Chương 8
Cũng là người đã giúp tôi tìm kiếm con gái suốt mười bảy năm.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải thân phận của ông ta.
Mà là dòng bình luận vừa xuất hiện.
【ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA ĐẾN GẦN TẠ TRI Ý.】
【TRONG NGUYÊN TÁC, CHÍNH ÔNG TA ĐÃ GIẾT CÔ BÉ Ở TUỔI MƯỜI TÁM.】
【VÀ NGƯỜI GIÚP ÔNG TA CHE GIẤU THI THỂ…】
【LÀ ANH TRAI RUỘT CỦA CÔ BÉ.】
Tôi chậm rãi quay đầu.
Nhìn Tạ Cảnh Hành.
Nó đang đứng cách chúng tôi chưa đầy năm mét.
Sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt dán chặt vào người chú ruột.
Và trong bàn tay đang run rẩy của nó…
Là một chiếc chìa khóa đồng cũ.
Chiếc chìa khóa có khắc ba chữ:
PHÒNG BÍ MẬT.
Tôi bỗng hiểu ra.
Có lẽ từ đầu đến cuối, người bị lợi dụng không chỉ có con gái tôi.
Mà còn cả đứa con trai tôi đã nuôi lớn suốt hai mươi sáu năm.
Và chiếc hộp gỗ mà tất cả bọn họ đang tranh giành…
Có thể chứa đựng một sự thật còn đáng sợ hơn cả vụ bắt cóc năm xưa.
Bởi trong chiếc hộp ấy, không chỉ có giấy khai sinh của con gái tôi.
Mà còn có giấy chứng tử của một đứa trẻ mang tên Tạ Cảnh Hành.
Ngày tử vong: Hai mươi sáu năm trước.
Đúng vào ngày con trai tôi chào đời.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa đồng trong tay Tạ Cảnh Hành.
Hai mươi sáu năm trước.
Đúng ngày con trai tôi chào đời.
Một đứa trẻ mang tên Tạ Cảnh Hành đã được khai tử.
Vậy người đàn ông đứng trước mặt tôi suốt hai mươi sáu năm qua là ai?
Tôi chưa kịp mở miệng, Tạ Quân Thành đã bước tới.
“Chị dâu, sao chị nhìn em như vậy?”
Ông ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc.
Mười bảy năm qua, mỗi khi tôi tuyệt vọng vì không tìm được con gái, chính người đàn ông này đã đến an ủi.
Ông ta từng nói:
“Chị cứ yên tâm. Chừng nào em còn sống, em nhất định giúp chị tìm được Tri Ý.”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy thật đáng buồn cười.
Bởi kẻ giúp tôi tìm con suốt mười bảy năm rất có thể chính là người không muốn con bé được tìm thấy nhất.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Quân Thành, chú có biết mẹ đang ở đâu không?”
Ông ta hơi nhướng mày.
“Mẹ chẳng phải vừa về nhà cũ sao?”
“Chú biết?”
“Lúc đi mẹ có nói với em.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chú đi cùng tôi một chuyến.”
Nụ cười trên mặt ông ta thoáng cứng lại.
“Bây giờ sao?”
Có thể bạn thích
“Có vấn đề gì à?”
“Không phải. Chỉ là hôm nay đang có tiệc nhận thân của Tri Ý. Chị là chủ nhà, bỏ khách ở đây thì không hay lắm.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chuyện của mẹ quan trọng hơn.”
Tạ Quân Thành im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Được. Vậy em đi cùng chị.”
Nhưng ngay khi ông ta quay người, một dòng chữ đỏ xuất hiện trước mắt tôi.
【CẢNH BÁO: TẠ QUÂN THÀNH ĐANG CHỜ TẠ VÂN CHI ĐẾN NHÀ CŨ.】
【ÔNG TA ĐÃ BỐ TRÍ NGƯỜI Ở ĐÓ.】
【NẾU TẠ VÂN CHI VÀ TẠ TRI Ý CÙNG BƯỚC VÀO, CẢ HAI SẼ KHÔNG THỂ RỜI ĐI.】
Tôi khẽ siết tay.
Thì ra ông ta đã chuẩn bị sẵn.
Tốt lắm.
Tôi thích nhất là những kẻ tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Bởi khi một người quá tự tin, họ thường quên mất rằng đối thủ cũng có thể đang diễn kịch.
Tôi quay sang A Ly.
“Con ở nhà.”
Con bé lập tức lắc đầu.
“Không.”
“A Ly.”
“Mẹ vừa tìm được con.”
Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Con không muốn lại phải đợi mẹ thêm mười bảy năm nữa.”
Một câu nói khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc ngắn của con.
“Con không cần đi vào chỗ nguy hiểm để chứng minh mình yêu mẹ.”
“Nhưng…”
“Con ở đây, giúp mẹ một việc.”
Tôi cúi xuống, nói nhỏ vào tai con bé.
A Ly nghe xong, đôi mắt lập tức thay đổi.
“Mẹ chắc chứ?”
“Chắc.”
“Vậy mẹ phải hứa.”
“Hứa gì?”
“Nhất định trở về.”
Tôi nhìn con.
“Nhất định.”
Tạ Quân Thành đứng cách đó vài bước, không nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Ông ta chỉ thấy A Ly miễn cưỡng buông tay tôi.
Khóe môi ông ta cong lên.
Có lẽ trong mắt ông ta, con bé chỉ là một thiếu nữ bướng bỉnh, còn tôi là người mẹ vừa đoàn tụ với con nên mất hết lý trí.
Ông ta không biết rằng, trong mười bảy năm tìm con, tôi đã học được một điều.
Muốn bảo vệ người mình yêu thương, chỉ có tiền thôi chưa đủ.
Phải có đầu óc.
Phải có sự kiên nhẫn.
Và quan trọng nhất, phải biết lúc nào nên khiến đối phương tưởng rằng mình đang thắng.
Tôi bước về phía cửa.
Nhưng vừa đi được vài bước, Tạ Cảnh Hành đã chặn đường.
“Mẹ.”
Tôi nhìn nó.
“Có chuyện gì?”
Nó cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa đồng.
“Mẹ không thể đến đó.”
“Tại sao?”
Nó không trả lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Chiếc chìa khóa này từ đâu ra?”
Tạ Cảnh Hành ngẩng phắt đầu.
“Mẹ biết?”
Tôi đưa tay ra.
“Đưa mẹ.”
Nó lùi lại một bước.
“Không được.”
“Cảnh Hành.”
“Mẹ!”
Giọng nó đột nhiên run lên.
“Có những chuyện mẹ không biết sẽ tốt hơn!”
Tôi nhìn đứa con trai mình đã nuôi lớn.