Hắn khựng lại.

Sau đó bật cười.

“Đương nhiên.”

Tôi gật đầu.

“Vậy tại sao ngươi phải cướp thân xác người khác?”

Nụ cười của hắn nhạt đi.

Tôi tiếp tục:

“Nếu ngươi thật sự muốn sống như con người, tại sao không tự mình sống?”

Hắn lạnh giọng:

“Ngươi biết gì?”

“Ta không có thân xác!”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy ngươi muốn tôi mất thân xác để thay ngươi?”

Hắn im lặng.

Tôi bước tới.

“Ngươi nói mình chỉ đưa ra lựa chọn.”

“Nhưng ngươi chưa từng cho những người phụ nữ ấy lựa chọn.”

“Ngươi nói muốn tự do.”

“Nhưng lại trói buộc người khác.”

“Ngươi nói muốn sống.”

“Nhưng lại bắt người khác chết.”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã ấy.

“Ngươi không muốn làm người.”

“Ngươi chỉ muốn có quyền quyết định sinh tử của người khác.”

Gương mặt hắn bắt đầu méo mó.

“Câm miệng!”

Tôi không lùi.

“Ngươi sợ điều gì?”

Hắn gầm lên.

“Ta không sợ!”

Tôi chỉ vào chiếc chuông.

“Vậy hãy để những người bị ngươi trói buộc tự quyết định.”

Hắn nhìn chiếc chuông.

Sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Tôi hiểu ngay.

Hắn sợ nó.

Không phải vì chiếc chuông có sức mạnh giết hắn.

Mà vì nó có thể phá hủy thứ hắn dựa vào để tồn tại.

Sự phục tùng.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc chuông.

Hắn lao tới.

“Đừng!”

Nhưng tôi đã rung.

Keng!

Âm thanh vang khắp lòng giếng.

Tôi cất tiếng:

“Những người đang bị trói buộc ở đây.”

“Các người có muốn tiếp tục trả nợ thay kẻ khác không?”

Không gian im lặng.

Rồi từ những chiếc quan tài trống vang lên tiếng đáp.

“Không.”

Một giọng.

Hai giọng.

Mười giọng.

Mười tám giọng.

Tất cả cùng vang lên.

“Không!”

Mặt đất rung chuyển.

Người đàn ông mặc áo cưới đen lùi lại.

“Dừng lại!”

Tôi tiếp tục:

“Các người có muốn được tự do không?”

“Có!”

Tiếng đáp vang lên như sấm.

Những chiếc chuông đồng đồng loạt vỡ ra.

Từng sợi dây đỏ hóa thành tro bụi.

Người đàn ông hét lên.

Thân thể hắn bắt đầu tan rã.

Nhưng ngay khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, hắn đột nhiên bật cười.

“Trần Minh Khải.”

“Ngươi quên một chuyện rồi.”

Tôi khựng lại.

Hắn nhìn Uyển Chi.

“Cô ấy không nằm trong mười chín người ấy.”

Tôi chết lặng.

Hắn tiếp tục:

“Cô ấy tự nguyện ký giao ước với ta.”

“Không ai ép.”

“Chính cô ấy cầu xin ta cứu ngươi.”

Uyển Chi cúi đầu.

Hắn cười lớn.

“Muốn phá giao ước?”

“Được.”

“Chỉ cần cô ấy tự nguyện từ bỏ người mình yêu.”

Tôi nhìn Uyển Chi.

Cô ấy run rẩy.

Hắn tiếp tục:

“Nếu cô ấy nói không còn yêu ngươi, giao ước sẽ chấm dứt.”

“Nhưng từ giây phút ấy, mọi ký ức về ngươi sẽ biến mất.”

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.

Uyển Chi ngẩng đầu.

Đôi mắt đầy nước.

“Anh Khải…”

Tôi nhìn cô ấy.

Hắn mỉm cười.

“Thế nào?”

“Có dám không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó bước tới trước mặt Uyển Chi.

Tôi quỳ xuống.

Nắm lấy hai tay cô ấy.

“Uyển Chi.”

Cô ấy bật khóc.

“Em không muốn quên anh.”

Tôi nghẹn ngào.

“Anh biết.”

“Em đã yêu anh từ nhỏ.”

“Em đã chịu thay anh quá nhiều.”

“Bây giờ còn phải quên anh…”

Cô ấy lắc đầu liên tục.

“Không…”

“Em không muốn…”

Tôi ôm cô ấy.

“Nhưng anh muốn em sống.”

Uyển Chi khóc nức nở.

“Em sống mà không nhớ anh thì có ý nghĩa gì?”

Tôi lau nước mắt cho cô ấy.

“Có.”

“Em còn mẹ.”

“Còn anh trai.”

“Còn rất nhiều nơi chưa từng đến.”

“Em còn cả một cuộc đời.”

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Và nếu em quên anh…”

Tôi nghẹn lại.

“Anh sẽ theo đuổi em lần nữa.”

Uyển Chi bật khóc.

“Anh hứa?”

Tôi gật đầu.

“Anh hứa.”

Cô ấy ôm chặt tôi.

Rất lâu.

Sau đó chậm rãi buông tay.

Uyển Chi đứng dậy.

Nhìn người đàn ông mặc áo cưới đen.

Cô ấy hít sâu.

“Ta không còn yêu Trần Minh Khải.”

Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Sợi dây đỏ trên cổ tay cô ấy bắt đầu phát sáng.

Người đàn ông bật cười.

“Đúng rồi!”

“Nói tiếp!”

Uyển Chi nhắm mắt.

Nước mắt lăn dài.

“Ta tự nguyện chấm dứt giao ước.”

Sợi dây đỏ đứt.

Một luồng sáng trắng bao phủ lấy cô ấy.

Tôi lao tới.

“Uyển Chi!”

Nhưng cô ấy đã ngã xuống.

Tôi ôm lấy cô ấy.

Cơ thể lạnh ngắt.

Nhịp tim biến mất.

Tôi chết lặng.

“Uyển Chi?”

Không có tiếng đáp.

Tôi áp tai vào ngực cô ấy.

Không nghe thấy gì.

Tôi run rẩy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Người đàn ông mặc áo cưới đen bật cười điên cuồng.

“Đồ ngu!”

“Các ngươi thật sự tin ta sẽ trả mạng sao?”

Tôi ngẩng đầu.

Hắn nhìn tôi.

“Giao ước chấm dứt.”

“Phần mạng mượn được trả lại.”

“Nhưng người đã chết thì không thể sống lại!”

Tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Tôi ôm Uyển Chi.

Gọi tên cô ấy.

Một lần.

Hai lần.

Mười lần.

Nhưng cô ấy không tỉnh.

Tôi bật khóc.

“Uyển Chi…”

“Em mở mắt ra…”

Truyện Mới

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Tranh chấp bãi đỗ xe

Tranh chấp bãi đỗ xe

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê