Trước Sau

Anh là kiến trúc sư của dự án mới công ty tôi.

Lần đầu gặp, chúng tôi còn cãi nhau.

Tôi cho rằng bản thiết kế của anh đẹp nhưng không thực tế.

Anh nhìn tôi rồi nói:

“Cô Tô, đây là lần đầu tiên có người dùng sáu phút để chê sạch bản thiết kế tôi sửa sáu ngày.”

Tôi hỏi:

“Anh giận à?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Nhưng lần sau cô có thể chê trong tám phút không?”

“Ít nhất để tôi cảm thấy sáu ngày ấy đáng giá hơn một chút.”

Tôi bật cười.

Sau đó chúng tôi dần trở thành bạn.

Anh biết chuyện của tôi rất muộn.

Biết rồi cũng không hỏi nhiều.

Không nói những câu như “em nên quên đi”.

Cũng chưa từng bảo “anh khác anh ta”.

Có lần chúng tôi ăn tối.

Anh đột nhiên hỏi:

“Em còn sợ kết hôn không?”

Tôi ngẩn ra.

“Sao tự nhiên hỏi vậy?”

“Vì anh muốn theo đuổi em.”

Tôi suýt sặc nước.

Anh bình tĩnh đưa khăn giấy cho tôi.

“Từ từ.”

“Tôi vừa nói muốn theo đuổi, chưa nói ngày mai đi đăng ký.”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười.

Sau một lúc, tôi mới trả lời:

“Em không sợ kết hôn.”

“Em chỉ từng sợ mình lại chọn sai người.”

Chu Dịch An gật đầu.

“Vậy thì từ từ chọn.”

Anh cầm cốc nước lên.

“Anh không vội.”

Tôi thật sự chọn rất lâu.

Anh cũng thật sự chờ.

Không phải đứng nguyên một chỗ chờ tôi chữa lành.

Mà là sống cuộc sống của anh, đồng thời nghiêm túc bước vào cuộc sống của tôi.

Anh đi ăn với bố mẹ tôi.

Bị bố kéo đánh cờ đến gần nửa đêm.

Giúp mẹ bê mấy chậu cây lên tầng.

Lúc tôi tăng ca, anh mang đồ ăn tới nhưng không ép tôi bỏ việc để về.

Lúc chúng tôi cãi nhau, anh không biến mất.

Cũng không tìm một người phụ nữ khác để kể rằng bạn gái mình “không hiểu chuyện”.

Hai năm sau ngày hôn lễ đầu tiên bị hủy, Chu Dịch An cầu hôn.

Tôi không trả lời ngay.

Anh cũng không thúc giục.

Ba ngày sau, tôi tự đeo chiếc nhẫn lên tay.

Rồi chụp ảnh gửi cho anh.

Chưa đầy một phút, điện thoại reo.

Anh hỏi:

“Ý gì đây?”

Tôi cố nhịn cười.

“Anh là kiến trúc sư mà, khả năng đọc hiểu hình ảnh kém vậy sao?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh bật cười.

Ngày cưới, tôi vẫn chọn hoa trắng.

Mẹ từng hỏi:

“Có muốn đổi màu khác không?”

Tôi biết bà lo tôi nhớ chuyện cũ.

Tôi lắc đầu.

“Tại sao phải đổi?”

Hoa trắng chưa từng làm gì sai.

Khách sạn cũng không.

Váy cưới càng không.

Sai chỉ là người tôi từng chọn.

Sáng hôm ấy, tôi đến khách sạn cùng mẹ.

Khi đi ngang quầy lễ tân, nhân viên kiểm tra máy tính rồi mỉm cười.

“Cô Tô, phòng tân hôn đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Bước chân tôi khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, ký ức hai năm trước bỗng trở về.

Cũng một quầy lễ tân.

Cũng một chiếc váy cưới.

Cũng là màn hình máy tính.

Ngày ấy, một câu “bà Tạ đã lấy thẻ phòng” đã khiến cả thế giới của tôi sụp xuống.

Tôi vô thức nhìn màn hình.

Chỉ có một phòng.

Phòng tân hôn.

Không có 1808.

Không có người phụ nữ nào tự xưng bằng họ của chồng tôi.

Tôi bật cười.

Chu Dịch An vừa lúc đi tới.

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Anh nhìn màn hình rồi lại nhìn tôi.

Dường như hiểu ra.

Nhưng anh không hỏi.

Chỉ chìa tay về phía tôi.

“Đi thôi?”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Không lập tức đặt tay mình vào.

Mà quay đầu nhìn phía sau.

Bố đang đứng cách đó không xa.

Hôm nay cà vạt của ông vẫn hơi lệch.

Giống hệt hai năm trước.

Tôi bước tới chỉnh lại.

Bố ho khan.

“Có gì đâu mà chỉnh.”

Tôi cười.

“Lệch rồi.”

Ông nhìn tôi một lúc.

“Căng thẳng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Bố đưa cánh tay ra.

“Vậy đi thôi.”

Tôi khoác tay ông.

Cánh cửa phòng tiệc từ từ mở ra.

Ánh sáng tràn đến.

Ở cuối con đường trải đầy hoa, Chu Dịch An đang chờ tôi.

Lần này, tôi không bước về phía một người vì đã yêu quá lâu.

Không bước vì hơn hai trăm khách đang nhìn.

Cũng không bước vì sợ bố mẹ mất mặt.

Tôi bước về phía anh bởi vì sau khi đã học được cách sống một mình thật tốt…

Tôi vẫn muốn có người này trong những năm tháng còn lại.

Ngày ấy, tôi từng nghĩ mình đã mất cả cuộc đời trong căn phòng 1808.

Sau này mới hiểu.

Cánh cửa ấy chưa từng đóng lại hạnh phúc của tôi.

Nó chỉ giúp tôi nhìn rõ người không xứng đáng bước tiếp cùng mình.

Còn cuộc đời thật sự của tôi…

Từ ngày tôi quay lưng rời khỏi anh, mới vừa bắt đầu.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy

Ngày Con Rời Đi

Ngày Con Rời Đi

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Chỉ còn một đêm nữa là đến

Thu Hồi Quyền Hạn

Thu Hồi Quyền Hạn

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Chồng Bảo Tình Yêu Và Hôn Nhân Không Liên Quan

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Bốn năm sau, ngày được trả tự do

Bốn năm sau, ngày được trả tự do

Cô Gái Phòng 501

Cô Gái Phòng 501

Hệ Thống Quay Ngược

Hệ Thống Quay Ngược

Bình Minh Không Có Anh

Bình Minh Không Có Anh