7

Tôi không giống như lúc trước, đứng im chịu trận để mặc ông ấy đánh.

Tôi từ nhỏ đã bướng bỉnh, mỗi lần bị ông đánh đến da tróc thịt bong cũng không kêu lấy một tiếng.

Nhưng lần này thì không.

Động tác của tôi còn nhanh hơn ông ấy, roi tre của ông chưa kịp giáng xuống, người tôi đã nhảy vọt lên ghế.

Từ trên ghế, tôi phóng người lên bàn bát tiên, thò tay vớ lấy bài vị tổ tiên đang thờ cúng trên bàn thờ.

“Ông thử đánh tôi thêm cái nữa xem? Tin không tôi đập nát bài vị tổ tiên nhà họ Lý của ông bây giờ.”

Bố tôi không những gia trưởng, mà còn rất mê tín phong kiến.

Bài vị của tổ tiên trong lòng ông ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi!

“Mày đặt xuống cho tao!” Ông cầm roi tre chỉ vào tôi, gân xanh trên trán nổi rõ.

Tôi biết sự phẫn nộ của ông đã lên đến đỉnh điểm, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi chút nào.

“Lý Hà, em thật sự quá đáng lắm rồi. Không hiếu thảo với bố mẹ chồng thì thôi, ngay cả bố ruột cũng không tôn trọng, cả tổ tiên nhà mình cũng không xem ra gì, làm gì có loại người như em.”

Lại là Vương Siêu.

Anh ta cầm tinh xăng dầu chắc.

“Hà à, mau, mau đặt bài vị xuống. Đừng làm tổ tiên nổi giận, không phù hộ cho nhà chúng ta đâu.”

Bà mẹ kế “trà xanh” của tôi rốt cuộc cũng xuất hiện.

Lúc bố đánh tôi, bà ta không bao giờ ló mặt.

Bà ta chỉ chuyên mon men đến châm củi lúc bố tôi dừng tay thôi.

“Mày đặt xuống cho tao, nếu không thì đừng trách tao không thèm nhận đứa con gái này.” Bố tôi ra tối hậu thư.

Sau khi mẹ tôi qua đời, ông luôn nói câu này.

Hồi nhỏ tôi rất sợ bị vứt bỏ, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ bị vứt bỏ cũng chẳng có gì là không tốt.

“Được! Vậy bây giờ chúng ta ngay trước mặt cái bài vị này, đoạn tuyệt quan hệ cha con.”

“Từ nay về sau, tôi không mang họ Lý nữa, ông cũng không phải là bố tôi.”

Nói xong tôi nhảy xuống bàn, ném thẳng bài vị vào người ông.

“Tốt tốt tốt, giỏi lắm. Nếu mày mà còn vác mặt về tìm tao, thì mày là đồ chó đẻ.”

Ông ấy ôm lấy bài vị, rống lên.

Vương Siêu không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, nhất thời tỏ ra hơi gượng gạo.

“Bố, bố bớt giận. Con về sẽ dạy dỗ lại cô ấy thật tử tế, nhất định bắt cô ấy quỳ xuống nhận lỗi với bố.”

Anh ta đỡ bố tôi, dìu ông đi về phía bàn thờ.

Tôi nhìn mấy người trước mặt, không kìm được tiếng cười nhạt.

Phụ nữ quả nhiên không có nhà.

Nhà chồng không phải là nhà, nhà đẻ cũng chẳng phải là nhà.

Nhưng mà, tôi cũng không thiết tha nữa.

8

Nửa tháng tiếp theo, Vương Siêu không nhắc lại chuyện bảo tôi nghỉ việc chăm sóc mẹ anh ta nữa, đối xử với tôi cũng tốt hơn trước một chút.

Có điều chó không đổi được thói ăn phân, tôi biết anh ta chẳng định giở trò gì tốt đẹp.

Nhưng anh ta không nói, tôi cũng lười hỏi.

Mỗi ngày ngoài việc đi làm, tôi đều bận rộn chuẩn bị cho tương lai sau này.

Một tuần sau, Vương Siêu bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ phụ.

