Chương 6
“Nhưng cổ phần của tôi không vì thế mà biến mất.”
Tần Mặc nhìn tôi như lần đầu tiên nhận ra người phụ nữ trước mặt không còn là cô vợ chỉ biết cúi đầu hỏi anh ta tối nay muốn ăn gì.
Anh ta im lặng rất lâu.
Sau đó, giọng nói bỗng dịu xuống.
“An Nhiên, em đừng nghe người ngoài xúi giục.”
“Vợ chồng chúng ta có chuyện gì thì tự giải quyết.”
Tôi mỉm cười.
“Vừa rồi anh còn nói công ty không liên quan đến tôi.”
“Bây giờ lại trở thành chuyện vợ chồng rồi sao?”
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Tần Mặc không trả lời được.
Trình Việt đóng cửa lại.
Trước khi cánh cửa khép hoàn toàn, anh ấy nói:
“Anh Tần, từ giờ mọi vấn đề liên quan đến ly hôn và tài sản, xin hãy liên hệ với tôi.”
04
Sáng hôm sau, đoạn ghi màn hình cuộc họp trực tuyến đã lan khắp công ty.
Tôi biết chuyện này từ một tin nhắn lạ.
Người gửi tự giới thiệu là nhân viên phòng hành chính.
Cô ấy gửi cho tôi một đoạn video dài bốn mươi bảy giây.
Trong video, Tần Mặc đang ngồi trên ghế.
Bạch Nhu ngồi nghiêng trên đùi anh ta, một tay vòng qua cổ anh ta.
Ánh mắt cô ta nhìn Tần Mặc không hề có chút hoảng loạn nào.
Ngược lại, cô ta còn mỉm cười.
Sau đó, giọng tôi vang lên từ ngoài cửa.
“Anh à, hình như cuộc họp trực tuyến của anh vẫn còn mở.”
Ngay lập tức, hơn ba mươi gương mặt trong các ô nhỏ đồng loạt thay đổi.
Có người cúi đầu.
Có người trợn mắt.
Có người mở to miệng.
Một nhân viên thậm chí còn quên tắt micro, buột miệng nói:
“Trời ơi.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến cả đoạn video trở nên vô cùng châm biếm.
Người gửi tin nhắn nói:
“Chị An Nhiên, tôi từng làm việc với chị khi công ty mới thành lập.”
“Tôi không biết chị còn nhớ tôi không.”
“Ba năm nay, Tổng giám đốc Tần luôn nói chị không có năng lực, chỉ biết ở nhà tiêu tiền.”
“Nhưng những nhân viên cũ đều biết sổ sách và quy trình tài chính ban đầu là do chị thiết lập.”
“Chị cẩn thận.”
“Gần đây công ty có nhiều khoản thanh toán rất lạ.”
Tôi lập tức gọi cho cô ấy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới bắt máy.
“Chị Hứa?”
Có thể bạn thích
“Cảm ơn cô đã gửi video.”
“Không cần cảm ơn.”
Giọng cô ấy khá nhỏ.
“Tôi chỉ không chịu nổi cách bọn họ đối xử với chị.”
Tôi hỏi:
“Cô nói các khoản thanh toán lạ là gì?”
“Có nhiều hóa đơn tư vấn và quảng bá được thanh toán cho một công ty tên là Nhu Quang.”
“Nhu trong Bạch Nhu?”
“Đúng.”
“Công ty đó do ai đứng tên?”
“Mẹ của Bạch Nhu.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Khoảng bao nhiêu tiền?”
“Riêng năm ngoái đã hơn ba triệu tệ.”
Ba triệu.
Mỗi tháng Tần Mặc đưa cho tôi 5.000 tệ.
Một năm là 60.000 tệ.
Vậy mà anh ta có thể chuyển hơn ba triệu tệ sang công ty của gia đình Bạch Nhu.
Tôi hỏi tiếp:
“Có hợp đồng thật không?”
“Có hợp đồng, nhưng nội dung rất mơ hồ.”
“Phần lớn chỉ ghi tư vấn thương hiệu, hỗ trợ thị trường hoặc dịch vụ khách hàng.”
“Nhưng phòng chúng tôi chưa từng thấy Nhu Quang cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.”
Tôi lập tức ghi lại toàn bộ.
Cô nhân viên kia do dự một lát rồi nói:
“Chị Hứa, còn một chuyện nữa.”
“Cô nói đi.”
“Tháng trước, Tổng giám đốc Tần có yêu cầu phòng pháp chế chuẩn bị hồ sơ thay đổi cổ đông.”
“Thay đổi thế nào?”
“Tôi chỉ nghe nói sẽ giảm tỷ lệ cổ phần của một cổ đông cũ.”
Tôi hiểu ngay người đó là ai.
Nếu hôm qua tôi không vô tình phát hiện chuyện ng/oại t/ình, có lẽ chẳng bao lâu nữa, Tần Mặc sẽ dùng một bộ hồ sơ giả để cướp nốt cổ phần của tôi.
Tôi hỏi:
“Cô có thể làm chứng không?”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Tôi không ép.
“Không sao.”
“Tôi hiểu cô còn phải làm việc ở đó.”
“Tôi sẽ không nói tên cô với bất kỳ ai.”
Cô ấy thở phào.
Trước khi cúp máy, cô ấy nói:
“Chị Hứa, người phụ trách hồ sơ là quản lý pháp chế tên Lý Hâm.”
“Gần đây anh ta và Tổng giám đốc Tần xảy ra mâu thuẫn.”
“Có lẽ chị có thể tìm anh ta.”
Tôi chuyển toàn bộ thông tin cho Trình Việt.
Anh ấy xem xong chỉ nói một câu:
“Chúng ta phải nhanh hơn Tần Mặc.”
Ngay trong buổi sáng, văn phòng luật sư gửi văn bản chính thức tới công ty, yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính, biên bản họp cổ đông, lịch sử thay đổi đăng ký kinh doanh, hợp đồng giao dịch với bên liên quan và toàn bộ nghị quyết phân phối lợi nhuận trong ba năm gần nhất.
Tần Mặc gọi cho tôi ngay sau đó.
Lần này tôi nghe máy.
Vừa kết nối, anh ta đã quát:
“Hứa An Nhiên, em muốn phá hủy công ty sao?”
“Tôi chỉ yêu cầu xem sổ sách của công ty mà tôi sở hữu 35% cổ phần.”
“Em có biết yêu cầu này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường không?”
“Cung cấp báo cáo tài chính cho cổ đông là hoạt động bất thường sao?”
“Em đừng giả vờ hiểu biết.”
“Tôi không cần giả vờ.”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Bởi vì trước khi anh biết cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người dạy anh chính là tôi.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi tiếp tục:
“Anh có một ngày để chuẩn bị.”