Có lẽ chính tôi cũng quên rồi.
Năm hai mươi tuổi, chỉ vì anh ta thuận tay che mưa cho tôi, tôi vui cả tuần.
Năm hai mươi ba tuổi, anh ta sốt cao, tôi ngồi bên giường suốt đêm.
Năm hai mươi lăm tuổi, chúng tôi kết hôn.
Tôi từng tưởng đó là khởi đầu.
Không ngờ lại là mười năm dài nhất cuộc đời.
Bây giờ anh ta ngồi trước mặt.
Hỏi tôi có thể bắt đầu lại không.
Tôi bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Lục Hoài Đình lập tức đỏ mắt.
“Vì Hạ Mạn?”
“Không.”
“Vì mười năm.”
Tôi nói.
“Mười năm đủ để tôi hiểu một chuyện.”
“Anh không yêu tôi.”
“Còn tôi cũng đã hết yêu anh.”
“Không phải!”
Anh ta đột nhiên đứng lên.
“Giang Ninh, trước đây tôi không hiểu…”
“Bây giờ anh hiểu?”
Tôi ngắt lời.
“Hay vì Hạ Mạn phản bội anh?”
Anh ta cứng đờ.
Tôi nhìn anh ta.
“Nếu đứa bé thật sự là của anh.”
“Nếu Tống Dịch không lấy tiền bỏ trốn.”
“Nếu công ty anh vẫn thuận lợi.”
“Hôm nay anh có ngồi đây nói muốn quay lại với tôi không?”
Anh ta không trả lời.
Đương nhiên.
Bởi vì đáp án quá rõ.
Tôi đẩy tấm thẻ trở lại.
“Hai triệu anh giữ đi.”
“Công ty đang cần tiền.”
Anh ta không nhận.
“Đây là thứ tôi đã hứa.”
“Tôi không cần.”
“Giang Ninh…”
“Lục Hoài Đình.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Đừng biến hai triệu này thành cái cớ để sau này tự an ủi rằng anh đã bồi thường cho tôi.”
“Mười năm của tôi không đáng hai triệu.”
“Cũng không cần anh trả.”
“Tôi tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.”
“Còn anh…”
“Tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của anh.”
Sắc mặt anh ta hoàn toàn trắng bệch.
Tôi bấm chuông.
Thư ký bước vào.
“Tiễn khách.”
Lục Hoài Đình vẫn đứng đó.
“Giang Ninh.”
Tôi không nhìn nữa.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu.
Có một số cánh cửa đóng lại không phải để chờ người gõ lần nữa.
Mà là thật sự kết thúc.
Chương 8: Người nhà họ Lục tới xin lỗi
Một tháng sau.
Lục Chính Thành và Lâm Tú Dung đến Giang Thịnh.
Không báo trước.
Có thể bạn thích
Tôi vẫn gặp.
Lâm Tú Dung vừa nhìn thấy tôi, mắt đã đỏ.
Bà gầy đi khá nhiều.
Lục Chính Thành cũng già hơn trước.
“Giang Ninh.”
Tôi mời hai người ngồi.
“Bố… bác trai, bác gái.”
Chỉ một cách xưng hô thay đổi.
Cả hai người đều khựng lại.
Lâm Tú Dung quay mặt đi lau mắt.
Tôi rót trà.
“Bác trai vẫn nên hạn chế trà đặc.”
Lục Chính Thành cười khổ.
“Con vẫn nhớ.”
“Từng chăm sóc nhiều năm.”
“Thói quen thôi.”
Câu trả lời bình thường.
Nhưng mắt ông cũng đỏ.
Một lúc lâu sau, Lâm Tú Dung mới lấy ra một chiếc hộp.
Bên trong là vòng ngọc bà đeo nhiều năm.
“Cái này vốn định truyền cho con.”
Tôi không nhận.
“Bác giữ đi.”
“Giang Ninh…”
“Con không trách hai bác.”
Tôi nói thật.
“Nhưng đồ này con không thể nhận.”
“Sau này người bước vào nhà họ Lục sẽ có người khác.”
Lâm Tú Dung lập tức lắc đầu.
“Không có.”
“Bác không cần con quay lại với Hoài Đình.”
“Bác biết nó không xứng.”
“Bác chỉ…”
Giọng bà nghẹn lại.
“Bác chỉ muốn xin lỗi.”
“Mười năm trước, bác biết con thích nó.”
“Bác cũng biết nó không muốn cưới.”
“Nhưng bác vẫn nghĩ sau khi kết hôn lâu ngày sẽ có tình cảm.”
“Bác đã ích kỷ.”
“Bác giữ con lại vì bác thích con.”
“Vì bác cần con.”
“Bác nhìn thấy con chịu ấm ức.”
“Nhưng bác luôn tự nhủ chuyện vợ chồng rồi sẽ ổn.”
Nước mắt bà rơi xuống.
“Giang Ninh.”
“Bác xin lỗi.”
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó đưa khăn giấy cho bà.
“Chuyện qua rồi.”
Không phải tha thứ.
Cũng không phải oán trách.
Chỉ là qua rồi.
Lục Chính Thành lấy một tập giấy khác ra.
“Tám căn biệt thự vốn là thứ chúng ta muốn bồi thường.”
“Nhưng bác biết không đủ.”
Tôi lắc đầu.
“Đủ rồi.”
“Không.”
Ông cười khổ.
“Không phải tiền.”
“Là tình nghĩa.”
“Con cho chúng ta mười năm.”
“Không thứ gì mua được.”
Tôi nhìn hai người.
Cuối cùng vẫn nói:
“Nếu hai bác thật sự muốn con yên lòng.”
“Sau này chăm sóc sức khỏe cho tốt.”
“Đừng vì chuyện của Lục Hoài Đình mà tức giận.”
Lâm Tú Dung khóc dữ hơn.
Lục Chính Thành quay mặt sang bên.
Tôi cũng không nói thêm.
Tình cảm giữa người với người đôi khi rất kỳ lạ.
Tôi và Lục Hoài Đình đã kết thúc.
Nhưng mười năm tôi gọi hai người trước mặt là bố mẹ cũng không hoàn toàn giả.
Chỉ là từ nay.
Ai cũng nên trở về vị trí của mình.
Trước khi đi, Lục Chính Thành nói với tôi một chuyện.
“Hạ Mạn đã rời thành phố.”
“Tống Dịch bị bắt rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Nhanh vậy?”
“Trốn không xa.”
“Tiền cũng thu hồi được một phần.”
Ông dừng lại.
“Hoài Đình bán cổ phần cá nhân để cứu công ty.”
“Bây giờ nó không còn quyền kiểm soát tuyệt đối.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cũng tốt.”
Ông nhìn tôi.
“Con không hỏi nó sống thế nào sao?”
Tôi cười.
“Không.”
Lục Chính Thành cũng cười.