Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết…

Quyết định thuê Chu Dịch giả làm bạn trai với cái giá ba mươi ngày ăn uống miễn phí này sẽ đào cho tôi một cái hố sâu đến mức suýt chôn luôn mối tình đơn phương bảy năm của tôi xuống dưới.

Ba giờ chiều thứ Bảy.

Nhà hàng Vân Đình, đường Bắc Sơn, Hàng Châu.

Nhà hàng nằm gần Tây Hồ, trang trí theo phong cách Trung Hoa hiện đại.

Phòng riêng, bình phong gỗ, ánh đèn vàng dịu, ngoài hành lang còn vang lên tiếng đàn cổ tranh khe khẽ.

Vừa bước vào, tôi đã hiểu tại sao mẹ chọn chỗ này.

Bầu không khí ở đây chỉ còn thiếu mỗi tờ đăng ký kết hôn đặt giữa bàn.

Ba giờ năm phút.

Tôi ngồi đối diện đối tượng xem mắt.

Trần Minh Vũ.

Hai mươi bảy tuổi.

Cao một mét tám hai.

Nhân viên ngân hàng.

Có nhà riêng.

Không hiểu tại sao, mỗi lần nhìn anh ta, trong đầu tôi lại tự động phát lại những thông tin ấy bằng giọng của mẹ.

Trần Minh Vũ mặc sơ mi xanh nhạt, đeo đồng hồ kim loại, mái tóc được vuốt chỉnh tề.

Không xấu.

Thậm chí có thể xem là khá ổn.

Nếu tôi không có một người đã thích suốt bảy năm, có lẽ tôi thật sự sẽ nghiêm túc tìm hiểu anh ta.

Đáng tiếc.

Trái tim con người chỉ có một cái.

Mà cái của tôi từ năm mười bảy tuổi đã bị một tên họ Tạ chiếm gần sạch diện tích.

Trần Minh Vũ rót trà cho tôi, lịch sự hỏi:

“Cô Lâm bình thường có nấu ăn không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ta hơi bất ngờ.

“Không biết nấu?”

“Biết.”

“Vậy tại sao không nấu?”

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Lười.”

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại.

Nhưng rất nhanh, Trần Minh Vũ lại khôi phục vẻ ôn hòa.

“Sau này lập gia đình, con gái vẫn nên biết chăm sóc gia đình một chút.”

Tôi đặt cốc trà xuống.

“Anh biết nấu ăn không?”

Anh ta khựng lại.

“Không.”

Tôi gật đầu.

“Vậy anh học trước đi.”

“…”

Không khí lập tức rơi vào một sự im lặng cực kỳ vi diệu.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại dưới bàn.

Ba giờ tám.

Chu Dịch vẫn chưa tới.

Tôi nghiến răng nhắn tin:

“Chu Dịch, tên khốn nhà cậu mà còn không xuất hiện, tôi trừ tiền lẩu.”

Điện thoại lập tức rung lên.

Tin nhắn của cậu ta chỉ có ba chữ.

“Tới rồi đây.”

Chưa đầy một phút sau.

Cạch.

Cửa phòng riêng bị đẩy ra.

Tôi ngẩng đầu.

Sau đó suýt không nhận ra người đang đứng ngoài cửa.

Chu Dịch bình thường đi cửa hàng tiện lợi còn có thể mặc quần đùi in heo Peppa, chân xỏ dép lê, đầu tóc rối như vừa đánh nhau với gối.

Thế mà hôm nay cậu ta lại mặc áo khoác đen, quần dài tối màu, tóc được vuốt hơi rối.

Khuôn mặt vốn đã sắc nét, lúc không cười càng có cảm giác lạnh lùng khó gần.

Nhìn kiểu gì cũng giống nam phụ chuyên xuất hiện đúng lúc nữ chính sắp kết hôn để phá đám trong phim truyền hình tám giờ tối.

Chu Dịch đứng ở cửa.

Ánh mắt đầu tiên rơi lên người tôi.

Ánh mắt thứ hai chuyển sang Trần Minh Vũ.

Sau đó…

Cậu ta cau mày.

“Em đang làm gì ở đây?”

Phụt!

Tôi suýt phun cả ngụm trà.

Tên điên này!

Kịch bản tôi đưa đâu có câu này?

Cậu tự thêm thoại à?

Nhưng Trần Minh Vũ đã nhìn sang.

Không còn đường lui, tôi chỉ có thể cắn răng đứng dậy phối hợp.

“Anh… sao anh lại tới đây?”

Chu Dịch bước thẳng vào phòng.

Cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống, vẻ mặt lạnh đến mức thật sự giống một người bạn trai vừa bắt quả tang bạn gái lén đi xem mắt.

“Anh nhắn cho em bao nhiêu tin, tại sao không trả lời?”

Tôi lập tức nhập vai:

“Điện thoại em hết pin.”

Chu Dịch chậm rãi cúi đầu.

Ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại đang sáng trưng trong tay tôi.

Khóe môi cậu ta giật nhẹ.

“Vậy cái em đang cầm là máy tính à?”

“…”

Tôi im bặt.

Dưới gầm bàn, tôi nghiến răng thì thầm:

“Cậu có nhất thiết phải diễn chân thật thế không?”

Chu Dịch cũng hạ giọng:

“Cậu trả tiền một tháng ăn cơm mà đòi diễn viên Oscar à?”

Tôi thật sự muốn đạp cậu ta một cái.

Trần Minh Vũ nhìn tôi.

Lại nhìn Chu Dịch.

Cuối cùng dè dặt hỏi:

“Cô Lâm, đây là…?”

Tôi còn chưa nghĩ ra nên giới thiệu thế nào thì Chu Dịch đã cực kỳ tự nhiên đưa một tay vòng ra sau lưng ghế tôi.

Giọng cậu ta bình thản đến đáng sợ.

“Bạn trai cô ấy.”

Tôi lập tức quay phắt sang.

Bạn trai thì bạn trai.

Cậu vòng tay sau ghế tôi làm cái gì?!

Chu Dịch chỉ nhướng mày.

Ánh mắt như đang nói:

Tăng độ tin cậy.

Tôi trợn mắt đáp lại:

Tăng cái đầu cậu!

Đáng tiếc, Trần Minh Vũ hiển nhiên không sở hữu khả năng giao tiếp bằng ánh mắt đã được tôi và Chu Dịch rèn luyện suốt hơn mười năm.

Anh ta mất khoảng năm giây để tiêu hóa tình hình.

Sau đó đứng dậy.

“Có vẻ hôm nay tôi tới không đúng lúc.”

Tôi cũng lập tức đứng lên, áy náy nói:

“Xin lỗi anh.”

Trần Minh Vũ cầm áo khoác.

Tuy sắc mặt không được đẹp lắm nhưng vẫn giữ phép lịch sự.

“Không sao. Nhưng cô Lâm, nếu đã có bạn trai thì lần sau cô nên nói sớm. Như vậy sẽ đỡ mất thời gian của cả hai.”

Tôi chắp hai tay trước người.

“Lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi anh.”

Trần Minh Vũ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại.

Tôi còn chưa kịp thở phào, Chu Dịch đã chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cậu ta.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604