“Nhìn là biết.”

“Bác sĩ còn biết xem tướng táo?”

“Không.”

Anh bình thản nói.

“Nhưng tôi vừa ăn thử miếng đầu.”

Tôi nhìn phần táo bị thiếu.

Không nhịn được cười.

Ở tuổi ba mươi tám, tôi mới phát hiện tình cảm giữa hai người cũng có thể nhẹ nhàng như vậy.

Không cần đau khổ.

Không cần tranh giành.

Không cần chứng minh ai quan trọng hơn ai.

Chỉ đơn giản là khi trời lạnh, người kia nhớ mang thêm áo.

Khi tôi làm việc quên giờ, anh đặt cơm trên bàn.

Khi anh trực đêm, tôi tiện đường mang cà phê.

Không ai nợ ai.

Không ai hy sinh cả cuộc đời cho ai.

Chúng tôi chỉ cùng đi.

________________

Năm thứ hai mươi.

Thiên Khung hoàn thành toàn bộ mục tiêu giai đoạn một.

Ngày ấy căn cứ tổ chức lễ kỷ niệm.

Tôi chính thức được quyền lựa chọn rời dự án.

Hai mươi năm.

Lời hứa năm xưa đã hoàn thành.

Người phụ trách hỏi:

“Tổng kỹ sư Tô, cô muốn nghỉ chưa?”

Tôi nhìn căn phòng đã gắn bó gần nửa đời.

“Chưa.”

Mọi người cười.

“Tôi biết ngay.”

“Nhưng tôi muốn xin nghỉ ba tháng.”

Cả phòng im lặng.

“Ba tháng?”

“Cô định làm gì?”

Tôi nhìn Lục Trạch đang đứng cuối phòng.

Anh giơ tay.

Trong tay là hai tờ đăng ký.

Tôi cười.

“Kết hôn.”

Cả căn phòng nổ tung.

“Cái gì?”

“Bác sĩ Lục!”

“Anh giấu kỹ vậy?”

Lục Trạch bình tĩnh.

“Cô ấy chưa đồng ý trước hôm qua.”

Tôi lập tức quay sang.

“Rõ ràng tôi đồng ý ba tháng trước.”

“Cô nói để suy nghĩ.”

“Sau đó tôi bảo được.”

“Cô chỉ nói ‘ừ’.”

“‘Ừ’ không phải đồng ý à?”

“Không đủ trang trọng.”

Tôi bật cười.

“Vậy bây giờ em nói lại.”

Cả phòng lập tức im.

Tôi nhìn anh.

“Lục Trạch.”

“Em đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Anh cũng cười.

Rồi lấy chiếc nhẫn ra.

Không quỳ.

Không hoa.

Không có một màn cầu hôn hoành tráng.

Chỉ nắm tay tôi.

“Sau này cùng sống nhé.”

“Được.”

Tôi trả lời.

Rất đơn giản.

Nhưng lần này tôi hiểu.

Hôn nhân không phải lời thề sẽ yêu đến ch/e/t.

Mà là hai người tỉnh táo lựa chọn đồng hành.

Nếu một ngày không còn phù hợp, vẫn có thể tử tế nói lời tạm biệt.

Không ai cần biến thành cái bóng của ai.

________________

Tin tôi chuẩn bị kết hôn truyền ra ngoài không biết bằng cách nào.

Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi.

Số lạ.

Tôi bắt máy.

“Alo?”

Đầu kia im lặng.

Tôi lập tức biết là ai.

“Tần Cảnh Thâm?”

“…Ừ.”

Giọng anh già hơn trước.

“Nghe nói em sắp kết hôn.”

“Đúng.”

Một khoảng im lặng kéo dài.

“Là bác sĩ Lục?”

“Ừ.”

“Anh ấy tốt với em không?”

Tôi bật cười.

“Tần Cảnh Thâm.”

“Anh gọi chỉ để hỏi chuyện này?”

“Anh…”

Anh dừng lại.

“Anh muốn biết.”

“Rất tốt.”

“Vậy là được.”

Giọng anh khàn đi.

Tôi không nói.

Một lúc sau anh hỏi:

“Minh Châu.”

“Em có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Lục Trạch đang ở ngoài sân tranh luận với nhân viên giao hàng vì người ta giao nhầm chậu cây tôi đặt.

Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ.

Nhưng nhìn bóng lưng ấy, tôi bỗng thấy bình yên.

“Có.”

Tôi trả lời.

“Em rất hạnh phúc.”

Đầu dây im lặng thật lâu.

Sau đó anh nói:

“Vậy thì tốt.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Tôi chuẩn bị cúp máy.

Anh đột nhiên gọi:

“Minh Châu.”

“Ừ?”

“Nếu năm đó…”

“Không có nếu như.”

Tôi cắt ngang.

Anh im bặt.

Tôi nói rất bình tĩnh.

“Nếu năm đó anh cứu Tiểu Ninh, có thể chúng ta vẫn ly hôn vì những chuyện khác.”

“Nếu anh không bảo vệ Hạ Nhược Đồng, có thể em vẫn nhận ra chúng ta không phù hợp.”

“Nếu em không tham gia Thiên Khung, có thể em sẽ chọn một con đường khác.”

“Cuộc đời không thể quay lại để thử từng khả năng.”

“Cho nên không cần hỏi nếu như.”

Anh thở ra.

“Anh hiểu.”

“Tần Cảnh Thâm.”

“Ừ?”

“Anh cũng nên sống tiếp.”

“…”

“Tiểu Ninh sẽ không muốn nhìn thấy cha nó dùng cả đời để trừng phạt bản thân.”

Anh không nói.

Tôi tiếp tục:

“Em tha thứ cho anh từ lâu rồi.”

Hơi thở bên kia lập tức rối loạn.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Tha thứ không có nghĩa là quay lại.”

“Chỉ là em không muốn mang theo những chuyện ấy nữa.”

“Anh cũng nên buông xuống.”

Một lúc rất lâu.

Anh mới trả lời.

“Được.”

Lần đầu tiên trong hai mươi năm, giọng anh thật sự bình tĩnh.

“Minh Châu.”

“Chúc em tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó xóa số.

Không phải vì hận.

Mà bởi câu chuyện ấy cuối cùng thật sự đã kết thúc.

________________

Hôn lễ của tôi rất nhỏ.

Không truyền thông.

Không khách khứa đông đúc.

Chỉ có đồng nghiệp, vài người bạn và những người đã cùng chúng tôi đi qua nhiều năm.

Trước lễ cưới, tôi đến thăm Tiểu Ninh.

Tôi đặt bó hoa xuống.

“Ninh Ninh.”

“Mẹ sắp kết hôn.”

Gió nhẹ thổi qua.

Tôi ngồi xuống.

“Con có giận mẹ không?”

Không ai trả lời.

Tôi cười.

“Mẹ nghĩ chắc là không.”

“Mẹ đã mất rất nhiều năm mới hiểu một chuyện.”

“Yêu con không có nghĩa là mẹ phải sống mãi trong ngày con rời đi.”

Truyện Mới

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Kể từ ngày con gái không còn nữa

Trước ngày cưới

Trước ngày cưới

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Một Clip, Hai Kẻ Quỳ

Chồng Cạnh Người Xưa

Chồng Cạnh Người Xưa

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Một Câu Hỏi Đủ Rồi

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Thiếu Tướng, Tôi Không Đợi Nữa

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Gần đây bạn trai tôi là Thẩm Trạch

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Tôi bắt đầu sống bằng con số thu nhập bằng không

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi

Người đàn ông trên danh nghĩa là chồng tôi