Anh đang cố ý làm khó cô.

Không muốn tiếp tục đôi co, cô mở túi xách lấy ra một tập giấy tờ đã chuẩn bị sẵn.

Cô đặt chúng ngay ngắn lên bàn.

“Đây là toàn bộ hồ sơ theo dõi quá trình trưởng thành của Gia An.”

Cô lần lượt giới thiệu:

“Giấy xác nhận tiêm chủng, kết quả khám sức khỏe, nhận xét của giáo viên mầm non, cùng bản sao những giấy chứng nhận giải thưởng đều có đầy đủ.”

Sau đó, cô nhìn thẳng vào anh.

“Nếu hiệu trưởng cảm thấy còn thiếu tài liệu nào, tôi sẽ bổ sung theo yêu cầu.”

Tần Mặc Thâm không đưa tay mở tập hồ sơ.

Thay vào đó, ánh mắt anh lại dừng ở bàn tay cô.

Chính xác hơn là ngón áp út.

Nơi ấy vẫn còn một vệt hằn nhạt.

Dấu tích của chiếc nhẫn cưới cô từng đeo trong suốt hai năm.

Đã lâu như vậy, vậy mà vết hằn ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Cô có chồng mới rồi?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Tư Nghiên theo phản xạ giấu bàn tay ra sau.

“Chưa.”

“Nếu chưa, tại sao cô không khai thông tin cha ruột của Gia An?”

“Bởi tôi thấy không cần.”

“Nhà trường yêu cầu thông tin gia đình phải đầy đủ.”

Tư Nghiên nhìn anh không chớp mắt.

“Chẳng lẽ chỉ vì không có cha sống cùng, gia đình của con tôi liền bị xem là không đầy đủ?”

Mặc Thâm không trả lời.

Cô cũng chẳng muốn tiếp tục nghe những lời chất vấn ấy.

“Hiệu trưởng Tần, nếu không còn câu hỏi nào khác, tôi xin phép đưa con về.”

Nói xong, cô quay lưng.

Nhưng vừa bước được một bước, giọng anh đã vang lên.

“Đứng lại.”

Tần Mặc Thâm rời ghế.

Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc phong bì.

“Đây là giấy báo Gia An đã được tuyển chọn sơ bộ.”

Tư Nghiên quay phắt lại.

Ánh mắt cô dừng trên phong bì.

Một lúc sau, cô mới cất tiếng:

“Vậy những câu anh vừa hỏi tôi là để làm gì?”

“Thử khả năng ứng phó trước áp lực.”

Mặc Thâm đáp bằng giọng đều đều.

“Với một phụ huynh đơn thân, nhà trường cần xác định người đó có đủ điều kiện tài chính và sự ổn định tâm lý để đồng hành cùng con trong quá trình học tập hay không.”

Tư Nghiên nhìn anh đầy khó hiểu.

“Anh thấy chuyện này thú vị lắm sao?”

“Tôi chỉ làm đúng công việc của mình.”

“Công việc của hiệu trưởng bao gồm cả việc truy hỏi tiền lương hằng tháng của mẹ học sinh?”

Anh không đáp ngay.

Thay vào đó, Mặc Thâm đứng dậy, vòng qua chiếc bàn lớn.

Anh tiến về phía cô.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần, Tư Nghiên bất giác nhận ra một mùi hương quen thuộc.

Mùi tuyết tùng.

Thứ nước hoa anh vẫn dùng từ khi họ còn là vợ chồng.

Bốn năm đã qua, vậy mà sở thích ấy của anh chẳng hề thay đổi.

Mặc Thâm nhìn cô từ trên xuống.

“Cô sút cân nhiều rồi.”

Tư Nghiên lập tức lùi một bước.

“Giấy báo nhập học tôi sẽ nhận. Cảm ơn hiệu trưởng Tần. Đến ngày quy định, tôi sẽ đưa Gia An đến hoàn tất thủ tục.”

Anh đưa phong bì ra.

Nhưng khi cô vừa nhận lấy, anh lại nói:

“Những giấy tờ liên quan đến học sinh cần có xác nhận của phụ huynh. Không phải việc gì cô cũng có thể tự mình ký.”

“Tôi có quyền ký.”

“Pháp luật cho phép, nhưng những yêu cầu thực tế của nhà trường không đơn giản như thế.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Mỗi tuần, Khải Minh đều tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cha mẹ và học sinh. Những chương trình đó yêu cầu cả hai phụ huynh cùng có mặt.”

Anh ngừng một chút.

“Những đứa trẻ chỉ sống với cha hoặc mẹ rất dễ bị nhìn nhận khác biệt.”

Tư Nghiên siết chặt chiếc phong bì.

“Anh đang dùng chuyện học hành của con để u/y h/i/ế/p tôi?”

“Tôi chỉ trình bày những gì cô sẽ phải đối mặt.”

Lớp giấy kraft bị những ngón tay cô bóp đến nhăn nhúm.

“Tần Mặc Thâm, anh có còn nhớ ngày chúng ta ly hôn không?”

Giọng cô lạnh xuống.

