Chương 20
Tôi không biết chi tiết.
Chỉ nghe luật sư nói thu nhập hiện tại của hắn có thể đã thay đổi, cần cập nhật khi giải quyết nghĩa vụ đối với con.
Nhưng chuyện khiến hắn hoảng loạn nhất lại không phải công việc.
Mà là việc tôi không còn nghe điện thoại của hắn nữa.
Tất cả những trao đổi cần thiết đều thông qua luật sư.
Những vấn đề liên quan đến con gái được ghi nhận rõ ràng bằng tin nhắn.
Tôi không cấm hắn thực hiện trách nhiệm làm bố.
Nhưng tôi cũng không cho phép hắn lấy danh nghĩa ấy để can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Một buổi sáng, hắn gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh là một thố canh gà ác.
Bên cạnh có táo đỏ, kỷ tử và vài lát gừng.
Hắn nhắn:
“Anh học nấu rồi.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Không trả lời.
Một lát sau, hắn gửi tiếp:
“Anh đã nấu suốt bốn tiếng.”
Tôi vẫn im lặng.
Hắn lại nhắn:
“Anh nhớ hôm ấy em nói mẹ em hầm canh bốn tiếng. Anh muốn tự làm một lần để hiểu.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó, tôi trả lời:
“Anh không cần hiểu nữa.”
Hắn lập tức nhắn:
“Thanh Thanh…”
Tôi gõ từng chữ:
“Ngày tôi cần anh hiểu, anh không muốn nghe.”
Tôi dừng lại.
“Bây giờ tôi không cần nữa.”
Gửi xong, tôi đặt điện thoại xuống.
Mẹ vừa bế con gái bước vào.
“Thanh Thanh, con bé cười với mẹ rồi này!”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Thật ạ?”
Mẹ cười rạng rỡ.
“Thật! Con nhìn này!”
Tôi cúi xuống.
Con gái nhìn thấy tôi, lập tức cong môi cười.
Đôi mắt đen láy sáng long lanh.
Tôi bật cười theo.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện liên quan đến Trình Nghiễn đều trở nên xa xôi.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má con.
“Bé con của mẹ giỏi quá.”
Con bé phát ra một tiếng ê a.
Tôi ôm con vào lòng.
Hóa ra hạnh phúc có thể đơn giản đến vậy.
Không cần một người đàn ông nói yêu mình.
Chỉ cần một buổi sáng bình yên, một đứa trẻ khỏe mạnh và những người thân yêu ở bên cạnh.
Hai tháng sau, vụ ly hôn bước vào giai đoạn giải quyết quan trọng.
Trình Nghiễn vẫn không muốn đồng ý.
Hắn liên tục đề nghị hòa giải.
Tôi tham gia các buổi làm việc cần thiết, nhưng lập trường không thay đổi.
Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Trong một buổi làm việc, Trình Nghiễn ngồi đối diện tôi.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Quầng mắt thâm đen.
Có thể bạn thích
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Không còn dáng vẻ chỉn chu như trước.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Thanh Thanh.”
Tôi gật đầu.
“Chào anh.”
Hắn nhìn tôi.
Có lẽ hắn không ngờ tôi lại bình tĩnh như thế.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, tóc buộc gọn, sắc mặt đã hồng hào trở lại.
Bên cạnh tôi là luật sư.
Trên bàn là những tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn.
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, khẽ nói:
“Em đẹp hơn trước.”
Tôi không trả lời.
Luật sư bắt đầu trình bày các vấn đề cần giải quyết.
Tài sản.
Nghĩa vụ tài chính.
Quyền nuôi con.
Các khoản chuyển tiền.
Tôi nghe rất kỹ.
Khi đến phần tài sản, Trình Nghiễn đột nhiên lên tiếng:
“Anh không tranh nhà.”
Tôi ngẩng đầu.
Hắn nhìn tôi.
“Anh để lại phần quyền lợi của mình trong căn hộ cho em, nếu chúng ta có thể thỏa thuận đầy đủ các nghĩa vụ liên quan.”
Luật sư lập tức ghi nhận.
Tôi không vội đồng ý.
Bởi căn hộ còn khoản vay, còn nhiều chi phí và quyền lợi cần tính toán.
Tôi không muốn vì một lời nói nghe có vẻ hào phóng mà bỏ qua những vấn đề pháp lý thực tế.
Luật sư đề nghị các bên cung cấp hồ sơ để xác định giá trị và phương án xử lý.
Trình Nghiễn nhìn tôi.
“Anh chỉ muốn em biết, anh không còn muốn tranh giành với em nữa.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vậy chúng ta giải quyết rõ ràng.”
Hắn cúi đầu.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Con gái thế nào rồi?”
Tôi đáp:
“Con khỏe.”
“Con biết lật chưa?”
“Rồi.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
Hắn nhìn tôi.
Trong mắt xuất hiện một nỗi buồn khó tả.
“Anh chưa từng thấy…”
Tôi không nói gì.
Hắn cúi đầu.
“Anh đã bỏ lỡ quá nhiều.”
Lần này, tôi không phản bác.
Bởi đó là sự thật.
Hắn bỏ lỡ những đêm con khóc.
Bỏ lỡ lần đầu con biết cười.
Bỏ lỡ lần đầu con lật người.
Bỏ lỡ cả những ngày tôi cần hắn nhất.
Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải quay lại chỉ để hắn bù đắp những điều ấy.
Buổi làm việc kết thúc, hắn gọi tôi lại.
“Thanh Thanh.”
Tôi quay đầu.
Hắn đứng cách tôi vài bước.
Ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”
Tôi gật đầu.
“Hỏi đi.”
Hắn nhìn tôi.
“Nếu ngày hôm ấy anh đứng dậy, bảo mẹ và chị gái để phần canh cho em…”
Giọng hắn nghẹn lại.
“Nếu anh tự tay nấu cho em một bữa cơm…”
Hắn dừng rất lâu.
“Chúng ta có còn đi đến ngày hôm nay không?”
Tôi nhìn hắn.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của ngày hôm ấy.
Nồi canh trống rỗng.
Đứa cháu trai ợ một tiếng rõ to.
Mẹ chồng nằm trên sofa.
Chị dâu cắn hạt dưa.
Trình Nghiễn cúi đầu chơi điện thoại.
Và tôi đứng trước cửa bếp, bụng đói đến mức run rẩy.
Tôi suy nghĩ rất lâu.