện công việc được chưa?”

Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.

Nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Tôi mở hồ sơ.

“Anh muốn Giang Thịnh đầu tư năm trăm triệu vào Công nghệ Hoài Đình.”

“Đúng.”

“Đổi lấy mười lăm phần trăm cổ phần?”

“Đúng.”

Tôi lật thêm một trang.

“Không có hứng thú.”

Anh ta lập tức ngẩng đầu.

“Cô còn chưa nghe kế hoạch!”

“Tôi đọc rồi.”

“Dự án AI của các anh có giá trị.”

“Đội ngũ kỹ thuật cũng tốt.”

“Nhưng hệ thống quản trị quá tệ.”

“Dòng tiền có vấn đề.”

“Ba dự án khai báo tài chính không nhất quán.”

“Một khoản vốn bị sử dụng sai mục đích.”

“Và quan trọng nhất…”

Tôi đóng hồ sơ.

“Người đứng đầu không đủ năng lực quản trị rủi ro.”

Mặt Lục Hoài Đình đỏ bừng.

“Cô đang trả thù tôi.”

“Không.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh chưa quan trọng đến mức đó.”

Câu nói ấy có lẽ đau hơn bất kỳ lời mắng chửi nào.

Anh ta ngồi cứng đờ.

Tôi đứng dậy.

“Cuộc gặp kết thúc.”

Lục Hoài Đình cũng bật dậy.

“Giang Ninh!”

Tôi dừng chân.

Anh ta nhìn tôi.

“Chuyện kiểm tra công ty…”

“Có phải cô không?”

Tôi quay lại.

“Không.”

“Nhưng tôi đã nhận được báo cáo trước anh.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Giang Thịnh từng có ý định đầu tư.”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ thì không.”

Tôi rời khỏi phòng.

Sau lưng không có tiếng gọi nữa.

Đến khi cửa thang máy đóng lại, thư ký Tần mới bật cười.

“Tôi chưa từng thấy sắc mặt Lục tổng như vậy.”

Tôi liếc anh ta.

“Vui lắm?”

Anh ta lập tức nghiêm túc.

“Không.”

Hai giây sau.

“Khá vui.”

Tôi cũng bật cười.

Mười năm.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy cuộc ly hôn này đáng để ăn mừng.

Chương 6: Chiếc vòng kim cương hồng

Tin tôi trở lại Giang Thịnh nhanh chóng lan khắp giới kinh doanh.

Đương nhiên cũng truyền đến tai Hạ Mạn.

Buổi tối hôm đó.

Cô ta gọi cho tôi bằng một số lạ.

Tôi vừa bắt máy, tiếng cô ta đã vang lên.

“Giang Ninh.”

“Tôi thật sự xem thường cô.”

“Cảm ơn.”

“Cô đắc ý cái gì?”

Giọng Hạ Mạn sắc bén.

“Cho dù cô có bao nhiêu tiền, Hoài Đình vẫn không yêu cô.”

Tôi nhìn báo cáo trên máy tính.

“Cô gọi chỉ để nói chuyện này?”

“Đương nhiên không.”

Cô ta cười lạnh.

“Ngày mai tôi và Hoài Đình sẽ đăng ký kết hôn.”

“Ồ.”

“Cô không khó chịu sao?”

“Không.”

“Giang Ninh, cô đừng giả vờ.”

Tôi thở dài.

“Hạ Mạn.”

“Có phải cô rất sợ không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục.

“Cô đã thắng rồi.”

“Ít nhất theo cách cô nghĩ.”

“Nhưng từ lúc tôi ký đơn ly hôn đến giờ, cô vẫn liên tục gọi điện, khoe vòng, khoe nhà, khoe anh ta.”

“Cô cần tôi đau khổ đến vậy sao?”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu tôi không đau khổ, chiến thắng của cô sẽ trở nên vô nghĩa?”

Hạ Mạn lập tức gắt lên.

“Cô nói linh tinh!”

“Vậy thì tốt.”

Tôi bình thản.

“Sau này đừng gọi nữa.”

“Chồng cũ của tôi, cô thích thì cứ giữ.”

Truyện Mới

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm