Tôi cúp máy.

Ngay lúc đó, thư ký Tần gõ cửa.

“Tổng giám đốc Giang.”

“Có kết quả cô muốn.”

Anh ta đặt một tập hồ sơ xuống.

Tôi mở ra.

Hồ sơ khám thai.

Thời gian mang thai.

Lịch sử điều trị.

Và một cái tên.

Tống Dịch.

Tôi nhìn vài giây.

“Người này là ai?”

“Phó tổng của Công nghệ Hoài Đình.”

Tôi ngẩng lên.

Thư ký Tần tiếp tục.

“Cũng là bạn thân của Lục Hoài Đình.”

Tôi bật cười.

Thật sự thú vị.

“Có chứng cứ chắc chắn không?”

“Hiện tại chỉ có bằng chứng Tống Dịch và Hạ Mạn từng nhiều lần cùng xuất hiện ở một căn hộ.”

“Còn đứa bé thì chưa thể kết luận.”

“Không cần kết luận thay họ.”

Tôi đóng hồ sơ.

“Gửi phần có thể xác minh cho Lục Chính Thành.”

“Ẩn nguồn.”

“Vâng.”

Hai ngày sau.

Nhà họ Lục nổ tung.

Lần này đúng nghĩa.

Tôi đang họp thì điện thoại rung liên tục.

Mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Sáu cuộc từ Lâm Tú Dung.

Mười một cuộc từ Lục Hoài Đình.

Tôi không nghe.

Đến giờ nghỉ, một đoạn video được gửi tới.

Không biết ai quay.

Trong phòng khách nhà họ Lục.

Chiếc vòng kim cương hồng từng được Hạ Mạn khoe khoang đã nằm vỡ trên sàn.

Lục Hoài Đình đứng trước mặt cô ta.

Gương mặt trắng bệch.

“Tống Dịch là chuyện gì?”

Hạ Mạn khóc.

“Em không biết!”

“Anh nghe em giải thích!”

“Bọn em chỉ là bạn!”

“Bạn?”

Lục Hoài Đình ném một xấp ảnh xuống.

“Bạn mà nửa đêm vào cùng một căn hộ?”

“Bạn mà sáng hôm sau mới ra?”

“Hoài Đình…”

“Đứa bé là của ai?”

Hạ Mạn ôm bụng.

“Của anh!”

“Em thề!”

“Vậy xét nghiệm!”

Cô ta lập tức im bặt.

Chỉ một sự im lặng.

Đủ rồi.

Lục Hoài Đình nhìn cô ta.

Ánh mắt từ tức giận chuyển thành kinh hoàng.

Sau đó là ghê tởm.

“Cô không dám?”

Hạ Mạn bật khóc.

“Em đang mang thai!”

“Anh ép em làm xét nghiệm như vậy có khác gì làm nhục em?”

Lâm Tú Dung ngồi bên cạnh.

Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

“Nếu là cháu nhà họ Lục, không ai làm nhục cô.”

“Nhưng nếu không phải…”

Bà không nói hết.

Hạ Mạn lập tức quay sang.

“Bác gái!”

“Bác không thể nghe lời người ngoài!”

Lục Chính Thành lạnh lùng.

“Người ngoài?”

“Giang Ninh ở nhà này mười năm, cô gọi nó là người ngoài.”

“Còn cô?”

“Chưa bước vào cửa đã dám tự nhận mình là chủ?”

Hạ Mạn tái mặt.

Đoạn video kết thúc ở đó.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không cảm thấy sung sướng như tưởng tượng.

Chỉ thấy buồn cười.

Lục Hoài Đình phản bội tôi mười năm vì Hạ Mạn.

Bây giờ anh ta phát hiện người mình tin tưởng có thể cũng phản bội mình.

Đúng là vòng tròn hoàn hảo.

Nhưng chuyện hay nhất vẫn còn ở phía sau.

Chiều hôm đó.

Kết quả điều tra chính thức của Công nghệ Hoài Đình được công bố.

Khoản phạt không đủ khiến công ty phá sản.

Nhưng những vấn đề quản trị bị phơi bày đã khiến hai nhà đầu tư lớn rút lui.

Giá cổ phiếu tiếp tục giảm.

Ngân hàng siết hạn mức.

Tệ hơn.

Tống Dịch biến mất.

Cùng với anh ta là một khoản tiền lớn trong tài khoản dự án.

Lục Hoài Đình gần như phát điên.

Đến lúc này anh ta mới hiểu.

Người khiến công ty anh ta rơi vào tình trạng hôm nay chưa bao giờ là tôi.

Mà là người bạn thân anh ta tin tưởng nhất.

Cùng người phụ nữ anh ta yêu nhất.

Chương 7: Hai triệu tệ

Ba tuần sau.

Lục Hoài Đình xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.

Lần này anh ta không còn dáng vẻ cao ngạo.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Cằm mọc râu.

Hai mắt đỏ ngầu.

Thư ký muốn ngăn lại.

Tôi nói:

“Cho anh ta vào.”

Anh ta bước tới.

Đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn.

Tôi nhìn.

“Gì đây?”

“Hai triệu.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn nhớ?”

Anh ta siết tay.

“Giang Ninh.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Nói đi.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Cô biết chuyện Hạ Mạn và Tống Dịch từ bao giờ?”

“Không lâu.”

“Vì sao không nói với tôi?”

Tôi cảm thấy câu hỏi này thật quen.

“Lục Hoài Đình.”

“Tại sao chuyện gì anh cũng hỏi tôi vì sao không nói?”

“Trước đây tôi là vợ anh.”

“Anh không hỏi tôi là ai.”

“Bây giờ chúng ta ly hôn.”

“Anh lại hỏi tại sao tôi không quản chuyện người phụ nữ của anh?”

“Anh không thấy mâu thuẫn sao?”

Môi anh ta trắng bệch.

“Đứa bé…”

“Không phải của tôi.”

Tôi im lặng.

Anh ta bật cười.

Một tiếng cười cực kỳ khó nghe.

“Kết quả xét nghiệm có rồi.”

“Không phải.”

“Giang Ninh.”

“Cô có thấy buồn cười không?”

Tôi không trả lời.

Anh ta tự nói.

“Tôi vì cô ta mà bỏ mặc cô mười năm.”

“Vì cô ta mà ly hôn.”

“Cuối cùng…”

Anh ta cúi đầu.

Vai khẽ run.

“Tôi nuôi con cho người khác.”

Tôi vẫn không nói gì.

Có vài nỗi đau phải tự mình nuốt.

Không ai có nghĩa vụ an ủi.

Nhất là tôi.

Lục Hoài Đình ngẩng lên.

“Giang Ninh.”

“Chúng ta…”

Anh ta dừng rất lâu.

“Có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn anh ta.

Thật sự nhìn rất kỹ.

Người đàn ông này từng là thanh xuân của tôi.

Tôi từng thích anh ta đến mức nào?

Truyện Mới

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Ôm Nhầm Tổng Tài Lạnh Lùng

Tiện Tay Đổi Vận

Tiện Tay Đổi Vận

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Cảm Ơn Anh Dạy Tôi Tự Lập

Nhà Của Tôi

Nhà Của Tôi

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Chỉ vì tôi không chịu bỏ mẹ đang

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm