Chương 17
“Em có thể về nhà ba mẹ.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Hứa Ninh cũng đặt bút xuống.
Tôi nhìn hắn.
“Trần Minh, anh thật sự không thay đổi chút nào.”
Hắn cau mày.
“Anh chỉ muốn giữ lại một nơi để ở.”
Tôi gật đầu.
“Em hiểu.”
Hắn vừa định nói tiếp, tôi đã ngắt lời.
“Nhưng em cũng có quyền sở hữu căn nhà.”
“Muốn giữ, anh có thể thanh toán cho em phần giá trị hợp pháp thuộc về em.”
Trần Minh lập tức cúi đầu.
“Anh không có tiền.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy bán nhà.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Không được!”
Tôi nhìn hắn.
“Tại sao?”
“Đó là nhà của chúng ta!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Anh vừa nói muốn giữ nó cho riêng mình.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Trần Minh, anh không thể vừa phản bội cuộc hôn nhân, vừa yêu cầu em tiếp tục hy sinh để anh được sống thoải mái.”
Hắn cúi đầu.
Hai tay nắm chặt.
Một lúc lâu sau, hắn nói:
“Dao Dao, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Có.”
Mắt hắn lập tức sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Có rất nhiều ký ức.”
“Nhưng ký ức không phải lý do để em tiếp tục chịu thiệt.”
Ánh sáng trong mắt hắn dần tắt.
Tôi quay sang Hứa Ninh.
“Chúng ta cứ xử lý theo phương án đã chuẩn bị.”
Cô ấy gật đầu.
Buổi gặp kết thúc.
Trần Minh ngồi yên rất lâu.
Khi tôi đứng dậy, hắn đột nhiên gọi:
“Lâm Dao.”
Tôi quay đầu.
Hắn hỏi:
“Nếu năm đó anh không gặp lại Chu Khiết, chúng ta có thể sống hạnh phúc đến già không?”
Tôi nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, tôi đáp:
“Có lẽ.”
Hắn cúi đầu.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng không phải Chu Khiết phá hủy cuộc hôn nhân này một mình.”
Có thể bạn thích
“Là anh mở cửa cho cô ấy bước vào.”
Nói xong, tôi rời khỏi phòng.
Lần này, hắn không đuổi theo.
Ba tháng sau, vụ việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng phần vốn có tiến triển.
Qua quá trình đối chiếu hồ sơ và làm rõ hoàn cảnh ký kết, phía Trần Minh thừa nhận đã không giải thích đầy đủ nội dung giao dịch cho tôi.
Dưới sự làm việc của luật sư hai bên, chúng tôi đạt được thỏa thuận xử lý quyền lợi liên quan đến phần vốn tranh chấp.
Đồng thời, một số khoản chuyển tiền và chi phí cá nhân không phù hợp được đưa vào quá trình xác định nghĩa vụ tài sản giữa các bên.
Không phải mọi khoản tiền đều có thể lập tức thu hồi.
Cũng không phải cứ chứng minh có ngoại tình là toàn bộ tài sản sẽ thuộc về tôi.
Hứa Ninh đã nói rõ điều đó ngay từ đầu.
Nhưng từng khoản có chứng từ, từng giao dịch có căn cứ đều được xem xét.
Và lần này, tôi không còn dễ dàng ký tên vào bất cứ thứ gì chỉ vì một câu “Em cứ tin anh”.
Cuối cùng, Trần Minh đồng ý bán căn hộ chung.
Sau khi thanh toán khoản vay còn lại và các chi phí liên quan, phần tiền được phân chia theo thỏa thuận đã được hai bên xác nhận.
Khoản tiết kiệm chung được bảo toàn cho đến khi có phương án giải quyết.
Tôi cũng nhận được phần giá trị quyền lợi liên quan đến công ty theo thỏa thuận riêng.
Ngày ký văn bản cuối cùng, Trần Minh nhìn tôi rất lâu.
Hắn hỏi:
“Dao Dao, em có vui không?”
Tôi cầm bút.
“Có.”
Hắn cười khổ.
“Vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi anh?”
Tôi nhìn hắn.
“Vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng.”
Hắn cúi đầu.
Tôi ký tên.
Lâm Dao.
Hai chữ đơn giản.
Nhưng lần này, tôi biết chính xác mình đang ký vào điều gì.
Rời văn phòng luật sư, Hứa Ninh đưa cho tôi một cốc cà phê.
“Chúc mừng.”
Tôi bật cười.
“Chúc mừng ly hôn à?”
Cô ấy nhướng mày.
“Chúc mừng cậu lấy lại quyền quyết định cuộc đời.”
Tôi nhận cốc cà phê.
“Cảm ơn.”
Hứa Ninh nhìn tôi.
“Tiếp theo định làm gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Đi du lịch.”
“Đi đâu?”
Tôi cười.
“Đến nơi nào đó chưa từng đi cùng Trần Minh.”
Cô ấy bật cười.
“Hay đấy.”
Tôi nhìn bầu trời xanh trong.
“Sau đó, tớ muốn học thêm một khóa thiết kế.”
Hứa Ninh ngạc nhiên.
“Thiết kế?”
Tôi gật đầu.
“Ngày trước tớ từng muốn học thiết kế nội thất. Nhưng sau khi kết hôn, Trần Minh nói ngành ấy không ổn định.”
“Thế là tớ bỏ.”
Hứa Ninh nhìn tôi.
“Bây giờ học lại cũng chưa muộn.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ. Chưa muộn.”
Tôi đã ba mươi hai tuổi.
Không phải hai mươi hai.
Nhưng ba mươi hai tuổi thì sao?
Tôi vẫn có thể bắt đầu lại.
Tôi vẫn có thể học thứ mình thích.
Vẫn có thể đến những nơi mình muốn.
Vẫn có thể sống một cuộc đời không cần chờ người khác cho phép.
Hai tháng sau, tôi chuyển đến căn hộ mới.
Không quá lớn.
Chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một ban công nhỏ.
Nhưng ánh nắng rất đẹp.
Buổi sáng, nắng chiếu qua cửa kính, trải thành một vệt dài trên sàn gỗ.
Tôi mua một chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ.
Trên bàn có máy tính, vài cuốn sách thiết kế và một chậu cây xanh.
Tôi còn mua một chiếc ghế sofa màu kem.
Trần Minh từng nói màu kem rất dễ bẩn, không thực tế.
Nhưng tôi thích.
Vậy nên tôi mua.