Chương 22
“Con biết ngay mà!”
Hai người đồng loạt quay đầu.
Cậu bé chống nạnh.
“Chú Cố tập nói câu này với con cả tuần rồi!”
Tư Nghiên ngẩn người.
Sau đó bật cười thành tiếng.
Cố Hoài Chu hơi bất đắc dĩ.
“Gia An!”
Cậu bé cười hì hì.
“Con không nói trước đâu nhé!”
Tư Nghiên nhìn hai người.
Trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Không phải kiểu hạnh phúc khiến cô phải đánh đổi chính mình.
Mà là cảm giác được yêu thương trong khi vẫn có thể là chính mình.
Đám cưới được tổ chức vào mùa thu.
Không quá xa hoa.
Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết.
Lục Thanh Hòa làm phù dâu.
Gia An là người mang nhẫn.
Cậu bé mặc bộ vest nhỏ màu xanh đậm, trông vô cùng nghiêm túc.
Trước giờ làm lễ, Tư Nghiên đứng trước gương chỉnh lại váy cưới.
Thanh Hòa đứng bên cạnh.
Nhìn cô một lúc lâu, chị bất ngờ đỏ mắt.
“Tư Nghiên.”
“Dạ?”
“Em thật sự đã đi được một chặng đường rất dài.”
Tư Nghiên nhìn mình trong gương.
Cô nhớ đến những ngày đầu sau ly hôn.
Căn phòng thuê chật hẹp.
Chiếc máy tính cũ.
Những hợp đồng nhỏ.
Những đêm thức trắng.
Những lần ôm con đến bệnh viện.
Những lúc tài khoản chỉ còn vài trăm tệ.
Khi ấy, cô từng nghĩ chỉ cần hai mẹ con sống bình an là đủ.
Cô chưa từng dám tưởng tượng một ngày mình sẽ có công ty riêng.
Có ngôi nhà riêng.
Có những người bạn thật lòng.
Và có một người đàn ông yêu thương cô mà không yêu cầu cô phải từ bỏ điều gì.
Tư Nghiên mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Cô nói.
“Em đã đi rất xa.”
Thanh Hòa nắm tay cô.
“Và em xứng đáng với tất cả.”
Trong buổi lễ, Gia An đứng bên cạnh mẹ.
Khi người chủ trì hỏi ai sẽ trao nhẫn, cậu bé lập tức giơ tay.
“Cháu!”
Cả hội trường bật cười.
Gia An nghiêm túc mang hộp nhẫn đến.
Cố Hoài Chu cúi xuống nhận.
“Cảm ơn con.”
Gia An nhìn anh.
Sau đó bất ngờ nói nhỏ:
“Chú Cố.”
“Ừ?”
“Chú phải chăm sóc mẹ cháu thật tốt nhé.”
Cố Hoài Chu nhìn cậu.
Có thể bạn thích
“Chú hứa.”
Gia An suy nghĩ.
Sau đó sửa lại:
“Không phải chỉ chăm sóc mẹ.”
Cậu nói.
“Phải cùng mẹ chăm sóc gia đình.”
Cố Hoài Chu sững người.
Sau đó bật cười.
“Đúng.”
Anh gật đầu.
“Con nói đúng.”
Tư Nghiên đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.
Cô không ngờ đứa trẻ từng nép sau lưng mình trong hội trường Khải Minh năm ấy…
Bây giờ đã trưởng thành đến mức này.
Ở một góc xa của thành phố, Tần Mặc Thâm nhận được bức ảnh cưới do Gia An gửi.
Trong ảnh, Tư Nghiên mặc váy trắng.
Cố Hoài Chu đứng bên cạnh.
Gia An ở giữa, cười rạng rỡ.
Bên dưới là tin nhắn:
“Bố ơi, hôm nay mẹ đẹp lắm!”
Mặc Thâm nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó trả lời:
“Ừ. Mẹ con rất đẹp.”
Gia An nhắn tiếp:
“Cuối tuần bố nhớ đến xem con thi đấu nhé!”
Anh mỉm cười.
“Bố nhớ.”
Cất điện thoại, Mặc Thâm đứng dậy đi đến cửa sổ.
Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.
Anh nhớ đến Hạ Tư Nghiên của nhiều năm trước.
Cô gái từng đứng bên bờ biển Tam Á, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Khi ấy, cô đã hỏi:
“Mặc Thâm, sau này chúng ta có hạnh phúc không?”
Anh từng trả lời:
“Đương nhiên.”
Nhưng anh đã không giữ được lời hứa.
Bây giờ, cuối cùng cô cũng hạnh phúc.
Chỉ là người đứng bên cạnh cô không còn là anh.
Mặc Thâm khẽ nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, anh mỉm cười.
“Chúc em hạnh phúc.”
Lần này, anh thật lòng.
Ngoại truyện: Bức ảnh cũ và tấm ảnh mới
Nhiều năm sau.
Tần Gia An mười lăm tuổi.
Cậu đã cao gần bằng mẹ.
Thành tích học tập xuất sắc.
Đồng thời giành được nhiều giải thưởng cờ vây.
Một buổi chiều cuối tuần, Gia An dọn lại tủ sách.
Trong ngăn kéo cũ, cậu tìm thấy một chiếc hộp.
Bên trong là bức ảnh đã ố vàng.
Bức ảnh chụp ở bãi biển Tam Á.
Mẹ cậu đứng cạnh bố.
Cả hai còn rất trẻ.
Gia An nhìn một lúc lâu.
Sau đó mang ảnh ra phòng khách.
“Mẹ ơi.”
Tư Nghiên đang đọc sách.
Cô ngẩng đầu.
“Sao vậy con?”
Gia An đưa bức ảnh.
“Mẹ còn nhớ tấm này không?”
Tư Nghiên nhìn.
Cô hơi khựng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Nhớ chứ.”
“Ngày xưa con từng mang nó đến trường phỏng vấn.”
“Ừ.”
“Lúc đó con còn tưởng bố là thầy hiệu trưởng bình thường.”
Tư Nghiên bật cười.
“Con còn hỏi bố có phải người trong ảnh không.”
Gia An cũng cười.
Sau đó, cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Ngày ấy mẹ có buồn lắm không?”
Tư Nghiên im lặng một chút.
Sau đó gật đầu.
“Có.”
Gia An nhìn cô.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Cô mỉm cười.
“Bây giờ mẹ rất hạnh phúc.”
Gia An suy nghĩ.