Lục Cảnh Hoài mỉm cười.
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”
Anh gắp cho tôi một miếng thức ăn.
“Vì nếu em muốn kể, em sẽ kể.”
Tôi nhìn anh.
Trong lòng ấm áp.
Tôi khẽ nói:
“Là người yêu cũ.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh không ghen?”
Lục Cảnh Hoài suy nghĩ một lát.
Rồi nghiêm túc đáp:
“Có thể hơi ghen.”
Tôi bật cười.
Anh nói tiếp:
“Nhưng anh tin em.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, tôi hiểu.
Thứ khiến một mối quan hệ bền vững không phải những lời thề hoa mỹ.
Mà là sự tin tưởng được xây dựng từ những điều nhỏ nhất.
31. Lời cầu hôn thứ hai
Mùa xuân năm tôi ba mươi hai tuổi.
Lục Cảnh Hoài đưa tôi đến một khu vườn nhỏ ngoại ô Bắc Thành.
Hoa anh đào đang nở.
Gió thổi nhẹ.
Những cánh hoa rơi xuống vai áo.
Tôi nhìn quanh.
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
Anh mỉm cười.
“Có chuyện muốn hỏi.”
Tôi hơi nghi ngờ.
“Chuyện gì?”
Lục Cảnh Hoài lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Tôi sững người.
Anh quỳ một gối.
Nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vãn Ninh.”
“Anh biết em từng trải qua những chuyện rất khó khăn.”
“Anh cũng biết em đã phải mất rất nhiều thời gian để tin tưởng người khác.”
“Anh không thể thay đổi quá khứ của em.”
“Cũng không thể hứa cuộc sống sau này sẽ không có khó khăn.”
Anh mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản.
Không quá lớn.
Không quá đắt tiền.
Nhưng rất đẹp.
Anh nói tiếp:
“Anh chỉ có thể hứa rằng, khi có chuyện xảy ra, anh sẽ không để em phải đoán xem anh đang nghĩ gì.”
“Anh sẽ nói thật.”
“Anh sẽ lắng nghe.”
“Và nếu một ngày chúng ta bất đồng, anh sẽ cùng em tìm cách giải quyết.”
Nước mắt tôi bắt đầu rơi.
Lục Cảnh Hoài mỉm cười.
“Hứa Vãn Ninh.”
“Em có đồng ý kết h/ô/n với anh không?”
Tôi nhìn anh.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh sáu năm trước.
Tôi từng đứng trước mặt Tần Mặc Thâm.
Cầm một chiếc hộp nhẫn.
Run rẩy hỏi anh có muốn cưới mình không.
Khi ấy, tôi nhận được sự tức giận.
Sự trách móc.
Và một câu nói khiến tôi tự nghi ngờ bản thân suốt nhiều năm.
Anh đã cho em tất cả rồi, em còn không biết đủ sao?
Bây giờ, người đàn ông trước mặt không nói đã cho tôi điều gì.
Anh chỉ hỏi tôi có muốn cùng anh xây dựng tương lai không.
Tôi lau nước mắt.
Rồi mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Lục Cảnh Hoài sững người.
Sau đó bật cười.
Anh đeo nhẫn vào tay tôi.
Rồi đứng dậy ôm tôi.
Không có hàng trăm khách mời.
Không có màn hình lớn.
Không có hoa hồng trị giá hàng triệu.
Chỉ có hai người.
Một khu vườn.
Và một lời hứa giản dị.
Nhưng lần này, tôi biết.
Tôi không cần đánh đổi bản thân để được yêu.
32. Người đàn ông đứng ngoài lễ đường
Ngày cưới của tôi diễn ra vào một buổi sáng đầu thu.
Có thể bạn thích
Khách mời không quá đông.
Chỉ có người thân, bạn bè và những người thật sự quan trọng.
Tôi mặc váy cưới trắng.
Chiếc váy không đính hàng nghìn viên pha lê.
Không có phần đuôi dài như dải ngân hà.
Nhưng khi đứng trước gương, tôi cảm thấy mình đẹp hơn bất kỳ ngày nào trước đây.
Một người bạn giúp tôi chỉnh lại khăn voan.
Cô ấy mỉm cười.
“Vãn Ninh, hôm nay cậu đẹp lắm.”
Tôi nhìn mình trong gương.
Rồi khẽ đáp:
“Cảm ơn.”
