Trước Sau

Sau đó, cô tiếp tục bước về phía khu vực dành cho khách mời.

Phó Cảnh Hàn đứng yên.

Anh không tiến tới.

Không gọi tên cô.

Cũng không tìm cách giữ cô lại.

Bởi anh đã hiểu, sự xuất hiện của mình không còn là điều cô mong đợi.

Một lúc sau, anh nhìn thấy Giang Tịch Nhan đứng giữa nhóm đối tác.

Cô đang mỉm cười trò chuyện.

Ánh mắt sáng.

Dáng vẻ tự tin.

Trên gương mặt không còn chút uất ức hay mệt mỏi nào của những ngày cuối cùng trong cuộc hôn nhân.

Phó Cảnh Hàn chợt nhận ra, cô đã thật sự sống tốt.

Không cần anh.

Không cần Phó gia.

Càng không cần danh phận Phó phu nhân.

Người phụ nữ ấy vốn đã có đủ khả năng tự tạo dựng một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.

Chỉ là trước đây, anh chưa từng nhìn thấy.

Buổi lễ kết thúc, Giang Tịch Nhan bước ra khỏi khách sạn.

Trời vừa ngả tối.

Những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.

Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ.

“Mẹ, con xong việc rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng bà Tống Nhã Cầm.

“Vậy con về ăn cơm nhé? Bố con vừa mua cá tươi.”

Tịch Nhan bật cười.

“Vâng, con về ngay.”

“Đi đường cẩn thận.”

“Con biết rồi.”

Cúp máy, cô bước xuống bậc thềm.

Một chiếc xe đã đợi sẵn bên đường.

Tài xế mở cửa.

Tịch Nhan ngồi vào trong, khẽ nói địa chỉ nhà bố mẹ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Qua cửa kính, những tòa nhà cao tầng lùi dần về phía sau.

Cô chợt nhớ đến buổi chiều năm ấy.

Cũng là một ngày thành phố đông đúc như thế này.

Cô đứng trên tầng cao nhất của Phó thị, nhìn dòng xe dưới chân.

Khi ấy, cô mang danh vợ của một tổng giám đốc quyền thế.

Có tiền.

Có địa vị.

Có một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi đó.

Bây giờ, cô không còn là Phó phu nhân.

Không còn sống trong căn biệt thự xa hoa.

Cũng chẳng có một người chồng quyền lực đứng phía sau.

Thế nhưng, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tịch Nhan nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Khóe môi khẽ cong lên.

Cô đã từng vì hoàn cảnh mà chấp nhận bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Từng vì trách nhiệm mà gác lại sự nghiệp.

Từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn hai năm, mọi chuyện sẽ kết thúc trong yên bình.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch.

Có những biến cố khiến người ta đau đớn.

Cũng có những biến cố buộc người ta phải tỉnh ngộ.

Ngày Hạ Thiên Nhu t/á/t bố mẹ cô giữa đại sảnh Phó thị, Giang Tịch Nhan đã mất đi chút tôn trọng cuối cùng dành cho cuộc hôn nhân ấy.

Nhưng cũng chính ngày đó, cô tìm lại được quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Phó Cảnh Hàn từng nghĩ, chỉ cần có tiền và quyền lực, anh có thể giữ mọi thứ trong tay.

Đến cuối cùng, anh mới hiểu có những người một khi đã quyết định rời đi, dù trả giá bao nhiêu cũng không thể mua được sự quay đầu.

Còn Giang Tịch Nhan, cô chưa từng cần một người đàn ông phải hối hận cả đời để chứng minh giá trị của mình.

Cô chỉ cần sống thật tốt.

Tốt đến mức khi nhìn lại quá khứ, cô không còn thấy đau lòng.

Tốt đến mức cái tên Phó Cảnh Hàn chỉ còn là một đoạn ký ức đã khép lại.

Và tốt đến mức không ai có thể dùng hai chữ Phó phu nhân để định nghĩa cô thêm lần nào nữa.

Bởi từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn là Giang Tịch Nhan.

Không phải món đồ trang trí của một cuộc hôn nhân.

Không phải người vợ được thuê bằng tiền.

Càng không phải người phụ nữ cần dựa vào lòng thương hại của bất kỳ ai để tồn tại.

Cô có sự nghiệp của mình.

Có gia đình yêu thương mình.

Có lòng tự trọng và cả tương lai rộng mở phía trước.

Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà bố mẹ.

Tịch Nhan nhìn ánh đèn ấm áp phía cuối đường, nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.

Điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn của bố.

“Nhan Nhan, mẹ con nấu toàn món con thích. Về nhanh nhé, cả nhà đợi con.”

Cô cúi đầu đọc, ánh mắt dịu dàng.

Sau đó nhắn lại:

“Con sắp tới rồi ạ.”

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Cuộc đời cô cũng vậy.

Không còn cần mượn ánh sáng của bất kỳ ai.

Bởi cuối cùng, Giang Tịch Nhan đã tự trở thành ánh sáng của chính mình.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo