Chương 11
“Tri Vi, con không tức giận sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không đáng.”
Tôi đưa điện thoại cho luật sư.
“Kiểm tra nguồn phát tán và lưu lại những nội dung có dấu hiệu vu khống. Nếu có tài khoản do người liên quan thuê để bôi nhọ, cứ xử lý theo quy định.”
Luật sư gật đầu.
“Cô Giang yên tâm.”
Tôi không đăng bài đáp trả.
Không khóc lóc kể khổ.
Cũng không công khai chuyện riêng của hai đứa trẻ.
Tôi chỉ tiếp tục làm những việc cần làm.
Bởi vì tôi biết, người càng nóng lòng muốn giành chiến thắng bằng dư luận, càng dễ để lộ sơ hở.
Quả nhiên, hai ngày sau, Lâm Vãn tự tìm đến.
Hôm ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách xem bản vẽ kiến trúc thì quản gia báo có một cô gái họ Lâm muốn gặp.
Tôi hơi bất ngờ.
Không ngờ cô ta lại dám đến tận nhà họ Giang.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Mời vào.”
Lâm Vãn bước vào trong chiếc váy trắng rộng rãi.
Bụng cô ta mới hơi nhô lên, một tay luôn đặt phía trước như sợ người khác không nhìn thấy.
Vừa gặp tôi, cô ta đã cúi đầu.
“Chị Giang.”
Tôi đặt bút xuống.
“Cô Lâm, chúng ta không thân đến mức gọi chị em.”
Cô ta cắn môi.
“Em biết chị không thích em.”
Tôi không đáp.
Cô ta ngồi xuống đối diện, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.
“Em đến đây không phải để tranh giành gì cả. Em chỉ muốn xin chị đừng ép anh Nghiễn Xuyên nữa.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi ép anh ta chuyện gì?”
“Chị biết rõ mà.”
Cô ta nghẹn ngào.
“Dạo gần đây công ty gặp rất nhiều khó khăn. Anh ấy gần như không ngủ được. Chị có thể vì tình nghĩa sáu năm mà bảo cha chị dừng lại không?”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Cô Lâm, cô có biết các khoản đầu tư của nhà họ Giang vào công ty ấy được thực hiện theo hợp đồng không?”
Cô ta ngẩn ra.
“Em… em không hiểu chuyện kinh doanh.”
“Vậy cô nên tìm hiểu trước khi đến đây.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Nhà họ Giang không có nghĩa vụ tiếp tục bảo lãnh vô thời hạn cho công ty của chồng cũ tương lai của tôi.”
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
“Chị thật sự muốn ly hôn?”
“Đúng.”
Trong mắt cô ta thoáng hiện một tia vui mừng.
Có thể bạn thích
Rất nhanh, cô ta lại cúi đầu che giấu.
“Nhưng… nhưng anh Nghiễn Xuyên không muốn.”
Tôi bật cười.
“Vậy cô đến tìm tôi để làm gì?”
Cô ta nghẹn lời.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô muốn tôi ly hôn để nhường chỗ cho cô, nhưng lại muốn tôi tiếp tục dùng quan hệ nhà họ Giang giúp đỡ công ty của anh ta.”
Sắc mặt Lâm Vãn lập tức thay đổi.
“Em không có ý đó!”
“Vậy ý cô là gì?”
Cô ta siết chặt túi xách.
“Em chỉ nghĩ… dù sao chị cũng đã giúp anh ấy nhiều năm, thêm một lần nữa có sao đâu?”
Tôi nhìn cô ta, chậm rãi mỉm cười.
“Có sao đâu?”
Lâm Vãn gật đầu.
Tôi hỏi:
“Cô có biết sáu năm trước, khi công ty Thẩm Nghiễn Xuyên đứng bên bờ phá sản, tôi đã làm gì không?”
Cô ta không trả lời.
“Tôi đã đem toàn bộ khoản tiền tiết kiệm cá nhân ra giúp anh ta duy trì hoạt động.”
“Tôi từng cùng anh ta đi gặp khách hàng đến tận rạng sáng.”
“Tôi từng phải nằm viện vì uống quá nhiều rượu trong một buổi tiếp khách.”
“Tôi từ bỏ sự nghiệp kiến trúc mà mình yêu thích để giúp anh ta ổn định gia đình.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói xem, tôi còn phải giúp đến bao giờ?”
Lâm Vãn cúi đầu.
Một lúc sau, cô ta nhỏ giọng nói:
“Nhưng những chuyện ấy đều là chị tự nguyện mà.”
Tôi bật cười.
Cuối cùng cũng nói ra rồi.
Đó chính là suy nghĩ của bọn họ.
Bởi vì tôi tự nguyện, nên không đáng được biết ơn.
Bởi vì tôi từng yêu, nên phải tiếp tục hy sinh.
Bởi vì tôi có điều kiện, nên việc người khác lợi dụng tôi cũng trở thành chuyện đương nhiên.
Tôi đứng dậy.
“Cô Lâm, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.”
Cô ta lập tức hoảng hốt.
“Chị Giang!”
Tôi nhìn cô ta.
“Còn một chuyện nữa.”
Cô ta ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Cô đã có được người đàn ông mình muốn. Từ nay về sau, mong cô tự mình chăm sóc anh ta.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
Tôi nói tiếp:
“Đừng đến tìm tôi mỗi khi anh ta gặp khó khăn.”
Lâm Vãn đứng bật dậy.
“Chị đang coi thường em sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi chỉ đang trả lại trách nhiệm cho đúng người.”
Cô ta rời đi trong tức giận.
Trước khi bước ra cửa, cô ta còn quay lại nói:
“Chị Giang, chị đừng tưởng có tiền là có thể quyết định tất cả. Anh Nghiễn Xuyên yêu em, không yêu chị. Đây là điều chị không thay đổi được!”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói đúng.”
Lâm Vãn sững người.
Tôi mỉm cười.
“Cho nên tôi mới không muốn thay đổi.”
Cửa đóng lại.
Tôi quay về bàn vẽ, tiếp tục công việc dang dở.
Nhưng tôi không biết rằng ngay tối hôm ấy, Lâm Vãn đã khóc lóc kể lại cuộc gặp với Thẩm Nghiễn Xuyên.
Cô ta nói tôi xúc phạm xuất thân của mình.
Nói tôi đe dọa sẽ khiến cô ta không thể sống nổi ở Đông Thành.
Nói tôi dùng tiền để ép cô ta rời khỏi Thẩm Nghiễn Xuyên.
Hắn nghe xong, lập tức gọi điện chất vấn tôi.