“Anh ấy nói, đợi xử lý xong chuyện tài sản thì mọi thứ sẽ ổn.”

Tôi ngồi bất động.

Ngoài cửa kính, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy qua.

Tiếng còi xe vang lên từ xa.

Quán cà phê vẫn có người nói chuyện, vẫn có tiếng máy pha cà phê hoạt động.

Nhưng tôi không nghe rõ bất kỳ âm thanh nào nữa.

Đợi xử lý xong chuyện tài sản.

Thì mọi thứ sẽ ổn.

Tôi chợt hiểu vì sao Trần Minh muốn tất toán khoản tiết kiệm chung.

Cũng hiểu vì sao hắn bắt đầu quan tâm đến giấy tờ nhà đất.

Và hiểu vì sao gần đây mẹ chồng đột nhiên đối xử tốt với tôi.

Có lẽ bọn họ đang chờ tôi tự nguyện ký vào một thứ gì đó.

Hứa Ninh nhìn sắc mặt tôi.

“Lâm Dao, cậu có muốn nghỉ một lát không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Tôi nhìn Đường Vi.

“Cô còn biết gì nữa không?”

Cô ấy suy nghĩ.

“Có một chuyện hơi kỳ lạ.”

“Chuyện gì?”

“Khoảng một tháng trước, anh Trần và chị Chu cãi nhau rất lớn trong phòng họp.”

Tôi hỏi:

“Vì sao?”

“Vì một hợp đồng đầu tư bị đình lại. Chị Chu nói nếu không giải quyết được thì sẽ nói hết sự thật với chị.”

Tôi siết chặt tay.

“Trần Minh nói gì?”

Đường Vi đáp:

“Anh ấy bảo chị Chu đừng nóng vội, kỷ niệm ngày cưới sắp đến rồi.”

Tôi sững người.

Kỷ niệm ngày cưới.

Hóa ra bữa tiệc ấy không đơn giản chỉ là một món quà.

Nó còn là một phần trong kế hoạch của hắn.

Một kế hoạch mà tôi hoàn toàn không biết.

Tôi bỗng nhớ đến ánh mắt Trần Minh khi quỳ xuống cầu hôn lần thứ hai.

Hắn nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi từng nghĩ đó là tình yêu.

Bây giờ, tôi không còn chắc nữa.

Rời quán cà phê, tôi cùng Hứa Ninh đi bộ dọc con đường ven sông.

Gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi nước ẩm.

Hứa Ninh hỏi:

“Cậu định làm gì?”

Tôi nhìn dòng sông.

“Ly hôn.”

Cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên.

“Cậu chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Chắc.”

“Vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ.”

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

“Hứa Ninh, tớ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Cô ấy đáp:

“Đó là việc chúng ta sẽ làm bằng chứng cứ và pháp luật.”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

Tối hôm ấy, Trần Minh lại về muộn.

Hắn vừa bước vào nhà đã hỏi:

“Em ăn cơm chưa?”

Tôi đang ngồi xem tivi.

“Rồi.”

Hắn đặt cặp xuống.

“Anh chưa ăn. Em nấu gì cho anh nhé?”

Tôi nhìn hắn.

Trước đây, chỉ cần nghe câu ấy, tôi sẽ lập tức đứng dậy vào bếp.

Dù đã mười một giờ đêm.

Dù ngày hôm ấy tôi cũng phải làm việc tám tiếng.

Dù trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng.

Nhưng hôm nay, tôi không đứng dậy.

“Trong tủ lạnh có đồ ăn. Anh tự hâm đi.”

Trần Minh ngạc nhiên.

“Em sao thế?”

“Không sao.”

“Giận anh à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Hắn cau mày.

“Vậy sao thái độ kỳ lạ thế?”

Tôi nhìn hắn.

“Trần Minh, em hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Công ty Khải Thịnh là của ai?”

Không khí lập tức đông cứng.

Trần Minh đứng yên.

Chiếc cặp trên tay hắn rơi xuống sofa.

Hắn nhìn tôi.

“Em nghe ai nói?”

Tôi mỉm cười.

“Vậy là có thật.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh có cổ phần ở đó đúng không?”

“Dao Dao, em nghe anh giải thích.”

Tôi gật đầu.

“Được. Anh giải thích đi.”

Hắn ngồi xuống đối diện tôi.

Hai tay đan vào nhau.

“Đó chỉ là một khoản đầu tư nhỏ.”

“Nhỏ đến mức nào?”

“Khoảng vài trăm nghìn.”

Tôi nhìn hắn.

“Vài trăm nghìn?”

“Ừ.”

“Vậy một triệu hai trăm tám mươi nghìn tệ chuyển khỏi tài khoản của anh trong ba năm qua là gì?”

Sắc mặt Trần Minh lập tức trắng bệch.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em kiểm tra tài khoản của anh?”

Tôi bật cười.

“Anh không trả lời câu hỏi của em, lại hỏi vì sao em kiểm tra tài khoản?”

Hắn cau mày.

“Dao Dao, vợ chồng phải có sự tin tưởng.”

Tôi nhìn hắn.

Lại là niềm tin.

Tôi thật sự muốn cười.

“Được. Vậy anh nói thật đi.”

Tôi đặt một tờ giấy lên bàn.

“Khải Thịnh có phải công ty của anh và Chu Khiết không?”

Hắn nhìn tờ giấy.

Không trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh có dùng tiền công ty mua trang sức, trả tiền nhà và đặt cọc căn hộ cho Chu Khiết không?”

Môi hắn mấp máy.

“Không phải như em nghĩ.”

Tôi gật đầu.

“Vậy là có.”

Hắn đột nhiên cao giọng.

“Lâm Dao! Em có thể đừng nói chuyện như đang thẩm vấn phạm nhân không?”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn.

“Vậy anh có thể đừng trả lời như người đang che giấu sự thật không?”

Hắn nghẹn lời.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

“Anh và Chu Khiết chỉ là đối tác kinh doanh.”

Tôi hỏi:

“Đối tác kinh doanh cần mua vòng tay kim cương cho nhau à?”

Hắn lập tức đáp:

“Đó là quà tặng khách hàng.”

“Khách hàng nào?”

“Em không biết đâu.”

“Vậy anh nói tên đi, em sẽ biết.”

Hắn im lặng.

Tôi nhìn hắn.

“Trần Minh, anh biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Hắn không đáp.

Tôi nói:

“Em từng nghĩ anh không biết nói dối.”

“Bây giờ mới phát hiện, hóa ra anh chỉ không biết nói thật với em.”

Hắn cúi đầu.

Tôi đứng dậy.

“Em mệt rồi. Tối nay anh ngủ phòng khách đi.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo