Tôi đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tóc búi thành một cục chẳng khác gì tổ quạ, laptop đặt trên đùi, tay trái cầm nửa quả quýt, tay phải điên cuồng kéo chuột chỉnh sửa một cái logo.
Đây đã là lần thứ mười ba khách hàng yêu cầu sửa.
Tôi nhìn dòng tin nhắn mới nhất trên màn hình:
“Em thấy vẫn chưa đúng cảm giác lắm, hay mình thử một hướng khác nhé?”
Tôi im lặng ba giây.
Trong đầu nghiêm túc cân nhắc xem nên sửa logo hay sửa luôn khách hàng.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi từ ngoài cửa bước vào.
Bà đặt túi xách xuống sofa, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của tôi một lúc rồi nghiêm túc thông báo:
“Chiều mai đừng đi đâu.”
Ngón tay đang kéo chuột của tôi lập tức khựng lại.
Kinh nghiệm sống hai mươi ba năm mách bảo rằng, mỗi khi mẹ mở đầu bằng câu này, phía sau chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Tôi lập tức cúi sát mặt vào laptop, giả vờ bận đến mức sắp cứu cả nền kinh tế quốc gia.
“Mai con có việc.”
Mẹ nhướng mày.
“Mẹ còn chưa nói việc gì.”
“Nhưng con đã cảm nhận được nguy hiểm.”
Mẹ tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt, khoanh tay, chẳng buồn vòng vo:
“Ba giờ chiều mai, đến nhà hàng Vân Đình ăn cơm.”
Tôi cảnh giác ngẩng đầu.
“Với ai?”
“Con trai dì Trương.”
Tôi lập tức đóng laptop cái cạch.
“Không đi.”
“Chỉ ăn một bữa cơm thôi.”
“Không ăn.”
“Người ta hai mươi bảy tuổi.”
“Liên quan gì đến con?”
“Cao một mét tám hai.”
Tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Mẹ, một mét tám hai là chiều cao, không phải thành tích.”
Khóe miệng bà giật giật.
“Làm ngân hàng.”
“Cũng không phải thành tích.”
“Có nhà riêng.”
Tôi im lặng hai giây, sau đó chân thành hỏi:
“Mẹ muốn con lấy căn nhà hay lấy người?”
Một chiếc gối sofa lập tức bay thẳng về phía tôi.
Tôi ôm laptop bật dậy, né được trong gang tấc rồi chạy như bay về phòng.
Phía sau vang lên tiếng mẹ tức tối:
“Con bé này!”
Tôi vừa chạy vừa cười.
Ngay trước khi đóng cửa, giọng bà lại xuyên từ phòng khách vào:
“Ba giờ chiều mai! Nhà hàng Vân Đình! Con không đi thì mẹ đến tận công ty lôi con đi!”
Rầm!
Tôi đóng cửa.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi dựa lưng vào cửa, ngửa mặt nhìn trần nhà, tuyệt vọng thở dài.
Tôi tên Lâm Ý Nhiên, hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học được tám tháng, hiện đang làm thiết kế thương hiệu cho một công ty quảng cáo ở Hàng Châu.
Có thể bạn thích
Lương không cao đến mức mua nổi nhà.
Nhưng ít nhất cũng đủ để tôi tự nuôi mình, trả tiền thuê căn hộ, gọi trà sữa ba lần một tuần, thỉnh thoảng mua một chiếc túi rồi ăn mì gói nửa tháng để chuộc lỗi với ví tiền.
Xét từ bất kỳ góc độ nào, tôi đều cảm thấy mình là một công dân tương đối lương thiện.
Không trộm cắp.
Không gây rối xã hội.
Không nợ tiền.
Thậm chí còn biết tự đóng bảo hiểm.
Nhưng trong mắt mẹ tôi, tất cả những ưu điểm ấy cộng lại vẫn không thể bù nổi một khuyết điểm cực kỳ nghiêm trọng.
Tôi không có bạn trai.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ.
Mẹ tôi là kiểu người đã nói thì nhất định sẽ làm.
Nếu ba giờ chiều mai tôi không xuất hiện ở nhà hàng Vân Đình, bà hoàn toàn có khả năng dẫn theo dì Trương, cô Vương, thím Lý cùng cả hội hàng xóm xông thẳng vào văn phòng công ty tôi.
Sau đó dán ảnh đối tượng xem mắt lên màn hình máy tính trước mặt sếp.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, da đầu tôi đã tê rần.
Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tóc tìm cách thoát thân, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Là Chu Dịch.
Thằng bạn thân chơi với tôi từ thời còn cởi trần tắm mưa.
Tin nhắn chỉ có một câu:
“Mai đi ăn lẩu không? Tớ bao.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Ba giây sau.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Hoàn hảo đến mức đủ làm kịch bản phim truyền hình giờ vàng.
Tôi không thèm nhắn lại, trực tiếp gọi cho Chu Dịch.
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh lùng của cậu ta đã truyền tới:
“Không làm.”
Tôi ngẩn người.
“Ơ? Tôi còn chưa nói gì mà?”
Chu Dịch thở dài đầy bất lực.
“Lại bị mẹ bắt đi xem mắt đúng không?”
Tôi lập tức xúc động.
“Tri kỷ!”
“Không giả làm bạn trai.”
“Tôi còn chưa nhờ!”
“Nhưng cậu chuẩn bị nhờ.”
“…”
Tôi hít sâu một hơi.
Được.
Tình cảm không lay động được cậu ta thì dùng lợi ích.
“Ngày mai tôi mời cậu ăn.”
“Không.”
“Một tuần.”
“Không.”
“Hai tuần.”
“Không.”
Tôi nghiến răng.
Tên chó này đúng là lòng dạ sắt đá.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt tung ra con át chủ bài, đau lòng như đang cắt thịt chính mình.
“Một tháng.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi từ từ nở nụ cười.
Ha.
Đồng tiền quả nhiên là ngôn ngữ chung của nhân loại.
Không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của ba mươi ngày cơm miễn phí.
Tôi lập tức chốt:
“Ba giờ mười chiều mai, nhà hàng Vân Đình.”
Chu Dịch nghiến răng:
“Lâm Ý Nhiên.”
“Hửm?”
Cậu ta nhấn mạnh từng chữ:
“Đây. Là. Lần. Cuối.”
Tôi lập tức dẻo miệng:
“Cảm ơn ông xã.”
“Cút.”
Tút tút tút.
Cuộc gọi bị cúp không chút lưu tình.
Tôi ôm điện thoại, vui vẻ ngã vật xuống giường, cảm thấy cuộc đời một lần nữa tràn ngập ánh sáng.