Bỗng nhiên bật cười.

Thì ra là vậy.

Cô ta không chỉ muốn cướp vị trí của con gái tôi.

Cô ta còn muốn dùng bí mật năm xưa để uy hiếp tôi.

Nhưng bọn họ đã tính sai một chuyện.

Mười bảy năm trước, tôi có thể mất con vì quá tin người.

Mười bảy năm sau…

Tôi tuyệt đối không phạm lại sai lầm ấy.

## CHƯƠNG 2: CHIẾC VÁY HAI TRIỆU TỆ VÀ MÀN KỊCH TRƯỚC BA TRĂM KHÁCH MỜI

Buổi tiệc nhận thân được tổ chức vào tối thứ Bảy.

Tôi mời hơn ba trăm khách.

Giới kinh doanh.

Truyền thông.

Bạn bè lâu năm của gia đình.

Thậm chí còn mời cả những người từng tham gia tìm kiếm con gái tôi năm đó.

Tôi muốn tất cả mọi người đều biết.

Tạ Tri Ý đã trở về.

Và từ hôm nay, bất kỳ ai muốn động đến con bé đều phải nghĩ đến hậu quả.

Buổi sáng hôm diễn ra tiệc, tôi đưa A Ly đến phòng thử váy.

Nhà thiết kế mang đến mười hai bộ lễ phục.

Có váy công chúa.

Có đầm đuôi cá.

Có váy lụa đơn giản.

A Ly nhìn một lượt, sau đó cau mày.

“Không có quần à?”

Nhà thiết kế sững người.

“Dạ?”

“Tôi không thích mặc váy.”

Con bé khoanh tay.

“Mặc váy khó chạy.”

Tôi bật cười.

“Vậy làm một bộ vest.”

Nhà thiết kế lập tức gật đầu.

“Vâng, thưa phu nhân.”

A Ly nhìn tôi.

“Bà không bắt tôi mặc váy?”

“Tại sao phải bắt?”

“Vì tiệc nhận thân…”

“Tiệc nhận thân là để giới thiệu con với mọi người.”

Tôi mỉm cười.

“Không phải để biến con thành một người khác.”

Cuối cùng, con bé chọn một bộ vest trắng phối áo lụa đen.

Tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng.

Chiếc khuyên môi vẫn giữ nguyên.

Tôi còn đặt riêng cho con một chiếc ghim cài áo bằng kim cương đen.

Hình dáng là một con chim nhỏ đang dang cánh.

A Ly cầm chiếc ghim.

“Đắt không?”

“Không đáng bao nhiêu.”

“Bao nhiêu?”

“Hơn ba triệu tệ.”

Con bé suýt đánh rơi.

“Bà điên à?”

Tôi bật cười.

“Đừng làm rơi.”

“Đó là quà bố để lại cho con.”

A Ly lập tức im bặt.

Bố con bé đã qua đời mười năm trước.

Trước khi mất, ông ấy vẫn nắm tay tôi dặn dò.

“Nếu tìm được con, nhất định phải nói với con rằng anh rất yêu nó.”

Tôi chưa từng quên.

Bảy giờ tối.

Khách khứa đã đến đông đủ.

Tôi đứng ở hậu trường, chờ A Ly.

Nhưng đúng bảy giờ mười phút, cửa đại sảnh đột nhiên mở ra.

Một cô gái mặc chiếc váy dạ hội đỏ rực bước vào.

Chiếc váy ấy được đính hơn ba nghìn viên pha lê.

Phần cổ áo có một viên hồng ngọc hình giọt nước.

Đó là bộ lễ phục trị giá hai triệu tệ mà nhà thiết kế mang đến để A Ly lựa chọn.

Người mặc nó…

Lại là Bạch Nhược Đồng.

Cô ta khoác tay Tạ Cảnh Hành.

Mỉm cười dịu dàng.

Dưới ánh đèn pha lê, trông cô ta chẳng khác nào một nàng công chúa.

Khách khứa lập tức xôn xao.

“Đây là con gái nhà họ Tạ vừa tìm về sao?”

“Xinh đẹp thật!”

“Khí chất thế này đúng là con nhà danh giá!”

Bạch Nhược Đồng cúi đầu.

“Cháu cảm ơn các bác ạ.”

Tôi đứng trên tầng hai.

Lặng lẽ quan sát.

【Aaaa! Cảnh kinh điển đến rồi!】

【Nữ chính cướp váy của con pháo hôi, còn khiến anh trai tự nguyện đưa mình vào hội trường!】

【Đợi bà mẹ công bố thân phận, nữ chính chỉ cần khóc một trận là được mọi người thương ngay!】

【Quan trọng nhất là nam chính cũng có mặt hôm nay! Anh ấy sẽ yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên!】

Tôi nhìn xuống.

Quả nhiên.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng gần sân khấu.

Lục Hoài Sâm.

Người thừa kế tập đoàn Lục thị.

Cũng là đối tác kinh doanh lớn nhất của tôi.

Anh ta nhìn Bạch Nhược Đồng.

Ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Nhưng không tiến đến.

Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn biết con gái mình đang ở đâu.

Tôi gọi cho vệ sĩ.

“Kiểm tra vị trí của A Ly.”

Ba mươi giây sau.

Giọng vệ sĩ vang lên.

“Thẩm tổng, có chuyện rồi.”

“Tiểu thư đang bị nhốt trong phòng thay đồ ở tầng hầm.”

“Khóa cửa đã bị phá hỏng từ bên ngoài.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Con bé có bị thương không?”

“Chưa rõ ạ.”

“Phá cửa.”

“Đưa con bé ra ngay.”

Tôi cúp máy.

Sau đó bước xuống cầu thang.

Bạch Nhược Đồng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy tới.

“Dì ơi!”

“Dì thấy cháu mặc thế này có đẹp không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Đẹp.”

Cô ta mừng rỡ.

“Cháu biết dì có mắt thẩm mỹ rất tốt mà!”

Tôi mỉm cười.

“Nhưng dì nhớ chiếc váy này được chuẩn bị cho A Ly.”

Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.

“Chị ấy nói không thích…”

“Vậy sao?”

Tôi quay sang nhà thiết kế.

“Cô Trần.”

Nhà thiết kế lập tức tiến lên.

“Vâng, thưa phu nhân.”

“Cô có nhớ ai đã nhận chiếc váy này không?”

“Có ạ.”

Cô ấy mở máy tính bảng.

“Chiều nay cô Bạch đến phòng thử đồ.”

“Cô ấy nói tiểu thư đã đổi ý, muốn nhường chiếc váy cho mình.”

“Nhưng vì không có xác nhận từ phu nhân, tôi đã từ chối.”

Truyện Mới

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Ba Năm Nhẫn Nhịn Đủ

Nợ Ân Tình Cả Đời

Nợ Ân Tình Cả Đời

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mình Bỏ Nhau Đi

Mình Bỏ Nhau Đi

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng