Kiều Vãn Ninh gần như là chạy vào khu giảng đường ngay sau khi xe dừng lại trước cổng trường.

Trước lúc xuống xe, cô còn không quên quay đầu nói một câu cảm ơn với Cố Từ Uyên, sau đó ôm túi sách vội vàng mở cửa xe, động tác nhanh đến mức giống như phía sau có người đang đuổi theo mình.

Mãi đến khi bước lên bậc thềm trước tòa nhà giảng dạy, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

May mà lúc này vẫn còn khá sớm. Trên đường không có nhiều sinh viên, ít nhất không ai nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia.

Nghĩ đến đây, Kiều Vãn Ninh lại thấy hơi buồn cười.

Rõ ràng cô và Cố Từ Uyên chẳng có quan hệ gì đặc biệt, đối phương chỉ tiện đường đưa cô tới trường mà thôi, vậy mà không hiểu sao cô lại có cảm giác chột dạ giống như làm chuyện xấu.

Có lẽ bởi vì người đàn ông ấy quá nổi bật. Dù xuất hiện ở đâu cũng rất dễ trở thành tâm điểm.

Mà cô thì từ trước đến nay luôn quen sống trong góc khuất.

Không thích bị chú ý cũng không quen trở thành chủ đề bàn tán của người khác.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Đến gần trưa, giảng viên bỗng thông báo tất cả sinh viên trong khoa phải đến hội trường lớn tham dự một buổi hội thảo kinh tế.

Nghe nói nhà trường đã mời rất nhiều chuyên gia và doanh nhân nổi tiếng đến tham gia.

Đây là hoạt động học thuật quan trọng nên không ai được vắng mặt.

Kiều Vãn Ninh ôm sổ ghi chép đi theo dòng người tới hội trường.

Thật ra cô vốn rất thích những buổi hội thảo như thế này.

Bình thường muốn nghe những người đứng đầu trong ngành chia sẻ kinh nghiệm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng đáng tiếc tối qua cô gần như không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng buổi sáng hôm nay.

Chiếc xe màu đen đỗ trước khu nhà, cửa kính chậm rãi hạ xuống.

Người đàn ông ngồi sau tay lái bình tĩnh nhìn cô rồi nói hai chữ.

“Lên xe.”

Càng nghĩ càng thấy mất mặt, cô rõ ràng muốn trốn, kết quả lại bị bắt tại trận.

Thế nên hiện tại vừa ngồi xuống ghế, cơn buồn ngủ đã kéo tới như thủy triều.

Kiều Vãn Ninh chọn một vị trí khá xa phía sau xung quanh đều là sinh viên năm nhất.

Dù sao trong lớp cô cũng không có mấy người thân thiết.

Bình thường học xong cô đều lập tức đi làm thêm.

Các bạn cùng lớp tụ tập ăn cơm, xem phim hay đi chơi cuối tuần, cô hiếm khi tham gia.

Lâu dần, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết.

Hội trường dần đông lên. Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu chuẩn bị.

Âm thanh thử micro vang lên từng đợt.

Kiều Vãn Ninh cố gắng mở to mắt. Một phút, hai phút, ba phút. Sau đó… cô ngủ thiếp đi.

Trong lúc đó, ở hàng ghế khách mời phía trước.

Cố Từ Uyên vừa bước vào hội trường. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Là người đứng đầu một tập đoàn hàng đầu trong nước, những năm gần đây tên tuổi của Cố Từ Uyên thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính và diễn đàn kinh tế.

Lần này trường học có thể mời được anh tới tham dự hội thảo đã là một chuyện không dễ dàng.

Hiệu trưởng cùng lãnh đạo khoa tự mình tiếp đón.

Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Cố Từ Uyên ngồi xuống vị trí được sắp xếp sẵn.

Ánh mắt anh vô thức lướt qua hội trường rộng lớn.

Vốn chỉ là một động tác rất bình thường.

Nhưng khi nhìn đến một góc phía sau, ánh mắt ấy lại dừng lại.

Cách đó không xa, một cô gái đang ôm cuốn sổ ghi chép ngủ ngon lành.

Mái tóc đen mềm mại rơi xuống bên má, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Ngay cả người dẫn chương trình đang phát biểu phía trên cũng không thể đánh thức cô.

Cố Từ Uyên nhìn vài giây sau đó nhận ra đó là ai.

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, biên độ rất nhỏ.

Buổi hội thảo chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu khách mời.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt nhưng tất cả đều không liên quan đến Kiều Vãn Ninh.

Bởi vì lúc này cô vẫn đang ngủ. Cho đến khi người dẫn chương trình trịnh trọng giới thiệu vị khách mời cuối cùng.

“Tiếp theo xin được chào đón Chủ tịch Tập đoàn Cố thị, anh Cố Từ Uyên…”

Tiếng vỗ tay lập tức vang dội khắp hội trường.

Người đàn ông đứng dậy. Bộ vest màu đen càng làm nổi bật khí chất trầm ổn và sắc bén trên người anh.

Anh nhận micro từ tay người dẫn chương trình.

Sau đó bình tĩnh bước lên sân khấu, ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới.

Ở góc cuối hội trường, cô gái nhỏ vẫn ngủ rất ngon.

Hoàn toàn không biết người mình vừa ngồi chung xe buổi sáng đang đứng trên sân khấu trước mặt toàn bộ giáo sư và sinh viên trong trường.

Trong khoảnh khắc ấy, ý cười nơi đáy mắt Cố Từ Uyên càng sâu thêm vài phần.

Khi Kiều Vãn Ninh tỉnh lại, hội trường đã gần như trống không.

Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng chiếu qua cửa kính.

Xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng điều hòa vận hành.

Cô mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Sau đó cả người lập tức cứng đờ. Hội thảo! Cô ngủ quên trong hội thảo!

Kiều Vãn Ninh vội vàng ngồi thẳng dậy. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?”

Cô giật mình quay đầu. Cố Từ Uyên đang đứng bên cạnh hàng ghế.

Không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh nắng từ phía sau chiếu tới khiến đường nét gương mặt anh càng trở nên rõ ràng.

Kiều Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay người đàn ông đã nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô.

Động tác rất tự nhiên giống như đang gọi một đứa trẻ ngủ quên.

“Vãn Ninh.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Cô định ngủ ở đây đến chiều à?”

Kiều Vãn Ninh hoàn toàn tỉnh táo.

Gương mặt lập tức đỏ bừng.

“Xin lỗi…” Cô luống cuống đứng dậy. Nhưng mà… sao anh lại ở đây?”

Nghe câu hỏi ấy, Cố Từ Uyên nhìn cô vài giây rồi bật cười.

Tiếng cười rất khẽ nhưng vẫn đủ khiến Kiều Vãn Ninh ngẩn người.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười rõ ràng như vậy.

“Tôi dự hội nghị.”

Anh chậm rãi đáp.

“Cô ngủ từ lúc nào mà không biết sao?”

Kiều Vãn Ninh: “…”

Nếu có một cái hố trước mặt. Cô nhất định sẽ chui xuống ngay lập tức.

Cố Từ Uyên nhìn bộ dạng xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ lên của cô, cuối cùng không tiếp tục trêu nữa.

Anh cầm tập tài liệu trong tay.

“Đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Về nhà tôi.”

Người đàn ông nhàn nhạt nhìn đồng hồ.

“Đến giờ cô dạy Tiểu Bảo rồi.”

Kiều Vãn Ninh lúc này mới giật mình nhận ra.

Quả thật đã đến giờ. Mà điều khiến cô bất lực nhất chính là…hình như hôm nay cô lại phải ngồi chung xe với Cố Từ Uyên nữa rồi.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người