Giao nộp toàn bộ tài liệu.

Sau đó đến làm việc tại một tổ chức hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không phải với tư cách người thừa kế nhà họ Tạ.

Mà chỉ là một nhân viên bình thường.

Lương không cao.

Công việc vất vả.

Có hôm nó về nhà lúc mười giờ tối.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Gương mặt mệt mỏi.

Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy nó thật sự hiểu những điều mình từng nói.

Một tối, A Ly ngồi trong phòng khách làm bài tập.

Tạ Cảnh Hành bước vào.

Nhìn thấy con bé, nó do dự.

“Tri Ý.”

A Ly không ngẩng đầu.

“Gì?”

“Anh mua bánh.”

Nó đặt hộp bánh lên bàn.

“Loại em thích.”

A Ly nhìn hộp bánh.

Sau đó lạnh lùng nói:

“Em không thích đồ ngọt.”

Tạ Cảnh Hành lập tức cứng đờ.

“Anh xin lỗi…”

Nó định cầm hộp bánh đi.

Nhưng A Ly đột nhiên nói:

“Để đó.”

Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu.

Con bé vẫn cúi xuống làm bài.

“Em không thích.”

“Nhưng mẹ thích.”

Tạ Cảnh Hành nhìn nó.

Rồi bật cười.

“Ừ.”

Nó đặt hộp bánh xuống.

Sau đó hỏi:

“Em có cần anh giúp làm bài không?”

A Ly lập tức ngẩng đầu.

“Anh giỏi Toán không?”

“Cũng được.”

“Giỏi hơn Bạch Nhược Đồng không?”

Tạ Cảnh Hành im lặng.

Sau đó đáp:

“Anh từng đạt giải quốc gia.”

A Ly nhìn nó.

Một giây.

Hai giây.

Rồi đột nhiên đẩy quyển sách tới.

“Vậy ngồi xuống.”

Tạ Cảnh Hành bật cười.

“Được.”

Tôi đứng ở cầu thang.

Lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ.

Không bước tới.

Bởi tôi biết.

Có những vết nứt không thể hàn gắn bằng một lời xin lỗi.

Nhưng nếu người ta thật sự muốn sửa chữa, thời gian sẽ cho họ cơ hội.

Ba tháng sau, A Ly nhận được kết quả học kỳ đầu tiên kể từ khi chuyển trường.

Con bé đứng thứ mười tám trong lớp.

Không phải đứng đầu.

Cũng không phải thành tích xuất sắc.

Nhưng so với vị trí gần cuối trước đây, đó là một bước tiến rất lớn.

Nó cầm bảng điểm.

Chạy thẳng vào phòng làm việc của tôi.

“Mẹ!”

Tôi ngẩng đầu.

“Sao thế?”

Nó đặt bảng điểm xuống bàn.

“Con đứng thứ mười tám!”

Tôi nhìn.

Sau đó mỉm cười.

“Giỏi quá.”

A Ly nhướng mày.

“Mẹ không thấy thấp à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Nhưng lớp có ba mươi sáu người.”

“Vậy con đã vượt qua một nửa lớp.”

Nó bật cười.

“Nghe mẹ nói cứ như con đứng nhất ấy.”

Tôi nhìn con.

“Vì mẹ biết con đã cố gắng.”

A Ly im lặng.

Sau đó đột nhiên lấy từ túi áo ra một tờ giấy khác.

“Còn cái này.”

Tôi nhận lấy.

Là giấy đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa dành cho học sinh trung học.

Tôi ngẩng đầu.

“Con muốn thi?”

A Ly gật đầu.

“Con thích vẽ.”

Tôi sững người.

“Con biết vẽ?”

Nó hơi ngượng.

“Biết một chút.”

“Trước đây con hay vẽ thuê để kiếm tiền.”

“Vẽ poster.”

“Vẽ nhân vật game.”

“Thiết kế ảnh quảng cáo.”

Tôi nhìn con.

Bỗng nhiên nhớ đến những vết chai trên ngón tay.

Tôi từng tưởng đó là do con làm việc nặng.

Hóa ra còn có những đêm con ngồi vẽ đến sáng.

Tôi mỉm cười.

“Vậy thi đi.”

A Ly nhìn tôi.

“Mẹ không muốn con học kinh doanh à?”

“Tại sao phải học?”

“Vì nhà mình có tập đoàn…”

Tôi bật cười.

“Nhà mình có tập đoàn không có nghĩa tất cả con cái đều phải làm kinh doanh.”

“Con thích vẽ thì cứ vẽ.”

“Thích thiết kế thì học thiết kế.”

“Thích mở cửa hàng nhỏ cũng được.”

“Chỉ cần con sống tử tế và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

A Ly nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên ôm lấy tôi.

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Con thích mẹ nhất.”

Tôi bật cười.

“Thật à?”

“Thật.”

“Thế hai anh trai thì sao?”

Nó lập tức nhăn mặt.

“Xếp sau.”

Tôi cười lớn.

Ngoài cửa, Lục Hoài Sâm vừa đi tới.

Nghe thấy câu ấy, anh ta giả vờ thở dài.

“Đau lòng quá.”

Tạ Cảnh Hành đứng phía sau cũng lắc đầu.

“Anh còn tưởng mình được lên hạng rồi.”

A Ly quay đầu.

Nhướng mày.

“Muốn lên hạng thì tối nay đưa em đi ăn đồ nướng.”

Lục Hoài Sâm bật cười.

“Được.”

Tạ Cảnh Hành lập tức nói:

“Anh trả tiền.”

A Ly nhìn hai người.

Sau đó mỉm cười đầy đắc thắng.

“Vậy chốt nhé.”

Tôi nhìn ba đứa trẻ.

Trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.

Bình yên.

Thứ mà suốt mười bảy năm qua, tôi gần như đã quên mất.

Nhưng tôi không ngờ.

Ngay khi cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo, Tạ Quân Thành lại gửi đến một yêu cầu.

Ông ta muốn gặp tôi.

Và nói rằng có một bí mật cuối cùng.

Một bí mật liên quan đến thân thế thật sự của Bạch Nhược Đồng.

Tôi nhìn thông báo từ luật sư.

Sau đó bật cười.

“Ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ?”

Luật sư gật đầu.

“Ông ta nói nếu bà không đến, bà sẽ hối hận.”

Tôi đặt tài liệu xuống.

“Vậy đi xem.”

Ngày hôm sau, tôi đến nơi giam giữ theo lịch hẹn được chấp thuận.

Truyện Mới

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mình Bỏ Nhau Đi

Mình Bỏ Nhau Đi

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương