“Nhớ con cũng không có nghĩa là mẹ không được hạnh phúc.”

Tôi chạm lên tấm bia lạnh.

“Cho nên mẹ sẽ sống thật tốt.”

“Phần của con nữa.”

Tôi đứng lên.

Lúc quay đi, tôi nhìn thấy một bó hoa ở phía xa.

Không có người.

Nhưng trên bó hoa đặt một con thỏ nhỏ.

Tôi biết ai đã đến.

Tôi không tìm.

Cũng không gọi.

Chỉ bước về phía Lục Trạch đang chờ ngoài cổng.

Anh hỏi:

“Xong rồi?”

“Ừ.”

“Về thôi?”

Tôi nhìn bầu trời.

Hôm nay rất xanh.

“Về thôi.”

Anh đưa tay.

Tôi nắm lấy.

Hai chúng tôi đi về phía trước.

________________

Sau này tôi mới nghe nói Tần Cảnh Thâm rời khỏi vị trí ở Tần gia.

Anh chuyển đến một đơn vị vùng biên.

Không tái hôn.

Nhưng tôi không hỏi thêm.

Đó là cuộc đời của anh.

Hạ Nhược Đồng sau khi chấp hành xong hình phạt từng thử quay lại ngành nghiên cứu.

Không một đơn vị trọng yếu nào tiếp nhận.

Hồ sơ vi phạm an toàn và can thiệp trái phép hệ thống đi theo cô ta cả đời.

Người từng nghĩ chỉ cần giành được Tần Cảnh Thâm sẽ có tất cả cuối cùng mất cả sự nghiệp lẫn người đàn ông cô ta muốn.

Mẹ Tần Cảnh Thâm những năm cuối đời thường xuyên đến nghĩa trang Tiểu Ninh.

Bà từng nhờ người chuyển cho tôi một lá thư xin lỗi.

Tôi không đọc.

Chỉ nhờ người trả lại.

Không phải tất cả lời xin lỗi đều cần người bị tổn thương tiếp nhận.

Có những hậu quả phải tự mình mang lấy.

Nhà họ Tần từng muốn dùng ba mươi phần trăm cổ phần để mua sự im lặng của tôi.

Hai mươi năm sau, tập đoàn quân công của họ muốn tham gia một dự án hợp tác với Thiên Khung.

Hồ sơ cuối cùng được đặt trên bàn tôi.

Trợ lý hỏi:

“Tổng kỹ sư Tô, phía Tần thị đã điều chỉnh điều kiện ba lần.”

“Tỷ lệ lợi nhuận họ nhường rất cao.”

“Có duyệt không?”

Tôi lật hồ sơ.

Không vì quá khứ.

Không vì Tần Cảnh Thâm.

Chỉ xem số liệu.

Mười phút sau.

Tôi ký.

“Không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.”

“Loại.”

Trợ lý gật đầu.

“Được.”

Tờ hồ sơ được mang đi.

Ba chữ “Tập đoàn Tần thị” biến mất khỏi bàn làm việc.

Tôi tiếp tục xem dự án tiếp theo.

Chẳng có cảm giác trả thù.

Cũng không thấy hả hê.

Bởi chiến thắng lớn nhất của tôi từ lâu đã không phải nhìn những người từng làm tổn thương mình sống khổ sở.

Mà là một ngày nào đó, tên của họ xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn có thể bình thản xử lý như bất kỳ cái tên nào khác.

Họ không còn khả năng ảnh hưởng đến quyết định của tôi.

Không còn khả năng khiến tôi đau.

Không còn khả năng khiến tôi vui.

Đó mới là kết thúc thật sự.

________________

Năm tôi năm mươi tuổi, Thiên Khung hoàn thành thế hệ thứ tư.

Trong lễ công bố, một phóng viên trẻ hỏi tôi:

“Tổng kỹ sư Tô, nếu được quay lại hai mươi năm trước, bà có thay đổi lựa chọn nào không?”

Tôi suy nghĩ.

Rất nhiều người tưởng tôi sẽ nói về cuộc hôn nhân thất bại.

Hoặc cái ch/e/t của Tiểu Ninh.

Nhưng tôi lắc đầu.

“Không.”

“Ngay cả những lựa chọn sai sao?”

“Ngay cả lựa chọn sai.”

Cô gái trẻ ngạc nhiên.

“Tại sao?”

Tôi nhìn lên bầu trời.

“Bởi vì con người chỉ biết một con đường sai sau khi đã đi qua nó.”

“Nếu quay lại với ký ức hiện tại, người đưa ra lựa chọn đã không còn là tôi của năm đó.”

“Cho nên chẳng có ý nghĩa gì.”

“Vậy bà có tiếc nuối không?”

“Có.”

“Tôi tiếc rất nhiều chuyện.”

“Từng yêu nhầm người.”

“Từng bỏ quên sự nghiệp.”

“Từng không bảo vệ được người mình yêu nhất.”

“Nhưng tiếc nuối và hối hận không giống nhau.”

“Tôi chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra.”

“Sau đó chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại.”

Cô gái hỏi:

“Vậy điều bà tự hào nhất là Thiên Khung sao?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vậy là gì?”

Tôi nhìn Lục Trạch đang ngồi phía dưới.

Tóc anh đã bạc gần hết.

Anh vẫn mang theo bình nước vì sợ tôi nói quá lâu sẽ khát.

Tôi lại nhớ Tiểu Ninh.

Nhớ cô gái trẻ năm ấy từng yêu Tần Cảnh Thâm đến mức nghĩ mất anh sẽ không sống nổi.

Cuối cùng tôi nói:

“Điều tôi tự hào nhất là sau tất cả, tôi vẫn sống thành người mình muốn trở thành.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi bước xuống sân khấu.

Lục Trạch đưa bình nước cho tôi.

“Nói hay lắm.”

“Anh nghe bao nhiêu lần rồi còn khen.”

“Lần này hay hơn.”

“Tại sao?”

“Vì có nhắc tới anh.”

Tôi nhìn anh.

“Em có nhắc tên anh đâu?”

“Em nhìn anh.”

“Bác sĩ Lục.”

“Hửm?”

“Tuổi cao rồi mà vẫn tự tin quá nhỉ?”

Anh cười.

“Không tự tin sao lấy được tổng kỹ sư Tô?”

Tôi bật cười.

Ngoài cửa kính, một thiết bị Thiên Khung thế hệ mới đang chậm rãi được đưa lên bệ phóng.

Ánh mặt trời phủ lên lớp kim loại một màu sáng rực.

Tôi bất giác nhớ lại câu nói của mình hai mươi năm trước.

Tần Cảnh Thâm.

Anh sống cuộc đời của anh.

Tôi bước trên con đường của tôi.

Khi ấy tôi tưởng con đường của mình sẽ rất cô độc.

Sau này mới phát hiện không phải.

Trên con đường ấy có Tiểu Ninh trong ký ức.

Truyện Mới

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không