Tôi hỏi:

“Tại sao?”

“Vì chuyện ấy sẽ khiến công ty càng khó khăn.”

Tôi bật cười.

“Chu Khiết, cậu có biết mình đang nói gì không?”

Cô ấy im lặng.

Tôi nói:

“Cậu muốn tớ từ bỏ quyền lợi hợp pháp để bảo vệ công ty của cậu và chồng tớ?”

“Cậu lấy tư cách gì yêu cầu?”

Chu Khiết không trả lời.

Tôi tiếp tục:

“Bạn thân?”

“Hay người tình của chồng tớ?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.

Tôi nói:

“Sau này có việc gì, liên hệ luật sư.”

Rồi cúp máy.

Tôi tưởng Chu Khiết sẽ tiếp tục tìm cách gây sức ép.

Không ngờ ba ngày sau, cô ấy lại làm một chuyện khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Cô ấy đăng một bài viết công khai.

Trong bài, cô ấy tự nhận mình là nạn nhân.

Cô ấy nói Trần Minh đã hứa ly hôn từ lâu, rằng cuộc hôn nhân giữa tôi và hắn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Cô ấy còn viết:

“Tôi đã chờ anh ấy ba năm. Tôi không muốn tiếp tục bị gọi là người thứ ba chỉ vì một tờ giấy kết hôn.”

Bài viết nhanh chóng được chia sẻ.

Một số người không biết chuyện bắt đầu bênh vực cô ấy.

Họ nói tình yêu đến trước hay sau không quan trọng.

Họ nói người phụ nữ biết buông tay mới là người trưởng thành.

Thậm chí có người nhắn tin khuyên tôi:

“Chị ơi, nếu chồng không còn yêu thì nên giải thoát cho nhau.”

Tôi đọc những lời ấy.

Không tức giận.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Tôi chuyển bài viết cho Hứa Ninh.

Cô ấy xem xong, hỏi:

“Cậu muốn phản hồi không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có.”

“Muốn nói gì?”

Tôi đáp:

“Chỉ nói sự thật.”

Tối hôm ấy, tôi đăng một bài viết trên trang cá nhân.

Không kể lể.

Không chửi bới.

Cũng không công khai những tài liệu tài chính đang cần được xác minh.

Tôi chỉ viết:

“Tôi và Trần Minh kết hôn hợp pháp mười năm, chưa từng ly thân theo bất kỳ thỏa thuận nào trước khi tôi phát hiện sự việc. Tôi không được thông báo về mối quan hệ tình cảm giữa anh ấy và Chu Khiết trong ba năm qua. Hiện tôi đang tiến hành thủ tục ly hôn và giải quyết các vấn đề tài sản thông qua luật sư. Mong mọi người không lan truyền thông tin sai sự thật.”

Bên dưới, tôi đăng một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp màn hình tin nhắn Chu Khiết từng gửi cho tôi vào ngày kỷ niệm cưới.

“Dao Dao, chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc nhé!”

Ngày gửi tin nhắn ấy nằm trong khoảng thời gian cô ấy thừa nhận đã có quan hệ với Trần Minh.

Tôi không cần viết thêm gì nữa.

Chỉ mười phút sau, phần bình luận bắt đầu bùng nổ.

Tiểu Triệu là người đầu tiên lên tiếng.

“Khoan đã, vậy người chúc vợ chồng người ta hạnh phúc lại chính là người đang yêu chồng người ta?”

Lão Tôn bình luận:

“Tôi cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.”

Một người bạn đại học viết:

“Không ngờ lại có chuyện như vậy.”

Người khác hỏi:

“Vậy buổi kỷ niệm ngày cưới hôm trước là sao?”

Tôi không trả lời.

Nhưng Tiểu Triệu lập tức đáp:

“Chính Chu Khiết còn tổ chức giúp đấy.”

Bên dưới xuất hiện hàng trăm dấu hỏi.

Chu Khiết nhanh chóng xóa bài viết của mình.

Nhưng đã quá muộn.

Ảnh chụp màn hình lan truyền khắp các nhóm bạn chung.

Không ai còn tin câu chuyện cô ấy tự nhận mình là nạn nhân.

Tối ấy, Chu Khiết gửi cho tôi một tin nhắn.

“Cậu hài lòng chưa?”

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó, tôi trả lời:

“Chưa.”

Cô ấy lập tức nhắn lại:

“Cậu còn muốn thế nào?”

Tôi gõ từng chữ.

“Tớ muốn giải quyết xong ly hôn và lấy lại những gì thuộc về mình.”

Gửi xong, tôi chặn cô ấy.

Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi.

Bởi vì từ khoảnh khắc Chu Khiết lựa chọn phản bội tình bạn, cô ấy đã không còn tư cách bước vào cuộc sống của tôi.

Một tháng sau, Khải Thịnh chính thức bị một đối tác khởi kiện vì tranh chấp hợp đồng.

Thông tin ấy do Hứa Ninh báo cho tôi.

Tôi không bất ngờ.

Những dấu hiệu tài chính đã xuất hiện từ trước.

Điều khiến tôi bất ngờ là Trần Minh lại tìm đến tôi.

Lần này, hắn không quỳ.

Không mang hoa.

Cũng không khóc.

Hắn ngồi trong phòng tiếp khách của văn phòng luật sư, vẻ mặt tiều tụy.

Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức đứng dậy.

“Dao Dao.”

Tôi ngồi xuống.

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn Hứa Ninh.

“Anh muốn nói riêng với em.”

Tôi đáp:

“Không cần. Luật sư của em có thể nghe.”

Hắn im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

“Anh muốn thỏa thuận ly hôn.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.

Có lẽ không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

Tôi hỏi:

“Điều kiện?”

Trần Minh cúi đầu.

“Anh muốn giữ căn nhà.”

Tôi bật cười.

“Căn nhà nào?”

“Nhà chúng ta đang ở.”

Tôi nhìn hắn.

“Vì sao?”

Hắn im lặng một lúc.

“Vì anh không còn chỗ nào khác.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Mười năm trước, hắn từng nói sẽ cho tôi một mái nhà.

Bây giờ, hắn lại muốn giữ mái nhà ấy cho riêng mình.

Tôi hỏi:

“Vậy em ở đâu?”

Hắn ngẩng đầu.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo