Trang thứ hai là ảnh sinh nhật tôi.

Trang thứ ba là chuyến du lịch đầu tiên.

Trang thứ tư là đêm giao thừa.

Tôi lật từng trang.

Không khóc.

Đến trang cuối cùng, có một phong thư.

Nét chữ của Tần Mặc Thâm.

“Vãn Ninh.

Anh đã định đốt cuốn album này.

Nhưng cuối cùng không nỡ.

Không phải vì anh muốn giữ em lại.

Mà vì anh biết những năm tháng ấy từng thật sự tồn tại.

Anh từng yêu em.

Dù tình yêu ấy ích kỷ, hèn nhát và không đủ để bảo vệ em.

Anh từng nghĩ chỉ cần mua cho em những thứ tốt nhất, em sẽ không rời đi.

Anh quên mất điều em cần nhất không phải tiền.

Mà là sự chân thành.

Anh cũng từng nghĩ sáu năm là quá đủ để trả một món nợ.

Nhưng sau này mới hiểu, ân tình không phải món hàng có thể định giá.

Còn tình yêu càng không thể dùng để thanh toán.

Anh đã hủy bỏ tất cả những lời hứa mà mình không đủ tư cách thực hiện.

Bây giờ, anh chỉ mong em sống tốt.

Nếu một ngày em yêu người khác, hy vọng người ấy sẽ nhìn em bằng ánh mắt mà anh từng có.

Nhưng sẽ không buông tay em như anh đã làm.

Tần Mặc Thâm.”

Tôi đọc xong.

Gấp thư lại.

Đặt vào album.

Rồi cất lên giá sách.

Tôi không đốt.

Cũng không giữ nó bên cạnh giường.

Bởi tôi không muốn phủ nhận sáu năm ấy.

Tôi đã từng yêu.

Từng hạnh phúc.

Từng đau khổ.

Từng ngây thơ.

Nhưng tất cả đều là một phần của cuộc đời tôi.

Không cần xóa bỏ.

Chỉ cần bước qua.

29. Một cuộc gặp không hẹn trước

Hai năm sau.

Tôi ba mươi tuổi.

Quỹ nghiên cứu đã hỗ trợ được nhiều dự án.

Tôi quay lại công việc chuyên môn, tham gia một chương trình nghiên cứu tại b/ệ/nh viện đại học.

Cuộc sống bận rộn.

Nhưng bình yên.

Một buổi chiều, tôi đến nhà sách gần b/ệ/nh viện.

Khi đang chọn sách, một giọng đàn ông vang lên phía sau.

“Xin lỗi, cô làm rơi cái này.”

Tôi quay đầu.

Một người đàn ông khoảng ba mươi hai tuổi đang cầm chiếc khăn tay của tôi.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt.

Đeo kính gọng bạc.

Gương mặt ôn hòa.

Tôi nhận khăn.

“Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười.

“Không có gì.”

Tôi định quay đi.

Nhưng anh bất ngờ nhìn cuốn sách trên tay tôi.

“Cô cũng quan tâm đến nghiên cứu phục hồi thần kinh?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh cũng vậy?”

Anh gật đầu.

“Tôi là bác sĩ.”

“Đang làm việc tại b/ệ/nh viện trung tâm.”

Tôi mỉm cười.

“Trùng hợp thật.”

Anh đưa tay.

“Tôi tên Lục Cảnh Hoài.”

Tôi bắt tay.

“Hứa Vãn Ninh.”

Ánh mắt anh thoáng thay đổi.

“Hứa Vãn Ninh?”

Tôi gật đầu.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi khẽ hỏi:

“Cô là người thành lập quỹ nghiên cứu Hứa Minh Viễn và Hứa Phương Nhã?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh biết quỹ đó?”

Anh mỉm cười.

“Biết.”

“Nhóm nghiên cứu của tôi từng nhận tài trợ.”

Tôi sững người.

Anh nói tiếp:

“Nhờ khoản hỗ trợ ấy, chúng tôi có thể tiếp tục một dự án từng suýt phải dừng.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác ấm áp.

Lục Cảnh Hoài khẽ nói:

“Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn người sáng lập.”

“Không ngờ lại gặp cô ở đây.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy thì đúng là trùng hợp.”

Anh nhìn đồng hồ.

Rồi hỏi:

“Nếu cô không bận, tôi có thể mời cô một tách trà không?”

Tôi hơi khựng lại.

Hai năm qua, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới.

Không phải vì còn yêu Tần Mặc Thâm.

Mà vì tôi đã quen với cuộc sống một mình.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt anh bình thản.

Không vội vàng.

