Chương 20
“Vậy tại sao nó không chịu gặp tôi?”
“Bởi con chưa muốn.”
Lâm Tú Lan lập tức đỏ mắt.
“Nhưng tôi đã già rồi!”
Tư Nghiên không đáp.
Bà ta tiếp tục:
“Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa?”
“Tôi chỉ muốn gần gũi cháu nội một chút!”
Giọng bà ta run rẩy.
“Tôi thật sự biết sai rồi!”
Nói đến đây, Lâm Tú Lan bất ngờ khuỵu gối.
Tư Nghiên lập tức lùi một bước.
“Bà Lâm, xin bà đứng dậy.”
Nhưng Lâm Tú Lan không chịu.
“Tôi xin cô!”
Một vài người đi đường bắt đầu nhìn sang.
Tư Nghiên bình tĩnh nói:
“Bà làm vậy cũng không thay đổi được quyết định của Gia An.”
Lâm Tú Lan ngẩng đầu.
“Cô nhẫn tâm đến thế sao?”
Tư Nghiên nhìn bà rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Bà Lâm, bà còn nhớ bốn năm trước tôi từng đến tìm bà không?”
Lâm Tú Lan khựng lại.
Tư Nghiên tiếp tục:
“Khi ấy Gia An vừa tròn một tuổi.”
“Con bị sốt cao.”
“Tôi không liên lạc được với Mặc Thâm.”
“Tôi đến nhà họ Tần, chỉ muốn hỏi xem anh ấy đang ở đâu.”
Cô dừng một chút.
“Bà đã nói gì?”
Lâm Tú Lan cúi đầu.
Tư Nghiên chậm rãi nhắc lại:
“Bà nói, tôi đã ly hôn rồi thì đừng mang đứa trẻ đến làm phiền nhà họ Tần.”
“Bà còn bảo vệ sĩ không cho tôi vào.”
Sắc mặt Lâm Tú Lan trắng bệch.
“Tôi…”
“Bà không cần giải thích.”
Tư Nghiên bình tĩnh nói.
“Tôi nhắc lại không phải để trả thù.”
“Mà để bà hiểu rằng quan hệ gia đình không thể chỉ dựa vào huyết thống.”
Cô nhìn bà.
“Muốn được một đứa trẻ yêu quý, trước tiên phải khiến đứa trẻ cảm thấy an toàn.”
Lâm Tú Lan bật khóc.
“Tôi biết sai rồi…”
Tư Nghiên không mềm lòng.
“Vậy bà hãy sửa sai.”
Có thể bạn thích
“Không phải bằng cách quỳ xuống trước mặt tôi.”
“Mà bằng cách học cách tôn trọng Gia An.”
Cô dừng một chút.
“Nếu sau này con muốn gặp bà, tôi sẽ không ngăn cản.”
“Nhưng tôi sẽ không ép con.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Lâm Tú Lan ngồi lặng rất lâu.
Cuối cùng, bà ta chậm rãi đứng dậy.
Lần đầu tiên, bà hiểu rằng có những thứ không thể mua bằng tiền.
Cũng không thể giành lại bằng nước mắt.
Chương 14: Người xứng đáng đứng bên cạnh cô
Hai năm sau.
Hạ Tư Nghiên ba mươi tuổi.
Studio Thanh Hòa đã phát triển thành một công ty thiết kế có tiếng.
Tư Nghiên không còn chỉ nhận dự án.
Cô bắt đầu xây dựng đội ngũ sáng tạo riêng.
Những nhà thiết kế trẻ được cô hướng dẫn từng bước.
Cô đặc biệt quan tâm đến những người từng phải tạm dừng sự nghiệp vì gia đình.
Công ty áp dụng chính sách làm việc linh hoạt.
Không đánh giá năng lực nhân viên dựa trên tình trạng hôn nhân.
Không coi việc chăm sóc con cái là dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp.
Và không yêu cầu bất kỳ ai phải hy sinh toàn bộ đời sống cá nhân để chứng minh lòng tận tụy.
Những chính sách ấy khiến công ty thu hút được nhiều nhân tài.
Doanh thu tăng trưởng ổn định.
Tên tuổi Hạ Tư Nghiên dần được biết đến trong giới thiết kế.
Một ngày đầu hè, Cố Hoài Chu mời cô tham dự lễ khai trương trung tâm sáng tạo mới của Viễn Thịnh.
Sau buổi lễ, hai người đi dạo trong khu vườn phía sau tòa nhà.
Cố Hoài Chu bất ngờ hỏi:
“Tư Nghiên, cô có từng nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa không?”
Cô hơi khựng lại.
Hai năm qua, quan hệ giữa họ đã trở nên thân thiết.
Không chỉ là đối tác.
Mà còn là bạn bè.
Cố Hoài Chu thường xuyên giúp đỡ cô trong công việc.
Nhưng chưa từng vượt quá giới hạn.
Anh cũng rất quý Gia An.
Thỉnh thoảng, cả ba cùng đến triển lãm, bảo tàng hoặc tham gia hoạt động khoa học dành cho trẻ em.
Tư Nghiên biết anh có tình cảm với mình.
Chỉ là anh chưa từng nói rõ.
Hôm nay, dường như anh đã quyết định.
Cô suy nghĩ một chút.
“Trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn nữa.”
Cố Hoài Chu nhìn cô.
“Còn bây giờ?”
Tư Nghiên mỉm cười.
“Bây giờ tôi không chắc.”
Anh bật cười.
“Vậy là vẫn còn cơ hội?”
Cô nhìn anh.
“Anh đang hỏi với tư cách gì?”
Cố Hoài Chu dừng bước.
Sau đó nghiêm túc nói:
“Với tư cách một người đàn ông muốn theo đuổi cô.”
Tư Nghiên hơi sững người.
Anh tiếp tục:
“Tôi biết cô từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.”
“Cũng biết cô rất trân trọng cuộc sống hiện tại.”
“Tôi không muốn thay đổi điều đó.”
Anh nhìn cô.
“Tôi chỉ muốn hỏi, liệu cô có sẵn lòng cho tôi cơ hội bước vào cuộc sống ấy không?”
Tư Nghiên im lặng.
Cố Hoài Chu mỉm cười.
“Không cần trả lời ngay.”
Anh nói.
“Tôi không vội.”
Tư Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ấm áp.