Nhưng sau cuộc gặp hôm nay, cô không thể tiếp tục lảng tránh sự thật ấy.

Lông mày Gia An đen và rậm, giống hệt Tần Mặc Thâm.

Đôi mắt hai mí trong, phần đuôi hơi xếch cũng được thừa hưởng từ anh.

Sống mũi cao, thẳng, gần như chẳng có chút khác biệt.

Chỉ riêng đôi môi là giống mẹ.

Nếu không tính điểm đó, cậu bé chẳng khác nào một Tần Mặc Thâm thu nhỏ.

Tư Nghiên lặng lẽ dời mắt.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Cô lấy ra xem.

Một số máy lạ vừa gửi tin nhắn.

“Hạ Tư Nghiên, tôi là mẹ của Mặc Thâm. Nghe nói ngày mai cô sẽ tham dự cuộc họp phụ huynh. Tôi muốn gặp cháu nội.”

Ánh mắt Tư Nghiên dừng trên màn hình.

Cô không trả lời.

Người phụ nữ ấy chính là mẹ chồng cũ của cô.

Bốn năm trước, bà là một trong những người tích cực nhất trong việc thúc đẩy cuộc hôn nhân của cô đi đến hồi kết.

Những lời bà từng nói, Tư Nghiên vẫn nhớ rõ.

“Cô không xứng bước chân vào nhà họ Tần.”

“Một người chỉ tốt nghiệp trung cấp, làm trợ lý thiết kế như cô thì giúp được gì cho con trai tôi?”

“Nếu không phải cô mang thai, tôi đã chẳng bao giờ đồng ý cho hai đứa kết hôn.”

Từng câu nói đều khiến cô tổn thương.

Đến tận bây giờ, dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, những lời ấy vẫn như những vết khắc không thể xóa.

Điện thoại lại rung.

Một tin nhắn mới hiện lên.

“Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhìn cháu trai một chút thôi. Nếu cô không muốn gặp tôi, có thể để thằng bé ở riêng với tôi một lúc.”

Tư Nghiên không cần suy nghĩ.

Cô xóa cuộc trò chuyện.

Sau đó chặn luôn số điện thoại ấy.

Cô không muốn con trai tiếp xúc riêng với người phụ nữ từng đối xử với mình như vậy.

Nhưng cuộc họp ngày mai, cô vẫn phải đến.

Bởi lời nói của Tần Mặc Thâm khiến cô không thể yên tâm.

Anh bảo mình có một quyết định cần công bố.

Tư Nghiên muốn biết rốt cuộc anh đang định làm gì.

Chiều hôm sau, cô đưa Gia An đến trường trước giờ họp mười phút.

Khi ấy là hai giờ năm mươi.

Hội trường đã có rất đông phụ huynh.

Các dãy ghế gần như kín chỗ, tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi.

Tư Nghiên không muốn gây chú ý nên dẫn con đến một góc phòng.

Cô tìm được hai chỗ ngồi trống, để Gia An ngồi sát bên cạnh.

Đúng ba giờ chiều, Tần Mặc Thâm xuất hiện trên sân khấu.

Hôm nay anh mặc bộ vest màu xám đậm, mái tóc được chải gọn gàng.

Vẻ ngoài chỉnh tề cùng khí chất lạnh lùng khiến anh lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Dưới hàng ghế khán giả, vài bà mẹ bắt đầu ghé tai nhau bàn tán.

Một người nhỏ giọng cảm thán:

“Không ngờ hiệu trưởng trường này lại đẹp trai đến thế.”

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN, TÔI SỮNG SỜ KHI PHÁT HIỆN HIỆU TRƯỞNG LÀ CHỒNG CŨ

Truyện tiếp nối từ Chương 2

Chương 2 (tiếp)

“Không ngờ hiệu trưởng trường này lại đẹp trai đến thế.”

Một người phụ nữ ngồi hàng ghế phía trước khẽ cảm thán.

Người bên cạnh lập tức tiếp lời:

“Đẹp trai thì có ích gì? Cô không biết anh ta là ai sao? Tần Mặc Thâm đấy. Người thừa kế của tập đoàn giáo dục Tần thị. Nghe nói năm nay mới ba mươi hai tuổi, đã nắm trong tay hơn hai mươi trường tư thục.”

“Thật sao?”

“Chứ còn gì nữa! Tôi nghe nói anh ấy từng kết hôn, nhưng vợ cũ xuất thân bình thường, không môn đăng hộ đối nên ly hôn rồi.”

“Vậy hiện tại anh ấy độc thân?”

“Chắc thế.”

Hạ Tư Nghiên ngồi cách đó không xa, nghe rõ từng chữ.

Cô không ngẩng đầu.

Bốn năm trước, khi còn là vợ Tần Mặc Thâm, cô đã nghe quá nhiều lời bàn tán tương tự.

Người ta luôn thích nhắc đến xuất thân của cô.

Như thể một người phụ nữ không có gia thế hiển hách thì ngay cả tư cách được yêu thương cũng không có.

Gia An ngồi bên cạnh đang chăm chú xếp những khối gỗ nhỏ mà cậu mang theo.

