Một buổi chiều, cả gia đình đến nghĩa trang Thanh Sơn.
An Nhiên mặc váy vàng.
Trên tay ôm một bó hoa cúc trắng.
Con bé ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ ơi, chúng ta đến thăm ai vậy?”
Tôi ngồi xuống.
Chỉ vào những tấm bia.
“Đây là ông bà ngoại của mẹ.”
“Còn đây là ông cố.”
An Nhiên nhìn ảnh.
Rồi nghiêm túc hỏi:
“Họ có thương mẹ không?”
Tôi mỉm cười.
“Có.”
“Thương rất nhiều.”
Con bé suy nghĩ.
Rồi đặt bó hoa xuống.
“Vậy An Nhiên cũng thương họ.”
Tôi bật cười.
Nước mắt bất giác rơi.
Lục Cảnh Hoài đứng bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ở bên.
Tôi nhìn ảnh ông ngoại.
“Ông ơi.”
“Cháu đưa chắt ngoại đến thăm ông.”
“Con bé rất ngoan.”
“Cũng rất thích nghe chuyện ông từng dạy cháu hái thuốc.”
Gió thổi nhẹ.
An Nhiên bỗng chạy đến ôm chân tôi.
“Mẹ ơi.”
Tôi cúi xuống.
“Sao thế con?”
Con bé ngẩng đầu.
“Mẹ đừng khóc.”
Tôi lau nước mắt.
“Mẹ không buồn.”
“Thật không?”
Tôi mỉm cười.
“Thật.”
An Nhiên suy nghĩ một lát.
Rồi nói:
“Vậy mẹ cười đi.”
Tôi bật cười.
Con bé cũng cười theo.
Lục Cảnh Hoài cúi xuống bế con.
“An Nhiên, chúng ta cho mẹ nói chuyện với ông bà một lát nhé?”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Hai bố con đi ra phía trước.
Tôi đứng một mình trước ba tấm bia.
Lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là cặp nhẫn cưới cũ.
Cặp nhẫn tôi từng đặt làm năm hai mươi tám tuổi.
Mặt trong vẫn khắc hai chữ.
Mãi mãi.
Sau nhiều năm, tôi đã xin nhận lại chúng từ Tần Mặc Thâm.
Không phải vì muốn giữ kỷ niệm.
Mà vì tôi muốn tự mình khép lại câu chuyện.
Tôi nhìn hai chiếc nhẫn.
Bỗng nhớ đến cô gái năm ấy.
Cô gái đã dành dụm nửa năm tiền lương để mua nhẫn.
Cô gái từng đứng trước gương tập nói lời cầu hôn.
Cô gái từng tin rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, người kia nhất định sẽ quay đầu.
Tôi khẽ cười.
“Vãn Ninh của năm hai mươi tám tuổi.”
“Cảm ơn em.”
“Vì đã dũng cảm yêu.”
“Cũng cảm ơn em vì cuối cùng đã dũng cảm rời đi.”
Tôi đóng hộp.
Không chôn xuống đất.
Không ném đi.
Tôi mang nó về.
Đặt vào chiếc hộp kỷ vật, bên cạnh bức thư ông ngoại.
Bởi quá khứ không cần bị xóa bỏ.
Nó chỉ không còn quyền quyết định tương lai của tôi.
Chiều hôm ấy, khi chúng tôi trở về nhà, An Nhiên ngủ gục trên vai bố.
Lục Cảnh Hoài nhẹ nhàng đặt con lên giường.
Rồi bước ra phòng khách.
Có thể bạn thích
Anh nhìn tôi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Đang nghĩ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Anh bật cười.
“Ở nhà sách?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh bước đến ôm tôi từ phía sau.
“Anh vẫn nhớ.”
Tôi nghiêng đầu.
“Nhớ gì?”
Anh khẽ đáp:
“Nhớ hôm đó em cười rất đẹp.”
Tôi bật cười.
“Anh nói dối.”
“Không.”
“Lúc đó em vừa trải qua rất nhiều chuyện, làm gì có tâm trạng cười đẹp.”
Lục Cảnh Hoài xoay tôi lại.
Nhìn thẳng vào mắt.
“Vãn Ninh.”
“Anh không yêu em vì em lúc nào cũng vui vẻ.”
“Anh yêu cả những lúc em mệt mỏi, buồn bã, tức giận.”
“Anh yêu con người thật của em.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:
“Cảnh Hoài.”
“Ừ?”
“Nếu có một ngày em không còn xinh đẹp nữa thì sao?”
Anh bật cười.
“Anh cũng già mà.”
“Nếu em không còn thành công?”
“Chúng ta cùng cố gắng.”
“Nếu em mắc sai lầm?”
“Chúng ta cùng giải quyết.”
Tôi nhìn anh.
Rồi hỏi câu cuối cùng.
“Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa?”
Lục Cảnh Hoài im lặng vài giây.
Sau đó nghiêm túc đáp:
“Anh không thể hứa thay cho mọi cảm xúc của tương lai.”
“Nhưng anh có thể hứa một chuyện.”
Tôi nhìn anh.
“Chuyện gì?”
Anh nắm tay tôi.
“Nếu giữa chúng ta có vấn đề, anh sẽ nói thật.”
“Anh sẽ không lừa dối.”
“Không để em phải sống trong chờ đợi.”
“Và không dùng tình yêu của em làm lý do để đối xử tệ với em.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Nhiều năm trước, Tần Mặc Thâm từng nói:
“Cả đời anh là của em.”
Một lời hứa rất đẹp.
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự phản bội.
Bây giờ, Lục Cảnh Hoài không nói mãi mãi.
Anh chỉ hứa sẽ thành thật.
Nhưng chính điều ấy khiến tôi tin tưởng.
Tôi tựa đầu vào vai anh.
Khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Anh ôm tôi.
“Vì điều gì?”
Tôi mỉm cười.
“Vì đã đến.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Anh cũng cảm ơn em.”
“Vì đã cho anh cơ hội.”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ xuống khu vườn.
Trong phòng ngủ, An Nhiên trở mình.
Con bé mơ màng gọi:
“Mẹ ơi…”
Tôi bật cười.
Lục Cảnh Hoài buông tay.
“Đi thôi.”
Tôi nắm tay anh.
Cùng bước vào phòng con.
Cuộc đời tôi từng có một đoạn đường rất dài chìm trong bóng tối.
Tôi từng m/ấ/t bố mẹ.
M/ấ/t ông ngoại.
M/ấ/t người mình yêu.
M/ấ/t cả niềm tin vào những người thân thiết nhất.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc nữa.
Nhưng hóa ra…
Kết thúc một tình yêu không phải kết thúc cuộc đời.
M/ấ/t đi một người không xứng đáng không có nghĩa mình đã m/ấ/t tất cả.
Và rời khỏi một nơi từng gọi là nhà, đôi khi chính là bước đầu tiên để tìm thấy mái ấm thật sự.
Sáu năm trước, tôi từng hỏi Tần Mặc Thâm:
“Anh có cưới em không?”
Anh không trả lời.
Sáu năm sau, khi anh muốn cưới, tôi đã không còn cần nữa.
Bởi tôi cuối cùng đã hiểu.
Tình yêu không phải phần thưởng dành cho người biết chịu đựng.
Hôn nhân không phải thứ phải cầu xin.
Và lòng tốt của một người phụ nữ, chưa bao giờ là lý do để người khác tùy ý tổn thương cô ấy.
Tôi tên Hứa Vãn Ninh.
Từng yêu sai một người suốt sáu năm.
Từng đánh đổi thanh xuân để chờ một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng đó không phải toàn bộ câu chuyện đời tôi.
Bởi sau tất cả, tôi đã lấy lại được tên tuổi của bố mẹ.
Đòi lại công bằng cho ông ngoại.
Giành lại quyền quyết định cuộc đời mình.
Và tìm được một người không cần tôi phải hy sinh bản thân để chứng minh tình yêu.
Ngày trước, tôi từng khắc hai chữ mãi mãi lên nhẫn cưới.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Mãi mãi không nằm trên một chiếc nhẫn.
Không nằm trong một lời thề.
Càng không nằm ở việc ai đó hứa sẽ không bao giờ rời xa.
Mãi mãi nằm trong những lựa chọn tử tế mà hai người dành cho nhau, ngày này qua ngày khác.
Tôi nhìn chồng và con gái đang cười đùa bên giường.
Rồi khẽ mỉm cười.
Ngoài kia, mặt trời đang lặn.
Nhưng tôi không còn sợ bóng tối nữa.
Bởi lần này…
Tôi đã tự tìm được ánh sáng của mình.
TOÀN BỘ TRUYỆN HOÀN.