Tôi tắt vòi nước.
“Chu Khiết.”
“Hả?”
“Cậu với Trần Minh quen nhau trước khi giới thiệu anh ấy cho tớ đúng không?”
Cô ấy sững lại.
“Đúng mà. Cậu biết chuyện đó từ lâu rồi.”
“Quen bao lâu?”
Chu Khiết chớp mắt.
“Khoảng một năm.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy.
“Chỉ là bạn bè thôi sao?”
Không khí trong bếp bỗng trở nên yên tĩnh.
Chu Khiết nhìn tôi vài giây.
Sau đó, cô ấy bật cười.
“Dao Dao, cậu hỏi gì kỳ vậy?”
Tôi không cười.
“Trả lời tớ đi.”
Nụ cười trên môi cô ấy dần nhạt đi.
“Đương nhiên chỉ là bạn bè.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Chu Khiết nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia dò xét.
“Cậu đang nghi ngờ gì à?”
Tôi cầm khăn lau tay.
“Không. Chỉ là tự nhiên nhớ chuyện cũ thôi.”
Cô ấy im lặng.
Một lát sau, cô ấy bước đến ôm tôi.
“Dao Dao, chúng ta là bạn thân mười mấy năm rồi.”
Tôi không đáp.
Cô ấy siết tay thêm một chút.
“Cậu phải tin tớ.”
Tôi nhìn bóng hai người phản chiếu trên cửa kính.
Tin.
Lại là chữ ấy.
Mười năm trước, cô ấy bảo tôi tin Trần Minh.
Bây giờ, cô ấy lại bảo tôi tin cô ấy.
Nhưng niềm tin đâu phải một món đồ có thể liên tục lấy ra sử dụng mà không cần bảo dưỡng?
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra.
“Tớ biết rồi.”
Đêm ấy, Trần Minh đặc biệt vui vẻ.
Về đến nhà, hắn còn mở một chai rượu vang.
Hắn đặt hai chiếc ly lên bàn, cười nói:
“Vợ à, hôm nay em có cảm động không?”
Tôi ngồi xuống đối diện hắn.
“Có.”
“Anh chuẩn bị lâu lắm đấy.”
“Em biết.”
Hắn rót rượu.
“Chu Khiết giúp anh rất nhiều. Em phải cảm ơn cô ấy.”
Tôi nhìn hắn.
“Em sẽ cảm ơn.”
Hắn nâng ly.
“Vậy chúng ta uống mừng mười năm tiếp theo.”
Tôi chạm ly với hắn.
Tiếng thủy tinh va nhau vang lên trong trẻo.
Có thể bạn thích
Tôi uống một ngụm nhỏ rồi hỏi:
“Anh Minh, anh có chuyện gì giấu em không?”
Bàn tay hắn khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Em hỏi chung thôi.”
Hắn cười.
“Vợ chồng mười năm rồi, anh còn giấu em được chuyện gì?”
Tôi nhìn hắn.
“Thật không?”
“Thật.”
Hắn đặt ly xuống.
“Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Em không nghĩ nữa.”
Đêm ấy, tôi nằm quay lưng về phía hắn.
Trần Minh ngủ rất nhanh.
Còn tôi mở điện thoại, nhắn cho Hứa Ninh.
“Buổi kỷ niệm hôm nay là thật. Nhưng tớ vẫn muốn kiểm tra khoản tiền kia.”
Hứa Ninh trả lời sau vài phút.
“Đúng. Hai chuyện không loại trừ nhau.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, tôi nhắn:
“Ngày mai bắt đầu nhé.”
Hứa Ninh đáp:
“Được.”
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng.
Nhân viên nói tài khoản tiết kiệm chung của chúng tôi vừa có yêu cầu tất toán trước hạn.
Tôi sững người.
“Ai yêu cầu?”
“Anh Trần Minh, người đồng sở hữu tài khoản.”
Tôi lập tức hỏi:
“Đã tất toán chưa?”
“Chưa ạ. Vì tài khoản yêu cầu xác nhận từ cả hai chủ sở hữu nên chúng tôi đang liên hệ với chị.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Xin đừng thực hiện giao dịch. Tôi không đồng ý.”
Nhân viên xác nhận lại thông tin rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính.
Khoản tiết kiệm ấy có bốn trăm tám mươi nghìn tệ.
Là số tiền chúng tôi tích góp để sau này đổi nhà.
Trần Minh từng nói, đợi thêm vài năm nữa sẽ mua một căn hộ lớn hơn, có phòng đọc sách cho tôi.
Tôi đã tin lời ấy.
Nhưng bây giờ, hắn muốn rút toàn bộ tiền mà không hề nói với tôi.
Tôi lập tức gọi cho Hứa Ninh.
Cô ấy nghe xong, giọng trầm xuống.
“Đừng hỏi hắn ngay. Tớ cần cậu kiểm tra thêm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trong ba năm qua, hắn có từng nhờ cậu ký giấy tờ đầu tư, bảo lãnh hoặc vay vốn không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Hứa Ninh lập tức hỏi:
“Khi nào?”
“Khoảng nửa năm trước. Anh ấy bảo công ty cần bổ sung hồ sơ cổ đông, nhờ tớ ký mấy trang giấy.”
“Cậu còn bản sao không?”
Tôi lắc đầu, rồi nhớ ra cô ấy không nhìn thấy.
“Không.”
Hứa Ninh im lặng vài giây.
“Lâm Dao, chiều nay cậu đến văn phòng tớ.”
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”
Cô ấy đáp:
“Có thể. Nhưng phải kiểm tra giấy tờ trước.”
Chiều hôm ấy, tôi cùng Hứa Ninh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Sau khi tra cứu thông tin công khai và làm các thủ tục cần thiết, chúng tôi phát hiện một công ty mang tên “Truyền thông Khải Thịnh”.
Công ty được thành lập hai năm trước.
Người đại diện theo pháp luật là Chu Khiết.
Cổ đông lớn nhất nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần.
Tên người ấy là Trần Minh.
Tôi nhìn bản thông tin đăng ký.
Cảm giác như toàn bộ máu trong người đều đông lại.
Trần Minh.
Chu Khiết.
Một công ty mà tôi chưa từng nghe đến.
Hai năm.
Sáu mươi phần trăm cổ phần.
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
Hứa Ninh chỉ vào phần vốn đăng ký.
“Cậu xem chỗ này.”
Tôi nhìn xuống.
Vốn đăng ký: hai triệu tệ.
Ngày thay đổi cổ đông gần nhất: sáu tháng trước.
Tên tôi xuất hiện trong phần lịch sử thay đổi đăng ký.