“Chính miệng anh nói con sẽ do tôi nuôi, anh không lấy bất cứ tài sản nào, từ đó hai người không còn liên quan đến nhau nữa.”

Anh lập tức nhìn cô.

“Cô mới là người yêu cầu tôi ký những điều kiện ấy.”

“Nhưng chẳng ai bắt buộc anh phải đồng ý.”

“Năm đó, cô nói muốn chấm dứt hôn nhân. Cô đòi quyền nuôi con, căn nhà và toàn bộ tiền tiết kiệm.”

Mặc Thâm dừng lại, giọng trầm hơn.

“Tôi chấp nhận những điều kiện đó, nhưng chưa bao giờ tuyên bố không nhận con trai.”

Tư Nghiên bật cười.

“Vậy bốn năm qua anh đã đến thăm Gia An lần nào chưa?”

“Là cô không cho phép.”

“Anh cũng chưa từng đưa tiền cấp dưỡng.”

“Bởi cô không chịu nhận.”

“Đúng! Vì tôi muốn chấm dứt mọi quan hệ với anh!”

Câu cuối cùng bật ra lớn hơn dự định.

Tư Nghiên lập tức im lặng.

Cô quay đầu nhìn về phía hành lang.

Qua ô cửa kính, Gia An vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Hai chân nhỏ của cậu bé lơ lửng, đung đưa qua lại.

Cậu cúi đầu nghịch chiếc khóa kéo trên cặp, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng.

Mặc Thâm cũng hướng mắt ra ngoài.

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

“Gia An rất giống tôi.”

Tư Nghiên quay lại.

“Thì sao?”

“Tôi muốn gặp thằng bé.”

“Không được.”

“Tư Nghiên…”

“Anh còn nhớ những gì tôi đã nói trước cửa Cục Dân chính hôm ấy không?”

Anh không lên tiếng.

Cô nhìn anh, chậm rãi nhắc lại:

“Từ ngày hôm đó, anh sẽ không còn con trai. Còn con trai tôi cũng không có cha.”

Cô ngừng một nhịp.

“Anh đã gật đầu trước mặt tôi.”

Đúng lúc ấy, cánh cửa bất ngờ mở ra.

Gia An ló đầu vào.

Trong tay cậu bé là một tấm ảnh cũ.

“Mẹ ơi, bây giờ con vào được chưa?”

Tư Nghiên lập tức ngồi xuống.

Cô lấy bức ảnh trong tay con, cẩn thận đặt lại vào cặp sách.

“Con chờ mẹ thêm hai phút nữa nhé.”

Gia An chớp chớp mắt.

Cậu nhìn mẹ, rồi lại nhìn Tần Mặc Thâm.

“Thầy hiệu trưởng ơi, sao thầy giống chú trong hình của con thế ạ?”

Mặc Thâm khựng lại.

Sau đó, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.

Ở khoảng cách ngang tầm mắt, anh nhẹ giọng hỏi:

“Con thấy hai người giống nhau lắm sao?”

Gia An nghiêng đầu quan sát anh.

Cậu nhìn rất kỹ, như thể đang đối chiếu từng đường nét trên khuôn mặt.

Cuối cùng, cậu gật đầu.

“Dạ, giống lắm ạ.”

Rồi cậu nói thêm:

“Nhưng mẹ bảo chú ấy đã đi đến một nơi xa lắm rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa.”

Tư Nghiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cô đứng lên, nắm lấy tay con.

“Thưa hiệu trưởng Tần, buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi đúng không? Vậy mẹ con tôi xin phép.”

Cô dẫn Gia An rời đi.

Phía sau, Mặc Thâm gọi:

“Hạ Tư Nghiên.”

Cô không quay đầu.

Anh tiếp tục:

“Ba giờ chiều mai, nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp dành cho phụ huynh của những học sinh mới. Cô nhất định phải tham dự.”

Tư Nghiên dừng lại.

“Tại sao tôi bắt buộc phải đến?”

“Vì ngày mai, tôi sẽ thông báo một quyết định.”

Chương 2

Trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà, Gia An ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.

Cậu bé dựa sát vào người Tư Nghiên, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên.

Cô cúi xuống nhìn con.

Trước đây, cô luôn cố tình không để bản thân suy nghĩ quá nhiều về việc con trai giống cha đến mức nào.

Truyện Mới

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Sau Bữa Cơm, Tôi Rời Đi

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

Thưởng Tết Ai Nấy Giữ

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

DẪN CON TRAI ĐẾN TRƯỜNG PHỎNG VẤN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

TÁI GIÁ CÙNG NGƯỜI TỐT HƠN

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Năm 1981, Tôi Sống Lại Đúng Vào Ngày Được Sắp Xếp Xem Mắt

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Ngày Tôi Và Thẩm Hoài Cảnh Đến Cục Dân Chính Hoàn Tất Thủ Tục Ly Hôn

Người Không Trở Lại

Người Không Trở Lại

Thai Ba

Thai Ba

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Mẹ Kế Rửa Máy Tính Của Tôi

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Ly Hôn Xong, Hai Vạch

Con Số Bí Ẩn

Con Số Bí Ẩn

Lòng Tham Vô Đáy

Lòng Tham Vô Đáy