Không ép buộc.

Chỉ chờ câu trả lời.

Tôi khẽ cười.

“Được.”

Hôm ấy, chúng tôi ngồi trong một quán trà nhỏ.

Nói chuyện về y học.

Về sách.

Về những chuyến du lịch.

Không ai hỏi quá khứ của người kia.

Không ai hứa hẹn tương lai.

Chỉ là hai người xa lạ trò chuyện trong một buổi chiều bình thường.

Nhưng khi ra về, Lục Cảnh Hoài bỗng hỏi:

“Cô Hứa, lần sau tôi có thể mời cô đi ăn không?”

Tôi nhìn anh.

“Anh đang hẹn hò với tôi sao?”

Anh hơi ngượng.

Rồi gật đầu.

“Đúng.”

Tôi bật cười.

“Anh thẳng thắn thật đấy.”

Anh đáp:

“Tôi nghĩ nếu có ý định, nên nói rõ.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bỗng nhẹ đi.

Tôi mỉm cười.

“Vậy để tôi xem lịch đã.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Không thúc giục.

Không hỏi tại sao.

Không nói tôi phải đồng ý.

Chỉ bình tĩnh chờ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy…

Có lẽ tình yêu không đáng sợ.

Điều đáng sợ là yêu một người không tôn trọng mình.

30. Người đến muộn

Một năm sau.

Tôi và Lục Cảnh Hoài chính thức hẹn hò.

Anh không phải người giàu có nhất Bắc Thành.

Cũng không có gia thế hiển hách.

Anh là một bác sĩ bình thường.

Bận rộn.

Đôi khi trực đêm.

Có lúc mệt đến mức ngủ quên trên sofa.

Nhưng anh luôn nói rõ lịch trình.

Nếu không thể đến cuộc hẹn, anh sẽ báo trước.

Nếu có chuyện không vui, anh sẽ nói.

Nếu bất đồng quan điểm, anh sẽ ngồi xuống trao đổi.

Anh không mua cho tôi những chiếc túi trị giá hàng triệu.

Nhưng mỗi lần đi công tác, anh đều nhớ mang về một món quà nhỏ.

Một cuốn sách.

Một chiếc móc khóa.

Một hộp bánh.

Anh biết tôi thích hoa hồng trắng.

Nhưng lần đầu tiên tặng hoa, anh lại chọn hoa hướng dương.

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

Anh mỉm cười.

“Vì anh nghĩ em giống hoa hướng dương hơn.”

Tôi bật cười.

“Giống chỗ nào?”

Anh nhìn tôi.

“Dù từng trải qua rất nhiều chuyện, em vẫn chọn hướng về ánh sáng.”

Tôi sững người.

Anh nói tiếp:

“Anh không biết toàn bộ quá khứ của em.”

“Và anh cũng không cần em kể nếu chưa sẵn sàng.”

“Nhưng anh hy vọng sau này, khi có chuyện khó khăn, em sẽ không phải đối diện một mình.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu sau, tôi khẽ đáp:

“Cảm ơn anh.”

Lục Cảnh Hoài cười.

“Không cần cảm ơn.”

“Anh chỉ đang nói điều mình nghĩ.”

Tôi nhìn bó hoa hướng dương.

Bỗng nhớ đến sáu năm trước.

Tần Mặc Thâm từng nói:

“Cả đời anh là của em.”

Khi ấy, tôi đã tin.

Bây giờ, Lục Cảnh Hoài không hứa cả đời.

Anh chỉ nói muốn cùng tôi đối diện với khó khăn.

Nhưng kỳ lạ thay…

Tôi lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Một buổi tối, khi chúng tôi đang ăn cơm, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

Tần Mặc Thâm.

Đã rất lâu anh không liên lạc.

Tin nhắn chỉ có một câu.

【Nghe nói em sắp kết h/ô/n. Chúc mừng em.】

Tôi nhìn màn hình.

Rồi trả lời:

【Cảm ơn.】

Anh không nhắn lại.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Ai vậy?”

Tôi đáp:

“Một người quen cũ.”

Anh gật đầu.

Không hỏi thêm.

Tôi nhìn anh.

Bỗng bật cười.

“Anh không tò mò sao?”

Truyện Mới

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Chúng tôi đi bộ rất lâu

Chúng tôi đi bộ rất lâu

Bạn Thân Của Anh Trai “MUỐN NGỦ” Cùng Tôi

Bạn Thân Của Anh Trai “MUỐN NGỦ” Cùng Tôi

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Đoạn Tình Khúc Nam Cương

Tình Yêu Vùi Trong Gió

Tình Yêu Vùi Trong Gió