Chiếc thứ tư.

Chiếc thứ năm.

Tôi gọi từng cái tên.

Mỗi cái tên là một cuộc đời.

Mỗi cuộc đời là một câu chuyện bị chôn vùi.

Có người muốn gặp cha mẹ.

Có người muốn trở về quê.

Có người chỉ muốn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Tôi không hứa điều mình không thể làm.

Tôi chỉ nói:

“Các bà được tự do rồi.”

Từng sợi dây đỏ đứt.

Từng chiếc chuông ngừng rung.

Không gian lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.

Đến chiếc quan tài thứ mười tám, tôi dừng lại.

Tên trên đó là Lâm Tuyết Nghi.

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà đang mỉm cười.

“Đến lượt mẹ rồi.”

Tôi nghẹn ngào.

“Mẹ có muốn rời đi không?”

Bà nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ gật đầu.

“Có.”

Tôi bật khóc.

“Vậy mẹ về với con.”

Sợi dây đỏ trên cổ tay bà đột nhiên căng lên.

Một tiếng động vang lên.

Phựt!

Sợi thứ nhất đứt.

Rồi sợi thứ hai.

Thứ ba.

Thứ tư.

Từng sợi lần lượt rơi xuống.

Lâm Tuyết Nghi run rẩy đứng dậy.

Bà bước ra khỏi vòng tròn.

Tôi lao tới ôm chầm lấy bà.

“Mẹ!”

Bà ôm tôi.

Hai cánh tay gầy gò run rẩy.

“Con trai…”

“Mẹ xin lỗi…”

Tôi lắc đầu liên tục.

“Không.”

“Mẹ không có lỗi.”

“Con tìm mẹ lâu lắm rồi.”

Bà bật khóc.

Chúng tôi ôm nhau rất lâu.

Cho đến khi chiếc quan tài thứ mười chín đột nhiên rung lên.

Tôi khựng lại.

Uyển Chi cũng biến sắc.

Chiếc quan tài cuối cùng.

Trên nắp khắc tên tôi.

Trần Minh Khải.

Từ bên trong vang lên một tiếng cười.

“Cuối cùng cũng đến lượt ta.”

Nắp quan tài bật mở.

Người đàn ông mặc áo cưới đen chậm rãi ngồi dậy.

Gương mặt giống tôi như đúc.

Nhưng đôi mắt hoàn toàn trắng dã.

Anh ta nhìn tôi.

Mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Tôi lùi lại.

“Ngươi là ai?”

Anh ta bước ra khỏi quan tài.

“Ta đã nói rồi.”

“Ta là phần mạng bị bỏ lại của ngươi.”

Lâm Tuyết Nghi lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

“Không.”

Bà nhìn anh ta.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi không phải con trai ta.”

Người đàn ông bật cười.

“Lâm Tuyết Nghi.”

“Hai mươi năm không gặp.”

“Ngươi vẫn cứng đầu như vậy.”

Tôi nhìn mẹ.

“Mẹ biết hắn?”

Bà gật đầu.

“Biết.”

“Đây mới là thứ thật sự nằm dưới giếng.”

Tôi cảm thấy máu trong người đông cứng.

Người đàn ông nghiêng đầu.

“Đừng nói khó nghe thế.”

“Ta đã giúp cả làng sống qua nạn đói.”

“Đã chữa bệnh cho bao nhiêu người.”

“Đã cho họ tuổi thọ.”

Lâm Tuyết Nghi lạnh lùng đáp:

“Ngươi không cho không bất kỳ thứ gì.”

“Ngươi dùng lòng tham của họ để trói buộc những người vô tội.”

Hắn bật cười.

“Lòng tham?”

“Ta chỉ đưa ra lựa chọn.”

“Chính con người tự nguyện dâng mạng người khác.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy ngươi muốn gì?”

Hắn quay sang tôi.

Đôi mắt trắng dã ánh lên vẻ thích thú.

“Ta muốn ra ngoài.”

Tôi siết chặt tay.

Hắn tiếp tục:

“Suốt hơn một trăm năm, ta bị nhốt trong cái giếng này.”

“Ta đã chán rồi.”

“Ta muốn nhìn thấy mặt trời.”

“Muốn đi trên đường phố.”

“Muốn sống như con người.”

Tôi lạnh lùng nói:

“Bằng thân xác của tôi?”

Hắn mỉm cười.

“Thông minh.”

“Ngươi chính là chiếc chìa khóa hoàn hảo.”

“Máu họ Trần mở cửa.”

“Máu họ Lâm giữ cửa.”

“Còn ngươi có cả hai.”

Hắn bước tới.

“Chỉ cần ta chiếm được thân xác ngươi, không ai có thể ngăn ta nữa.”

Uyển Chi lập tức chắn trước mặt tôi.

“Đừng hòng!”

Hắn nhìn cô ấy.

Nụ cười càng sâu.

“À.”

“Cô dâu nhỏ.”

“Ngươi đã chịu thay hắn mười ba năm.”

“Đến giờ vẫn muốn tiếp tục sao?”

Uyển Chi nắm chặt con dao.

“Ta không sợ ngươi.”

Hắn bật cười.

“Nhưng ngươi nên sợ.”

“Bởi vì sinh mệnh của ngươi đã thuộc về ta.”

Hắn giơ tay.

Sợi dây đỏ trên cổ tay Uyển Chi đột nhiên siết chặt.

Cô ấy đau đớn khuỵu xuống.

Tôi lao tới.

“Uyển Chi!”

Hắn nhìn tôi.

“Muốn cứu cô ấy?”

Tôi nghiến răng.

“Thả cô ấy ra!”

Hắn mỉm cười.

“Được.”

“Đưa thân xác ngươi cho ta.”

Tôi đứng chết lặng.

Hắn tiếp tục:

“Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ trả lại mạng cho cô ấy.”

“Trả lại mẹ ngươi.”

“Thả tất cả mọi người.”

Tôi nhìn Uyển Chi.

Cô ấy đang đau đến mức không thể nói.

Nhưng vẫn cố lắc đầu.

“Đừng…”

“Anh Khải…”

“Đừng đồng ý…”

Tôi cảm thấy trái tim như bị xé nát.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi.

“Khải.”

“Đừng tin hắn.”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng Uyển Chi…”

Bà lắc đầu.

“Chúng ta còn cách khác.”

Hắn bật cười.

“Cách khác?”

“Lâm Tuyết Nghi, ngươi đã thử suốt hai mươi năm.”

“Ngươi thất bại.”

“Bây giờ còn muốn lừa con trai mình?”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc chuông thứ hai mươi.

Nó vẫn nằm giữa vòng tròn.

Không phát sáng.

Không rung.

Tôi chợt nhớ đến lời mẹ.

Không được ép buộc.

Không được ra lệnh.

Chỉ được hỏi người bị trói buộc có muốn tự do hay không.

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn người đàn ông trước mặt.

“Ngươi muốn tự do?”

Truyện Mới

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Tranh chấp bãi đỗ xe

Tranh chấp bãi đỗ xe

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê