Bộ vest trắng đã được thay bằng áo phông rộng.

Mái tóc bạc rối tung.

Con bé ôm đầu gối, nhìn chằm chằm ra cửa.

Vừa thấy tôi, nó lập tức đứng bật dậy.

“Mẹ!”

Tôi chưa kịp trả lời, con bé đã chạy tới.

Nó ôm chầm lấy tôi.

Rất chặt.

Chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Tôi bật cười.

“Đau mẹ.”

A Ly lập tức buông ra.

Nhưng hai tay vẫn nắm chặt áo tôi.

“Con tưởng…”

Nó nghẹn lại.

Tôi vuốt tóc con.

“Tưởng gì?”

Nó cúi đầu.

“Không có gì.”

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của con.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Con bé không sợ bóng tối.

Không sợ đánh nhau.

Không sợ những kẻ từng bắt nạt mình.

Điều nó sợ nhất là vừa có được một người thân, người ấy lại biến mất.

Tôi ôm con.

“Mẹ về rồi.”

A Ly vùi mặt vào vai tôi.

“Ừ.”

“Sau này mẹ đi đâu cũng nói với con.”

“Ừ.”

“Không được tắt điện thoại.”

“Ừ.”

“Không được tự ý làm chuyện nguy hiểm.”

Tôi bật cười.

“Được.”

Con bé ngẩng đầu.

“Con nói nghiêm túc đấy!”

Tôi gật đầu.

“Mẹ cũng nghiêm túc.”

Nó nhìn tôi vài giây.

Cuối cùng bật khóc.

Lần này, con bé không cố nhịn nữa.

Tôi ôm nó rất lâu.

Đến khi tiếng khóc dần nhỏ lại, tôi mới phát hiện phía sau cầu thang còn có một người.

Tạ Cảnh Hành.

Nó đứng trong bóng tối.

Trên người vẫn mặc bộ vest của buổi tiệc.

Nhưng chiếc cà vạt đã tháo.

Gương mặt mệt mỏi.

Khi thấy tôi nhìn sang, nó lập tức cúi đầu.

“Mẹ.”

A Ly cũng quay lại.

Không khí trở nên im lặng.

Tôi nhìn con trai.

“Con chưa về phòng?”

Nó lắc đầu.

“Con đợi mẹ.”

“Có chuyện gì?”

Tạ Cảnh Hành nhìn A Ly.

Sau đó chậm rãi bước tới.

Nó dừng trước mặt em gái.

Rất lâu sau mới lên tiếng.

“Tri Ý.”

A Ly lạnh lùng nhìn nó.

“Có việc gì?”

Tạ Cảnh Hành cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Con bé không đáp.

Nó tiếp tục:

“Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em.”

“Xin lỗi vì đã bênh vực Bạch Nhược Đồng.”

“Xin lỗi vì đã nói em không bị thương nặng.”

Giọng nó nghẹn lại.

“Anh biết bây giờ nói những lời này đã quá muộn.”

“Nhưng anh thật sự xin lỗi.”

A Ly nhìn nó rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Anh có biết lúc em bị nhốt dưới tầng hầm, em đã nghĩ gì không?”

Tạ Cảnh Hành lắc đầu.

Con bé bật cười.

“Em nghĩ, hóa ra nhà giàu cũng chẳng khác gì nhà nghèo.”

“Ở đâu cũng có người muốn em biến mất.”

Tạ Cảnh Hành tái mặt.

A Ly nói tiếp:

“Em từng tưởng có anh trai sẽ rất tốt.”

“Ít nhất sau này nếu có người bắt nạt, em có thể nói mình có anh trai.”

“Nhưng hôm nay…”

Nó dừng lại.

Rồi lắc đầu.

“Thôi.”

Tạ Cảnh Hành đỏ mắt.

“Tri Ý…”

A Ly nhìn thẳng vào mắt nó.

“Em không tha thứ cho anh ngay được.”

Nó gật đầu.

“Anh biết.”

“Cũng đừng mua quà cho em.”

“Ừ.”

“Đừng tìm cách lấy lòng em.”

“Ừ.”

“Em không thiếu tiền.”

Tạ Cảnh Hành cúi đầu.

“Anh hiểu.”

A Ly im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Nếu thật sự muốn xin lỗi…”

“Thì sau này đừng để mẹ phải khóc nữa.”

Tạ Cảnh Hành ngẩng phắt đầu.

Tôi cũng sững người.

A Ly quay mặt đi.

“Em không cần anh bảo vệ.”

“Nhưng mẹ đã nuôi anh hai mươi sáu năm.”

“Anh đừng khiến mẹ thất vọng thêm nữa.”

Nói xong, con bé quay người lên lầu.

Tôi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy.

Trong lòng vừa đau vừa tự hào.

Con gái tôi không phải đứa trẻ hoàn hảo.

Nó nóng tính.

Bướng bỉnh.

Có lúc nói chuyện rất khó nghe.

Nhưng nó biết phân biệt đúng sai.

Biết bảo vệ người mình yêu thương.

Và dù từng bị tổn thương rất nhiều, nó vẫn giữ được một trái tim lương thiện.

Tôi không cần con bé đứng đầu toàn trường.

Không cần nó trở thành tiểu thư danh giá trong mắt người khác.

Tôi chỉ cần nó được sống cuộc đời của chính mình.

Tạ Cảnh Hành đứng trước mặt tôi.

“Mẹ…”

Tôi quay sang.

“Con nói đi.”

Nó cúi đầu.

“Con muốn giao lại tất cả những gì con biết.”

Tôi nhìn nó.

“Bao gồm cả chuyện chiếc chìa khóa?”

Nó gật đầu.

“Vâng.”

Tôi đưa nó vào phòng làm việc.

Đóng cửa.

Tạ Cảnh Hành ngồi xuống ghế.

Hai tay đan chặt.

Rất lâu sau, nó mới bắt đầu kể.

Năm mười tám tuổi, trong một lần dọn phòng làm việc cũ của bố, nó vô tình tìm thấy một tập hồ sơ.

Bên trong có giấy khai sinh của một đứa trẻ.

Tên là Tạ Cảnh Hành.

Ngày sinh trùng với ngày sinh của nó.

Nhưng giấy chứng tử lại ghi đứa trẻ ấy qua đời ngay trong ngày chào đời.

Ban đầu, nó tưởng đó là một người anh em song sinh.

Cho đến khi tìm thấy kết quả xét nghiệm ADN cũ.

Nó không có quan hệ huyết thống với bố mẹ.

Tôi nghe đến đây, chậm rãi hỏi:

“Sau đó con làm gì?”

Tạ Cảnh Hành cúi đầu.

“Con đi tìm chú.”

Tôi nhắm mắt.

Quả nhiên.

Nó tiếp tục:

“Chú nói con là đứa trẻ được bố mẹ nhận nuôi.”

Truyện Mới

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh