Cuối cùng, cha tôi bật khóc.

“Chị dâu…”

“Em xin lỗi…”

Mẹ tôi bước tới.

Đặt tay lên vai ông.

“Đừng nói nữa.”

“Đưa bọn trẻ ra ngoài trước.”

Cha tôi gật đầu.

Chúng tôi chạy lên cầu thang.

Phía sau, tiếng đá sụp đổ vang lên liên tục.

Khi bước ra khỏi từ đường, trời đã gần sáng.

Ánh trăng mờ dần.

Phía đông xuất hiện một vệt sáng nhạt.

Tôi đặt Uyển Chi xuống bậc thềm.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Đẹp quá.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Em thích sao?”

Cô ấy gật đầu.

“Em chưa từng thấy bình minh đẹp như vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Sau này anh sẽ đưa em đi xem nhiều nơi đẹp hơn.”

Cô ấy quay sang.

“Anh thật sự quen em sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Rất thân.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Vậy anh có thể kể em nghe chuyện trước đây không?”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

“Anh sẽ kể từ đầu.”

Phía sau, từ đường đột nhiên sụp xuống.

Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

Khói bụi bốc cao.

Những chiếc đèn lồng đỏ cuối cùng cũng tắt.

Tôi nhìn cảnh ấy.

Cảm giác như một cơn ác mộng kéo dài hơn trăm năm vừa kết thúc.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Khi mặt trời lên, dân làng bắt đầu kéo tới.

Họ nhìn từ đường đổ nát.

Nhìn những chiếc quan tài vỡ.

Nhìn trưởng làng Lâm Đức Thịnh đang nằm bất động dưới gốc cây.

Không ai dám lên tiếng.

Cho đến khi một người phụ nữ trung niên bước ra.

Bà nhìn Lâm Nhược Lan.

Đột nhiên bật khóc.

“Nhược Lan?”

“Là cô thật sao?”

Lâm Nhược Lan nhìn bà.

“Chị Hạnh…”

Người phụ nữ lao tới ôm lấy bà.

Sau đó càng nhiều người nhận ra.

Những người từng được tuyên bố đã chết.

Những người từng biến mất.

Những bí mật bị che giấu.

Tất cả bắt đầu lộ ra.

Tôi đứng giữa sân.

Nhìn từng gương mặt.

Có người kinh hoàng.

Có người khóc.

Có người quỳ xuống.

Một ông lão run rẩy hỏi:

“Vậy từ nay…”

“Chúng ta có còn phải cúng giếng không?”

Tôi nhìn ông.

“Không.”

Ông lão sững người.

Tôi nói rõ từng chữ:

“Không ai phải xuống giếng nữa.”

“Không cô gái nào phải xuất giá vì một lời nguyền.”

“Không chàng trai nào phải chết ở cửa núi.”

“Không ai được lấy số mệnh làm lý do để ép người khác hy sinh.”

Đám đông im lặng.

Rồi một tiếng khóc vang lên.

Một người phụ nữ ôm con gái.

Khóc đến run rẩy.

Một người đàn ông quỳ xuống.

Liên tục dập đầu.

Có người gọi tên người thân đã mất.

Có người đứng bất động.

Tôi nhìn họ.

Trong lòng không có cảm giác chiến thắng.

Chỉ có đau xót.

Bởi những người đã chết không thể trở về.

Những năm tháng bị cướp đi không thể lấy lại.

Nhưng ít nhất, từ hôm nay, sẽ không còn ai phải tiếp tục chịu đựng.

Tôi quay sang cha.

Ông đứng dưới gốc cây.

Gương mặt mệt mỏi.

Tôi bước tới.

“Cha.”

Ông ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Khải…”

Tôi nhìn ông.

“Con muốn hỏi một chuyện.”

Ông gật đầu.

“Con hỏi đi.”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Đêm mẹ sinh con, cha có mở cửa cho trưởng làng không?”

Cha tôi cứng đờ.

Ông nhìn tôi.

Rất lâu sau mới khẽ gật đầu.

“Có.”

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Ông cúi đầu.

“Ta đã làm.”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

Ông run rẩy.

“Bởi vì họ bắt bà nội con.”

“Họ nói nếu ta không mở cửa, họ sẽ giết bà.”

Tôi nhìn ông.

“Vậy cha đã chọn?”

Ông gật đầu.

“Ta đã chọn sai.”

Nước mắt rơi xuống.

“Ta nghĩ chỉ cần mở cửa, họ sẽ không làm hại anh trai và chị dâu.”

“Nhưng ta không ngờ…”

Ông nghẹn lại.

“Ta không ngờ họ muốn giết cả đứa bé.”

Tôi đứng im.

Cha tôi tiếp tục:

“Đêm ấy, anh trai con đã chắn trước cửa.”

“Anh ấy bảo ta đưa chị dâu chạy.”

“Nhưng khi ta quay lại…”

Ông bật khóc.

“Anh ấy đã không còn thở.”

Tôi nhìn ông.

“Vậy tại sao cha không nói?”

Ông cười khổ.

“Bởi vì ta hèn nhát.”

“Ta không dám để con biết chính ta đã mở cánh cửa ấy.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Con không thể coi như chưa từng có chuyện gì.”

Ông gật đầu.

“Ta biết.”

“Ta không cầu con tha thứ.”

Tôi nhìn người đàn ông đã nuôi mình hai mươi năm.

Trong lòng có yêu thương.

Có oán trách.

Có biết ơn.

Có cả đau đớn.

Tất cả trộn lẫn.

Tôi khẽ nói:

“Nhưng con cũng không thể phủ nhận hai mươi năm cha nuôi con.”

Ông ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Cha phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm.”

“Còn chuyện con có thể tha thứ hay không…”

Tôi dừng lại.

“Con cần thời gian.”

Cha tôi bật khóc.

Ông gật đầu liên tục.

“Được.”

“Cha đợi.”

Tôi quay đi.

Phía sau, ông gọi khẽ:

“Khải.”

Tôi dừng bước.

Ông nói:

“Dù con có tha thứ hay không…”

“Cha vẫn mong con sống thật tốt.”

Tôi không quay đầu.

Chỉ khẽ đáp:

“Con biết.”

Ba ngày sau, công an huyện tới Vọng Nguyệt.

Những bí mật trong từ đường được đưa ra ánh sáng.

Truyện Mới

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