Đột nhiên, cậu kéo tay áo mẹ.

“Mẹ ơi.”

“Sao vậy con?”

“Thầy hiệu trưởng hôm qua cũng ở đây.”

“Ừ, thầy ấy phải phát biểu mà.”

Gia An nghiêng đầu.

“Thầy ấy nhìn chúng ta kìa.”

Tư Nghiên ngẩng lên theo phản xạ.

Quả nhiên, trên sân khấu, ánh mắt Tần Mặc Thâm đang hướng về phía cô.

Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc.

Sau đó, anh bình thản dời mắt.

“Xin chào quý phụ huynh.”

Giọng nói trầm thấp vang lên qua hệ thống loa.

“Hôm nay, ngoài việc giới thiệu chương trình đào tạo dành cho học sinh mới, tôi còn muốn công bố một số thay đổi trong chính sách tuyển sinh của Khải Minh.”

Tư Nghiên bất giác ngồi thẳng lưng.

Cô có linh cảm không lành.

“Bắt đầu từ học kỳ này, nhà trường sẽ tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên.”

Mặc Thâm lật sang trang tài liệu tiếp theo.

“Đối với những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bao gồm trường hợp cha mẹ ly hôn, sống riêng hoặc chỉ có một người trực tiếp nuôi dưỡng, nhà trường sẽ tiến hành đánh giá bổ sung.”

Trong hội trường lập tức xuất hiện tiếng xì xào.

Một phụ huynh giơ tay.

“Thưa hiệu trưởng, đánh giá bổ sung là như thế nào?”

“Nhà trường sẽ xem xét khả năng chăm sóc, điều kiện kinh tế và mức độ ổn định trong môi trường sống của học sinh.”

Người phụ nữ kia lại hỏi:

“Vậy những gia đình đơn thân có bị ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh không?”

Tần Mặc Thâm im lặng một giây.

“Trong một số trường hợp, có thể.”

Tư Nghiên lập tức siết chặt tay.

Cô đã đoán đúng.

Anh thật sự muốn dùng chuyện học hành của Gia An để ép cô.

Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ phía cửa hội trường.

“Đương nhiên phải đánh giá kỹ rồi!”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy lụa màu tím sẫm đang bước vào.

Trên cổ bà là chuỗi ngọc trai lớn, cổ tay đeo vòng phỉ thúy, phía sau còn có hai người phụ nữ đi cùng.

Tư Nghiên vừa nhìn đã nhận ra.

Lâm Tú Lan.

Mẹ ruột của Tần Mặc Thâm.

Cũng là người mẹ chồng cũ mà cô không muốn gặp lại nhất.

Bà ta bước thẳng đến hàng ghế đầu tiên, ánh mắt quét qua hội trường.

“Trẻ con lớn lên trong gia đình thiếu cha hoặc thiếu mẹ thường dễ gặp vấn đề về tâm lý. Trường Khải Minh là nơi đào tạo tinh anh, đương nhiên phải cân nhắc điều đó.”

Một vài phụ huynh gật đầu tán thành.

Nhưng cũng có người nhíu mày.

Tư Nghiên nhìn bà ta.

Bốn năm không gặp, Lâm Tú Lan vẫn không thay đổi.

Vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng ấy.

Vẫn thích dùng vài câu nói nhẹ nhàng để phủ nhận cuộc sống của người khác.

Trên sân khấu, sắc mặt Tần Mặc Thâm hơi trầm xuống.

“Mẹ, hôm nay là cuộc họp phụ huynh.”

Lâm Tú Lan mỉm cười.

“Mẹ biết. Mẹ cũng là thành viên hội đồng quản trị của trường, chẳng lẽ không được tham dự?”

Bà ta nói xong, ánh mắt lập tức dừng trên người Tư Nghiên.

Nụ cười trên môi càng sâu.

“Ồ, đây chẳng phải Tư Nghiên sao?”

Cả hội trường im lặng.

Hạ Tư Nghiên không đứng dậy.

Cô chỉ bình tĩnh đáp:

“Chào bà Lâm.”

Hai chữ bà Lâm khiến sắc mặt người phụ nữ kia lập tức cứng đờ.

Trước đây, Tư Nghiên luôn gọi bà là mẹ.

Truyện Mới

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Phế Hậu Mở Tiệm Hoành Thánh

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Anh Yêu Tôi, Nhưng Lại Không Tin Tôi

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Em Gái Bị Đánh Tráo Sáu Lần

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Năm Hôn Nhân Không Bằng Hai Con Chó

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Ba Cành Quế Đổi Lấy Một Đời Hối Hận

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Thực Tập Sinh Học Tôi Lười Biếng

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Đổi Bố Mới Cho Con Gái

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Dứt Tình Nơi Biên Ải

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Không Quay Đầu Nhìn Lại

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Hạnh Phúc Của Búp Bê King Kong

Nữ Thần Y Thành Lâm An

Nữ Thần Y Thành Lâm An

THIÊN KIM THẦN SẤM

THIÊN KIM THẦN SẤM