Thấy tôi về, anh ta lau mồ hôi trên mặt nói:

“Vợ ơi, ngày mai bố mẹ anh chuyển đến đây rồi. Em xem bao giờ thì xin nghỉ việc?”

Hừ, quả nhiên.

“Ai nói là tôi sẽ nghỉ việc?” Tôi treo túi xách lên.

Vương Siêu nghe tôi nói vậy không cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn nở một nụ cười khinh miệt.

“Vợ à, em bây giờ cãi nhau với nhà đẻ sứt mẻ rồi, mẹ em lại mất sớm, hiện tại ngay cả bố em cũng đoạn tuyệt quan hệ với em. Ngoài anh ra, em còn trông cậy vào ai được nữa?”

Anh ta vừa nói vừa bước tới định ôm tôi, tôi liền né đi.

“Đời người phụ nữ các em quan trọng nhất chính là người chồng, những thứ khác chẳng có gì đáng tin đâu. Tuy trước đây chúng ta có xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng suy cho cùng em vẫn là vợ anh, anh sẽ không thực sự bỏ mặc em.”

“Chỉ cần sau này em tử tế hầu hạ bố mẹ anh, chăm sóc mẹ anh chu đáo một chút, rồi sinh cho anh một đứa con trai, cả đời này em không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa.”

Tôi bị những lời của anh ta chọc tức đến bật cười, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, cười đến mức phải ngồi xổm xuống đất.

“Em có ý gì?” Vương Siêu nhíu mày.

Tôi bám tường đứng dậy: “Nếu tôi từ chối thì sao?”

Nghe thấy hai chữ từ chối, ánh mắt anh ta xẹt qua một tia tàn nhẫn.

“Vậy thì em đừng trách anh nhẫn tâm, Lý Hà.”

“Anh sẽ ly hôn với em!”

“Em bây giờ đã không có nhà đẻ, lại mất luôn nhà chồng, tới lúc đó để xem em còn sống thế nào.”

Ly hôn tốt quá chứ sao, anh ta có thể chủ động đòi ly hôn, tôi không biết đã tiết kiệm được bao nhiêu rắc rối.

“Vậy thì ly hôn đi.” Tôi mỉm cười đáp.

9

Thấy tôi đồng ý ly hôn, Vương Siêu có chút hoảng loạn.

“Em điên rồi sao? Em đã nghĩ đến chưa, ly hôn với anh em sẽ chẳng còn cái gì cả. Nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều là của anh, đến lúc đó em ngay cả chỗ ở cũng không có.”

Anh ta liệt kê ra một tràng dài, chỉ sợ tôi không biết được tầm quan trọng của anh ta.

“Nhà cửa, xe cộ là của anh, tôi không phản đối. Nhưng tiền tiết kiệm là do cả hai chúng ta cùng gom góp, dựa vào đâu mà cũng là của anh?”

Trước khi kết hôn Vương Siêu đã mua xong nhà, xe, đó là tài sản trước hôn nhân của anh ta, tôi không nhòm ngó.

Nhưng tiền tiết kiệm thì dựa vào cái gì cũng là của anh ta?

“Em có chút tiền lương bèo bọt đó, bình thường chi tiêu điện nước mắm muối cũng gần hết, làm gì còn tiền để mà tiết kiệm.”

“Anh không ăn cơm chắc? Hóa ra chi tiêu trong nhà đều tính lên đầu tôi hết à?” Đây là loại ngôn luận hoang đường gì vậy.

Vương Siêu đã tỏ vẻ có chút mất kiên nhẫn, “Đàn ông lo việc bên ngoài, đàn bà lo việc trong nhà. Khoản chi tiêu bên ngoài của anh cũng không ít, chi phí trong nhà tự nhiên phải tính cho em.”

Chi tiêu bên ngoài?

Tiền mua thuốc lá mua rượu á?

Tiền đàn đúm ăn chơi với lũ bạn bè rác rưởi á?

Chuyện đó thì liên quan quái gì đến tôi!

Nếu anh ta đã muốn cạn tàu ráo máng như vậy, tôi cũng chẳng còn gì phải nể nang nữa.

Tôi vào phòng ngủ đóng cửa lại, không nói chuyện với anh ta thêm nữa.

