Chương 11
Không ai nói.
Một người họ hàng năm xưa từng cầm gậy đánh tôi tái mặt.
“Cô ấy…”
“Cô ấy là tổng kỹ sư?”
Người khác thì thào:
“Nghe nói cấp bậc bảo mật trước đây còn cao hơn cả quyền hạn của nhà mình.”
Không khí càng im lặng.
Năm đó họ từng nghĩ tôi dựa vào Tần Cảnh Thâm mới có thể đứng trong nhà họ Tần.
Mười lăm năm sau họ mới biết.
Từ đầu đến cuối, người có thể tự mình đứng cao nhất lại là tôi.
Chỉ là khi ấy tôi cam tâm thu lại tất cả hào quang để đứng bên cạnh một người đàn ông.
Bọn họ liền tưởng tôi vốn dĩ không biết phát sáng.
Mẹ Tần Cảnh Thâm nhìn màn hình.
Nước mắt rơi xuống.
“Ngày trước…”
“Ngày trước mẹ đã làm gì vậy?”
Không ai trả lời.
Tần Cảnh Thâm ngồi ở vị trí chủ tọa.
Từ đầu đến cuối không nói một câu.
Anh chỉ nhìn người phụ nữ trên màn hình.
Mười lăm năm.
Anh vẫn nhận ra tôi ngay lập tức.
Nhưng tôi đã không còn giống người phụ nữ từng đứng trước cửa chờ anh về ăn tối.
Tôi tự tin.
Bình tĩnh.
Ánh mắt sáng.
Xung quanh là những người thật sự tôn trọng tôi.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Được biết tổng kỹ sư Tô đã dành gần mười lăm năm cho Thiên Khung. Điều gì giúp bà kiên trì lâu như vậy?”
Trên màn hình, tôi cười.
“Ban đầu là vì muốn bắt đầu lại.”
“Sau đó là vì thật sự yêu công việc này.”
“Có người nào bà muốn cảm ơn nhất không?”
Tôi suy nghĩ.
“Con gái tôi.”
Tần Cảnh Thâm siết chặt tay.
Tôi nói:
“Con bé từng muốn tôi hái một ngôi sao.”
“Thiên Khung không thể hái sao.”
“Nhưng ít nhất nó đã đưa ước mơ của tôi đến gần bầu trời hơn.”
Người dẫn chương trình im lặng vài giây.
“Còn chồng bà?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Tôi độc thân.”
Chỉ ba chữ.
Cả nhà họ Tần không một ai dám nhìn Tần Cảnh Thâm.
Anh lại bật cười.
Rất khẽ.
Đúng.
Độc thân.
Không phải vợ cũ của Tần Cảnh Thâm.
Không phải Tần phu nhân.
Chỉ là Tô Minh Châu.
________________
Sau khi dự án được giải mật, tôi nhận được rất nhiều thư.
Trong đó có một lá không ghi người gửi.
Nhưng tôi nhận ra chữ viết.
Tần Cảnh Thâm.
Bên trong chỉ có một câu.
【Chúc mừng em.】
Tôi đọc xong.
Gấp lại.
Đặt vào ngăn hồ sơ.
Không trả lời.
Đồng nghiệp trẻ bên cạnh tò mò.
“Thư của ai vậy cô Tô?”
“Một người quen cũ.”
Có thể bạn thích
“Quan trọng không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không.”
Rồi tiếp tục làm việc.
________________
Năm thứ mười tám.
Tôi gặp Tần Cảnh Thâm lần thứ hai.
Lần này là trong một hội nghị quốc phòng.
Anh đại diện cho một đơn vị tác chiến.
Tôi đại diện cho Thiên Khung.
Khi danh sách đại biểu được đưa xuống, trợ lý hỏi:
“Cô Tô, có cần đổi người không?”
Tôi nhìn cái tên Tần Cảnh Thâm.
“Không cần.”
“Tại sao phải đổi?”
Cuộc họp diễn ra ba tiếng.
Từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ nói chuyện công việc.
“Ngài Tần, hệ thống phiên bản ba chưa phù hợp môi trường tác chiến vùng cao.”
“Tôi đồng ý.”
“Đơn vị của ngài cần bổ sung dữ liệu.”
“Ngày mai tôi sẽ cho người chuyển.”
“Được.”
Không ai nhìn ra giữa chúng tôi từng là vợ chồng.
Tan họp.
Anh gọi tôi.
“Tổng kỹ sư Tô.”
Tôi quay lại.
“Còn vấn đề gì sao, ngài Tần?”
Anh khựng một chút.
“Không.”
“Chỉ muốn…”
Anh nhìn tôi.
“Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tôi hơi bất ngờ.
Hôm nay đúng là sinh nhật tôi.
Bản thân tôi còn suýt quên.
“Cảm ơn.”
Anh lấy từ túi ra một hộp nhỏ.
“Quà.”
“Không cần.”
“Chỉ là…”
“Ngài Tần.”
Tôi mỉm cười.
“Quan hệ công việc không thích hợp nhận quà riêng.”
Anh đứng im.
Một lúc sau mới thu tay.
“Anh hiểu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi đi trước.”
Ngoài cửa, một người đàn ông đang chờ tôi.
Là Lục Trạch.
Bác sĩ trưởng của căn cứ Thiên Khung.
Chúng tôi quen nhau mười năm.
Anh ấy đưa tôi một cốc cà phê.
“Không đường.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Buổi tối mọi người đặt nhà hàng rồi.”
“Tôi nói không cần tổ chức.”
“Không ai nghe cô.”
Tôi bật cười.
“Phiền thật.”
“Có người được tổ chức sinh nhật còn chê.”
Hai chúng tôi vừa nói vừa đi.
Tôi không để ý phía sau.
Tần Cảnh Thâm vẫn đứng đó.
Anh nhìn rất lâu.
Nhưng không bước tới.
Bởi anh đã học được một chuyện.
Không phải tất cả những người xuất hiện bên cạnh tôi đều cần anh đề phòng.
Anh đã không còn tư cách ghen.
________________
Tôi và Lục Trạch không yêu nhau.
Ít nhất ban đầu là vậy.
Anh ấy từng kết hôn.
Vợ mất vì bệnh nhiều năm trước.
Không có con.
Chúng tôi giống hai người đã đi qua một đoạn đời rất dài rồi vô tình gặp nhau.
Không ai vội vàng.
Không ai cần cứu ai.
Anh biết tôi từng kết hôn.
Biết Tiểu Ninh.
Nhưng chưa từng hỏi chuyện Tần Cảnh Thâm.
Một lần tôi tò mò.
“Anh không muốn biết sao?”
“Biết gì?”
“Chồng cũ của tôi.”
Lục Trạch đang gọt táo.
Anh ngẩng đầu.
“Cô còn yêu anh ta không?”
“Không.”
“Vậy biết để làm gì?”
Tôi bật cười.
“Có lý.”
Anh đưa miếng táo sang.
“Ăn đi.”
“Không ngọt.”
“Cô còn chưa ăn.”