Hắn đứng bất động.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói:

“Em muốn bao nhiêu tiền?”

Tôi hơi nhíu mày.

Hắn vội vàng giải thích:

“Anh không có ý xúc phạm em. Anh chỉ muốn bù đắp. Anh có thể chuyển cho em một trăm triệu tệ, cũng có thể sang tên biệt thự. Chỉ cần em đừng ly hôn.”

Tôi nhìn hắn.

“Anh nghĩ mọi thứ đều có thể mua bằng tiền?”

“Không phải…”

“Vậy tại sao anh lại định giá sáu năm của tôi?”

Hắn không nói được nữa.

Tôi lấy từ túi áo ra một phong bì.

“Đây là giấy tờ luật sư đã chuẩn bị. Anh có thể mang về xem.”

Hắn nhận lấy.

Khi nhìn thấy dòng chữ “Thỏa thuận ly hôn”, bàn tay hắn lập tức siết chặt.

“Anh không ký.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy gặp nhau tại tòa.”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên.

“Giang Tri Vi, em thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”

Tôi không nhịn được cười.

Tuyệt tình.

Một người đàn ông tổ chức đám cưới với nhân tình khi vợ đang sinh con, lại có thể đứng trước mặt tôi hỏi tại sao tôi tuyệt tình.

Tôi không muốn nói thêm.

Vừa quay người, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Tri Vi!”

Tôi lập tức dừng bước.

“Buông ra.”

Hắn không buông.

“Em nghe anh nói hết đã.”

Tôi nhìn bàn tay hắn.

“Thẩm Nghiễn Xuyên, tôi nói lần cuối. Buông ra.”

Có lẽ giọng tôi quá lạnh, hắn vô thức thả tay.

Đúng lúc ấy, cha tôi từ trong nhà bước ra.

“Thẩm Nghiễn Xuyên.”

Hắn lập tức đứng thẳng.

“Cha…”

“Đừng gọi tôi như vậy.”

Giọng cha lạnh đến mức khiến người khác rùng mình.

“Ông Giang…”

Cha tôi nhìn bó hoa trong tay hắn, sau đó nhìn phong bì ly hôn.

“Cậu không ký cũng được. Pháp luật có quy trình của pháp luật. Nhà họ Giang sẽ không dùng thủ đoạn trái phép, nhưng cũng sẽ không để con gái tôi chịu thiệt.”

Thẩm Nghiễn Xuyên vội vàng nói:

“Ông Giang, cháu biết mình sai. Cháu thật lòng muốn sửa chữa.”

Cha tôi nhìn hắn rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cậu có biết năm đó vì sao tôi đồng ý gả Tri Vi cho cậu không?”

Hắn im lặng.

Cha tôi nói:

“Không phải vì cậu quỳ một đêm trong tuyết.”

Thẩm Nghiễn Xuyên ngẩng phắt đầu.

“Là vì con gái tôi yêu cậu.”

Cha tôi nhìn hắn, giọng trầm xuống.

“Tôi từng nghĩ, chỉ cần nó thật lòng lựa chọn, dù sau này có khó khăn, tôi cũng nên tôn trọng.”

“Nhưng cậu đã biến sự tin tưởng ấy thành trò cười.”

Mắt Thẩm Nghiễn Xuyên đỏ hoe.

“Cháu xin lỗi.”

Cha tôi lắc đầu.

“Người cậu cần xin lỗi không phải tôi.”

Ông quay sang nhìn tôi.

“Nhưng dù cậu có xin lỗi bao nhiêu lần, Tri Vi cũng không có nghĩa vụ tha thứ.”

Tôi đứng bên cạnh cha, đột nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Thẩm Nghiễn Xuyên cuối cùng cũng rời đi.

Bó hồng trắng bị hắn bỏ lại trên ghế đá ngoài sân.

Tôi bảo quản gia mang đi.

Không phải vì căm ghét hoa hồng.

Chỉ là tôi không muốn để những thứ thuộc về quá khứ tiếp tục chiếm chỗ trong cuộc sống mới của mình.

Nhưng Thẩm Nghiễn Xuyên không phải người dễ dàng chấp nhận thất bại.

Ba ngày sau, hắn bắt đầu dùng đến hai đứa trẻ.

Đầu tiên là một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Tập đoàn Thẩm thị.

Bức ảnh được đăng là hình tôi đang mang thai tại một sự kiện từ thiện trước đó.

Bên dưới là lời chúc mừng.

“Chủ tịch Thẩm Nghiễn Xuyên và phu nhân Giang Tri Vi vui mừng đón hai thiên thần nhỏ chào đời. Gia đình hạnh phúc, viên mãn.”

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhiều người bình luận chúc mừng.

Có người còn khen Thẩm Nghiễn Xuyên là người đàn ông thành đạt nhưng luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Tôi nhìn những lời ấy, chỉ cảm thấy mỉa mai.

Hắn vừa tổ chức đám cưới với người khác, vừa sử dụng hình ảnh gia đình hợp pháp để bảo vệ danh tiếng.

Đúng là tính toán rất khéo.

Tôi lập tức liên hệ luật sư.

Một giờ sau, đại diện pháp lý của tôi gửi văn bản yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh và nội dung chưa được tôi đồng ý sử dụng, đồng thời bảo lưu quyền yêu cầu cải chính.

Tập đoàn Thẩm thị buộc phải xóa bài đăng.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Vãn đăng một bức ảnh lên tài khoản cá nhân.

Trong ảnh là bàn tay cô ta đặt trên bụng, bên cạnh có một chiếc nhẫn kim cương rất lớn.

Dòng chú thích viết:

“Không mong danh phận, chỉ mong con được cha yêu thương.”

Tôi nhìn bài đăng, bật cười.

Không mong danh phận?

Vậy đám cưới ở khách sạn Vân Đỉnh là gì?

Một buổi họp mặt gia đình sao?

Chưa đầy một tiếng sau, trên mạng xuất hiện hàng loạt tài khoản chỉ trích tôi.

Họ nói tôi là tiểu thư nhà giàu ngang ngược.

Nói tôi dùng thế lực gia đình chèn ép một cô gái xuất thân nghèo khó.

Nói tôi cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác vì không chịu chấp nhận chồng đã hết yêu.

Thậm chí có người còn viết:

“Phụ nữ có tiền thì sao? Không giữ được trái tim đàn ông vẫn là thất bại.”

Tôi đọc đến đây, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi:

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo