Ông gật đầu.

“Còn chuyện đám cưới?”

Tôi nhìn tập chứng từ.

“Giữ lại bản sao đã xác minh.”

Tôi mỉm cười.

“Đến tiệc đầy tháng, tôi có một món quà muốn tặng nhà họ Thẩm.”

Trần Khải nhìn tôi một lúc.

Sau đó, ông cũng mỉm cười.

“Tôi hiểu rồi.”

Ba ngày trước tiệc đầy tháng, Thẩm Nghiễn Xuyên bất ngờ gửi đến một chiếc vòng cổ kim cương.

Bên trong hộp có tấm thiệp.

“Tri Vi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm lại từ đầu.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, suýt bật cười.

Tôi chưa từng nói sẽ cho hắn cơ hội.

Hắn lại tự mình tưởng tượng ra một kết cục tốt đẹp.

Tôi bảo trợ lý hoàn trả món quà.

Nhưng Thẩm Nghiễn Xuyên vẫn không từ bỏ.

Hắn gọi điện, giọng vui vẻ hơn hẳn những ngày trước.

“Tri Vi, mẹ nói em đã mời cả nhà đến tiệc đầy tháng.”

“Đúng.”

“Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh.”

Tôi im lặng.

Hắn tiếp tục:

“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau này anh sẽ cân bằng mọi chuyện. Em không cần lo về Vãn Vãn nữa.”

Tôi hỏi:

“Cân bằng thế nào?”

Hắn khựng lại.

“Anh sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến địa vị của em.”

Tôi bật cười.

Lại là địa vị.

Hắn vẫn chưa hiểu.

Tôi không cần địa vị Thẩm phu nhân.

Tôi cần một cuộc đời không còn bị hắn lừa dối.

Nhưng tôi không nói ra.

Tôi chỉ đáp:

“Anh nhớ đến đúng giờ.”

Hắn lập tức vui vẻ.

“Đương nhiên! Anh sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn cho hai con.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

“Trùng hợp thật.”

Hắn hỏi:

“Trùng hợp gì?”

Tôi mỉm cười.

“Tôi cũng chuẩn bị một món quà rất lớn.”

Hắn cười.

“Tri Vi, anh biết em vẫn luôn chu đáo.”

Tôi không đáp.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời Đông Thành trong xanh.

Một tháng trước, tôi từng nằm trên bàn phẫu thuật, tuyệt vọng gọi điện cho người đàn ông ấy.

Một tháng sau, hắn lại háo hức chờ đợi món quà tôi chuẩn bị.

Cuộc đời đúng là biết cách trêu đùa con người.

Ngày tiệc đầy tháng cuối cùng cũng đến.

Khách sạn Vân Đỉnh được trang trí bằng hoa trắng và xanh nhạt.

Không có những dải lụa đỏ rực rỡ.

Không có cổng hoa phô trương.

Chỉ có những cụm hoa nhỏ tinh tế, ánh đèn ấm áp và hai chiếc nôi được đặt trong phòng nghỉ riêng dành cho trẻ em.

Tôi không muốn biến các con thành công cụ phô trương.

Vì vậy, phần lớn thời gian hai đứa trẻ đều được chăm sóc trong không gian yên tĩnh, chỉ xuất hiện ngắn ngủi khi chào khách thân thiết.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc.

Không quá cầu kỳ.

Mái tóc được búi thấp, trên cổ chỉ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai đơn giản.

Khi bước vào đại sảnh, tôi nghe thấy vài tiếng xì xào.

“Đó là Giang Tri Vi sao?”

“Trông cô ấy khác hẳn trước đây.”

“Nghe nói vừa sinh đôi mà khí sắc tốt thật.”

“Nhà họ Thẩm gần đây gặp nhiều chuyện lắm.”

Tôi không để tâm.

Tôi bước đến chào từng vị khách.

Nhiều người từng quen biết tôi từ trước khi kết hôn.

Một vị phu nhân lớn tuổi nắm tay tôi, xúc động nói:

“Tri Vi, lâu lắm rồi bác mới thấy con cười như vậy.”

Tôi hơi sững lại.

Sau đó, tôi mỉm cười.

“Bác Lý, con cũng rất vui khi gặp lại bác.”

Bà vỗ nhẹ tay tôi.

“Sau này nhớ sống cho bản thân nhiều hơn.”

Tôi gật đầu.

“Con sẽ làm vậy.”

Đúng mười một giờ, nhà họ Thẩm xuất hiện.

Đi đầu là mẹ chồng tôi.

Bà ta mặc sườn xám đỏ thẫm, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai lớn.

Phía sau là Thẩm Nghiễn Xuyên trong bộ vest đen.

Đi bên cạnh hắn, không ngoài dự đoán, là Lâm Vãn.

Cô ta mặc váy trắng, một tay đặt lên bụng, vẻ mặt vừa e thẹn vừa đắc ý.

Khi ba người bước vào, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh trong chốc lát.

Không ít người nhận ra Lâm Vãn.

Dù sao, đoạn video đám cưới trước đó đã lan truyền trong một số nhóm kín của giới thượng lưu.

Mẹ chồng tôi dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ.

Bà ta vừa bước vào đã cười lớn.

“Tri Vi! Mẹ đến rồi đây!”

Tôi quay sang.

“Chào bà Thẩm.”

Nụ cười trên mặt bà ta hơi cứng lại.

“Con gọi mẹ là gì?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Bà Thẩm.”

Một vài vị khách gần đó lập tức nhìn sang.

Mẹ chồng tôi cố gắng giữ nụ cười.

“Đứa trẻ này, lại giận dỗi rồi.”

Bà ta bước đến định nắm tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng tránh đi.

“Bà cứ vào trong ngồi.”

Sắc mặt bà ta lập tức khó coi.

Thẩm Nghiễn Xuyên vội vàng bước đến.

“Tri Vi, hôm nay là ngày vui của các con, đừng làm không khí căng thẳng.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy anh nên giữ trật tự.”

Hắn sững người.

Lâm Vãn lập tức tiến lên.

“Chị Giang, hôm nay em đến chỉ để chúc phúc cho hai bé. Mong chị đừng hiểu lầm.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cảm ơn.”

Cô ta dường như không ngờ tôi lại đáp đơn giản như vậy.

Sau đó, cô ta mỉm cười.

“Em cũng chuẩn bị một món quà nhỏ.”

Cô ta lấy từ túi xách ra hai chiếc vòng tay bằng vàng.

Một chiếc lớn.

Một chiếc nhỏ.

Cô ta nói:

“Chiếc lớn dành cho bé trai, chiếc nhỏ dành cho bé gái.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo