Tôi dừng bước.
Anh quay đầu.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng thẳng.
“Vãn Ninh.”
Tôi nhìn bó hoa.
“Anh đến đây làm gì?”
Anh cúi đầu.
“Anh muốn xin lỗi ông.”
Tôi im lặng.
Tần Mặc Thâm nói tiếp:
“Anh đã biết chuyện ba năm trước.”
“Anh biết ông gọi cho em bảy cuộc.”
“Anh cũng biết hôm đó anh đã giữ em lại.”
Tôi nhìn anh.
Anh khàn giọng:
“Anh không cố ý ngăn em nghe điện thoại.”
“Nhưng điều đó không thay đổi hậu quả.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
Anh nhìn tấm bia.
“Anh từng nghĩ mình là người chịu nhiều tổn thương nhất trong vụ t/a/i n/ạ/n sáu năm trước.”
“Nhưng hóa ra…”
Anh cười khổ.
“Người m/ấ/t nhiều nhất là em.”
Tôi không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh hỏi:
“Em có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhìn bầu trời.
“Hạnh phúc.”
Anh sững người.
Tôi nói tiếp:
“Tôi đang học cách sống cho mình.”
“Tôi làm những điều mình thích.”
“Tôi không còn phải chờ ai về ăn cơm.”
“Không còn phải đoán xem người mình yêu đang nói thật hay nói dối.”
“Không còn phải cầu xin một lời hứa.”
Tần Mặc Thâm cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.
Tôi nhìn anh.
“Anh cũng nên sống tiếp.”
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt thoáng sáng lên.
“Vãn Ninh…”
Tôi lắc đầu.
“Đừng hiểu lầm.”
“Tôi không quay lại.”
“Nhưng tôi cũng không muốn cả đời mình bị trói vào sự hối hận của anh.”
Anh đứng bất động.
Tôi bước ngang qua.
Đến trước mộ ông ngoại.
Đặt bó hoa xuống.
Rồi nhẹ nhàng nói:
“Ông ơi.”
“Cháu đến thăm ông.”
Tần Mặc Thâm đứng phía sau rất lâu.
Cuối cùng anh cúi đầu.
Rời đi.
Lần này, tôi không nhìn theo.
26. Bản án và sự thật cuối cùng
Một năm sau ngày tôi tìm được chiếc hộp gỗ.
Những vụ việc liên quan đến Thiên Hằng lần lượt có kết luận.
Tống Kiến Thành bị kết án đối với các hành vi phạm tội về kinh tế đã được chứng minh.
Tần Quốc Huy cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi mà cơ quan tố tụng xác định.
Những người liên quan khác bị xử lý theo mức độ tham gia.
Riêng vụ t/a/i n/ạ/n của bố mẹ tôi được xem xét lại.
Có thể bạn thích
Kết quả điều tra bổ sung xác định có hành vi cố ý can thiệp vào phương tiện trước khi vụ việc xảy ra.
Những chứng cứ mới, kết hợp với lời khai và hồ sơ giao dịch, giúp xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Tôi nhận được thông báo chính thức vào một buổi chiều đầu thu.
Hôm ấy trời rất đẹp.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Tôi ngồi trong văn phòng luật sư, cầm tập tài liệu.
Đọc từng trang.
Đến trang cuối cùng, tôi bật khóc.
Không phải vì đau đớn.
Mà vì cuối cùng, sau hai mươi năm…
Bố mẹ tôi không còn bị xem là những người đơn thuần gặp rủi ro trên đường.
Sự thật về những gì họ từng cố ngăn chặn đã được ghi nhận.
Về cái ch/ế/t của ông ngoại, quá trình điều tra xác định Tần Quốc Huy đã có hành vi đe dọa ông trước khi ông lên cơn b/ệ/nh.
Những người liên quan phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi được chứng minh.
Tuy nhiên, không phải mọi nghi vấn về diễn biến y khoa đều có thể được xác định chắc chắn sau nhiều năm.
Tôi chấp nhận điều đó.
Bởi tôi không muốn thay thế sự thật bằng một câu chuyện chỉ để thỏa mãn cơn giận.
Tôi muốn công lý.
Không phải một lời kết tội bằng mọi giá.
Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, tôi đến nghĩa trang.
Lần này, tôi mang theo ba bó hoa.
Một bó cho bố.
Một bó cho mẹ.
Một bó cho ông ngoại.
Tôi ngồi trước ba tấm bia.
Lấy ra bản sao kết luận điều tra.
Đặt xuống.
“Mọi người.”
“Con đã làm được rồi.”
Gió thổi nhẹ.
Những cánh hoa trắng rung lên.
Tôi mỉm cười trong nước mắt.
“Con đã tìm được sự thật.”
“Con cũng đã lấy lại những gì thuộc về gia đình mình.”
“Nhưng con không muốn sống mãi trong quá khứ nữa.”
Tôi nhìn ảnh ông ngoại.
“Ông từng nói chỉ cần con bình an là đủ.”
“Bây giờ con hiểu rồi.”
Tôi khẽ cười.
“Con sẽ sống thật tốt.”
“Không phải để chứng minh cho ai xem.”
“Mà vì con xứng đáng.”
27. Người phụ nữ không còn cần danh phận
Sau khi quyền lợi tài sản được xác định và các tranh chấp liên quan được giải quyết, tôi thành lập một quỹ hỗ trợ nghiên cứu y học mang tên bố mẹ.
Quỹ Hứa Minh Viễn và Hứa Phương Nhã.
Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ những nhà nghiên cứu trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người theo đuổi các dự án y học có giá trị cộng đồng.
Tôi cũng dành một phần nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi những sai phạm của dự án Thiên Hằng.
Không phải vì tôi muốn thay ai đó chuộc lỗi.
Mà vì tôi biết cảm giác bất lực khi người thân gặp chuyện.
Tôi không muốn những người khác phải trải qua điều ấy một mình.
Ngày quỹ chính thức ra mắt, rất nhiều người đến tham dự.
Có nhà nghiên cứu.
Có bác sĩ.
Có luật sư.
Có những gia đình từng nhận hỗ trợ.
Tôi mặc một bộ váy trắng đơn giản.
Không trang sức đắt tiền.
Không có người đàn ông đứng bên cạnh giới thiệu tôi là bạn gái của ai.
Tôi bước lên sân khấu.
Nhìn xuống hội trường.
Rồi nói:
“Sáu năm trước, tôi từng nghĩ hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là được người mình yêu lựa chọn.”
“Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chờ một lời hứa.”
“Nhưng sau này tôi hiểu.”
“Hạnh phúc không phải là được ai đó cho phép bước vào cuộc đời họ.”
“Mà là có quyền quyết định cuộc đời của chính mình.”
Cả hội trường im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Hôm nay, tôi muốn cảm ơn bố mẹ và ông ngoại.”
“Vì họ đã dạy tôi rằng lòng tốt không phải sự yếu đuối.”
“Và sự thật không nên bị chôn vùi chỉ vì người nói ra nó không đủ quyền lực.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu.
Ở hàng ghế cuối cùng, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Tần Mặc Thâm.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Không còn dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Anh đứng lặng.
Vỗ tay.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh khẽ mỉm cười.
Tôi gật đầu đáp lại.
Rồi quay đi.
Không còn đau lòng.
Cũng không còn tiếc nuối.
Bởi cuối cùng, Tần Mặc Thâm đã trở thành một người bình thường trong quá khứ của tôi.
Không hơn.
Không kém.
28. Bức thư không gửi
Ba tháng sau lễ ra mắt quỹ, tôi nhận được một bưu kiện.
Không có tên người gửi.
Bên trong là một cuốn album ảnh cũ.
Tôi mở ra.
Trang đầu tiên là ảnh tôi và Tần Mặc Thâm ở bãi biển.
Năm đầu tiên yêu nhau.
Tôi mặc váy xanh.
Anh đứng phía sau, ôm eo tôi.
Cả hai đều cười rất tươi.