Bỗng có người gõ cửa.
Một nhân viên bước vào.
“Cô Hứa, có người gửi quà cưới.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ai?”
“Người đó không để lại tên.”
Tôi nhận chiếc hộp.
Bên trong là một bó hoa hồng trắng nhỏ.
Và một tấm thiệp.
Tôi mở ra.
Chỉ có bốn chữ.
Chúc em hạnh phúc.
Không ký tên.
Nhưng tôi nhận ra nét chữ.
Tần Mặc Thâm.
Tôi nhìn tấm thiệp.
Một lúc lâu sau, mỉm cười.
Rồi đặt nó xuống bàn.
Không khóc.
Không tiếc nuối.
Không bối rối.
Chỉ bình thản như khi nhận được lời chúc từ một người quen cũ.
Ngoài cửa, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Tôi đứng dậy.
Người bạn hỏi:
“Cậu sẵn sàng chưa?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Rồi mỉm cười.
“Rồi.”
Cánh cửa lễ đường mở ra.
Ánh sáng tràn vào.
Lục Cảnh Hoài đứng ở cuối lối đi.
Anh mặc vest đen.
Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt lập tức đỏ lên.
Tôi bật cười.
Anh cũng cười.
Tôi chậm rãi bước tới.
Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng.
Không còn cảm giác sợ hãi.
Không còn nỗi lo mình có đủ tốt hay không.
Không còn phải tự hỏi liệu người đàn ông kia có thật lòng muốn cưới mình.
Bởi anh đang đứng đó.
Chờ tôi.
Không phải vì ân tình.
Không phải vì tài sản.
Không phải vì lợi ích gia đình.
Mà vì anh yêu tôi.
Khi tôi đến trước mặt, Lục Cảnh Hoài đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Anh khẽ hỏi:
“Em có hồi hộp không?”
Tôi gật đầu.
“Có một chút.”
Anh mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Tôi bật cười.
Anh siết nhẹ tay tôi.
“Nhưng anh rất vui.”
Tôi nhìn anh.
“Em cũng thế.”
Buổi lễ bắt đầu.
Khi người chủ trì hỏi chúng tôi có đồng ý cùng nhau bước vào cuộc hôn nhân này không, Lục Cảnh Hoài không chút do dự.
“Con đồng ý.”
Đến lượt tôi.
Tôi nhìn anh.
Rồi mỉm cười.
“Con đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Hoa trắng rơi xuống.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng cảm thấy mọi năm tháng đau khổ trước đây cuối cùng đã thật sự lùi xa.
Ở phía ngoài lễ đường, một chiếc ô tô màu đen đỗ bên đường.
Tần Mặc Thâm ngồi trong xe.
Anh nhìn qua cửa kính.
Từ xa, anh thấy tôi mặc váy cưới.
Thấy tôi mỉm cười.
Thấy tôi nắm tay một người đàn ông khác.
Người tài xế khẽ hỏi:
“Tần tiên sinh, chúng ta về chứ?”
Tần Mặc Thâm không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Cô ấy đẹp thật.”
Người tài xế im lặng.
Một lúc sau, Tần Mặc Thâm cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống.
Anh nhớ đến sáu năm trước.
Ngày tôi đứng trước mặt anh trong chiếc váy cưới trắng.
Tôi từng hỏi:
“Mặc Thâm, anh nhìn em thêm một lần được không?”
Khi ấy, anh đã nói:
“Lần sau nhé.”
Bây giờ, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy tôi mặc váy cưới.
Nhưng người đứng bên cạnh tôi…
Không còn là anh.
Tần Mặc Thâm nhắm mắt.
Khàn giọng nói:
“Đi thôi.”
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi lễ đường.
Lần này, anh thật sự không quay lại nữa.
33. Đại kết cục: Mãi mãi không còn là một lời hứa
Năm năm sau.
Tôi ba mươi bảy tuổi.
Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.
Tôi và Lục Cảnh Hoài có một cô con gái nhỏ.
Con bé tên Lục An Nhiên.
Năm nay bốn tuổi.
Đôi mắt rất giống tôi.
Nhưng tính cách lại giống bố.
Mỗi lần thấy người khác buồn, con bé đều chạy đến hỏi:
“Có cần An Nhiên ôm một cái không?”
Tôi thường bật cười.
Rồi ôm con vào lòng.