Hai tiếng sau, Vương Siêu tưởng tôi đã ngủ, liền ra phòng khách gọi điện thoại.

“Em gái, thật sự bị em tính chuẩn rồi. Anh vừa đòi ly hôn là cô ta phục tùng ngay, tức quá trùm mền ngủ khò trong phòng kìa.”

“Cũng phải, phụ nữ khác tức giận thì còn có thể thu dọn đồ đạc về nhà đẻ, cô ta ngay cả chỗ đi cũng chẳng có. Ngoài anh ra, cô ta trắng tay.”

“Ừ ừ, cuối tuần này anh sẽ đón mẹ về. Đến lúc đó để cho cô ta hầu hạ cẩn thận, em yên tâm, cô ta sau này đảm bảo ngoan ngoãn hơn cả chó.”

Chúng tôi kết hôn được hơn một năm, tiền tiết kiệm có khoảng 15 vạn, cộng thêm tiền mừng cưới, và tiền mua tam kim, tiền quần áo mà bố mẹ chồng cho tôi, lặt vặt cộng lại được khoảng 30 vạn.

Suốt mấy ngày liền tôi đi sớm về khuya, bôn ba khắp các công ty bảo hiểm lớn, tiệm vàng, cửa hàng đồ hiệu.

Tôi mua cho mình ba gói bảo hiểm, rồi mua thêm vài chiếc túi xách hàng hiệu.

Điện thoại, máy tính, máy tính bảng tất cả đều đổi sang mẫu mới nhất, số tiền còn lại trực tiếp mua hết thành trang sức vàng.

Nhẫn, khuyên tai, dây chuyền vàng, lắc tay, lắc chân không bỏ sót thứ gì.

Sau khi sắp xếp xong xuôi những chuyện này, thì cũng đến cuối tuần.

Vương Siêu và em gái anh ta là Vương Hồng, cùng với bố chồng, đã đón mẹ chồng về.

“Sao giờ này cô mới về? Mau đi nấu cơm đi, tôi sắp chết đói rồi.”

“Chị dâu, lúc nấu cơm tiện thể nấu chút cháo, tối nay mẹ em muốn húp cháo.”

Bố chồng dứt khoát mở tủ lạnh ra: “Cũng không biết cô ở nhà sống qua ngày kiểu gì, tủ lạnh hết sạch thức ăn rồi mà cũng không biết đường mua.”

“Dưới lầu vừa hay có tiệm thịt kho, cô xuống mua ít tai lợn, lạc rang lên đây trước đi, tôi với Vương Siêu làm hai ly.”

Ba người họ kẻ xướng người họa, hoàn toàn không coi mình là khách.

Cả gia đình ngồi yên đến giờ chỉ để chờ tôi về hầu hạ đấy.

Truyện Mới

Khi Chồng Cũ Biết Yêu

Khi Chồng Cũ Biết Yêu

CHỈ VÌ VỊ HÔN PHU DẪN TRỢ LÝ THAM DỰ BUỔI TỤ TẬP

CHỈ VÌ VỊ HÔN PHU DẪN TRỢ LÝ THAM DỰ BUỔI TỤ TẬP

Tráo Con Gặp Mẹ Ngốc

Tráo Con Gặp Mẹ Ngốc

Thầy Bói Và Đội Trọng Án

Thầy Bói Và Đội Trọng Án

Bữa Cơm Miễn Phí Đắt Giá

Bữa Cơm Miễn Phí Đắt Giá

Chiếc Nôi Đánh Tráo

Chiếc Nôi Đánh Tráo

Con Dâu Không Phải Osin

Con Dâu Không Phải Osin

Mẹ Giả Suốt Hai Mươi Hai Năm

Mẹ Giả Suốt Hai Mươi Hai Năm

ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ BỐ

ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ BỐ

TÁI HÔN NGÀY SINH NHẬT

TÁI HÔN NGÀY SINH NHẬT

Đòi Nợ Dưới Địa Phủ

Đòi Nợ Dưới Địa Phủ

Gặp Chồng Tại Linh Đường

Gặp Chồng Tại Linh Đường