Chương 9 : Em theo anh về quân khu
Tôi không ngờ Lục Thần lại thật sự đưa tôi về quân khu.
Sáng hôm sau, anh trực tiếp đưa tôi ra sân bay.
Suốt quãng đường, tôi ngồi bên cạnh, trong lòng vừa chột dạ vừa tò mò.
Tôi vốn nghĩ anh sẽ giải thích bằng vài câu đơn giản.
Không ngờ anh lại nói:
“Theo tôi về đó.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Đến tận nơi?”
“Ừ.”
“Anh không sợ tôi làm phiền công việc của anh sao?”
Lục Thần liếc tôi một cái.
“Em là vợ tôi.”
Chỉ bốn chữ đơn giản ấy lại khiến tôi im bặt.
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố che đi vẻ mất tự nhiên trên mặt.
Sau khi xuống máy bay, chúng tôi lại phải ngồi xe thêm một quãng đường rất dài.
Từ thành phố đi về phía miền Nam, đường càng lúc càng vắng.
Tôi ban đầu còn có thể nói chuyện với Lục Thần vài câu, về sau mệt quá chỉ có thể dựa vào ghế ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe mới chậm rãi dừng lại.
Tôi mở mắt.
Bên ngoài là một khu quân sự rộng lớn.
Cổng được canh gác nghiêm ngặt.
Lục Thần xuống xe trước.
Một người mặc quân phục lập tức tiến đến chào anh.
“Thượng tá Lục!”
Lục Thần gật đầu.
“Ừ.”
Sau đó anh quay sang nhìn tôi.
“Xuống xe.”
Tôi lập tức đi theo anh.
Vừa bước vào cổng, tôi đã nhìn thấy một cậu lính trẻ đang đứng trực.
Cậu ấy nhìn tôi.
Sau đó lại nhìn Lục Thần.
Rồi ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người.
Tôi càng nhìn càng thấy chột dạ.
Lục Thần dẫn tôi đến một phòng làm việc.
Ở đó có một bảng đăng ký nhân thân.
Anh cúi xuống điền thông tin.
Tôi đứng bên cạnh nhìn qua.
Mục thông tin của anh vốn đã có đầy đủ.
Nhưng phần người thân lại trống không.
Lục Thần cầm bút.
Không chút do dự, anh điền tên tôi vào.
Trường Ninh.
Tôi nhìn ba chữ ấy, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác rất lạ.
Anh vậy mà chưa từng đăng ký ai khác.
Tôi nuốt khan.
Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ.
Lục Thần đăng ký xong liền nắm lấy tay tôi.
“Đi.”
Tôi bị anh kéo đi.
Trên đường, tôi nhìn xung quanh.
Nơi này gần như toàn đàn ông.
Người nào cũng mặc quân phục, đi lại nhanh chóng, tác phong nghiêm túc.
Không có bóng dáng bất kỳ người phụ nữ nào.
Tôi càng đi càng im lặng.
Đến tận lúc Lục Thần đưa tôi vào một căn phòng biệt lập.
Căn phòng không lớn.
Đồ đạc cũng cực kỳ đơn giản.
Một chiếc giường.
Một chiếc bàn.
Một tủ quần áo.
Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn đến mức đáng sợ.
Không có mỹ phẩm của phụ nữ.
Không có quần áo phụ nữ.
Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy một người phụ nữ khác từng sống ở đây.
Tôi đứng giữa căn phòng, mím môi.
Đến lúc này, tôi biết chắc mình đã hiểu lầm.
Lục Thần đóng cửa lại.
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Bây giờ em còn muốn hỏi gì nữa?”
Tôi cúi đầu.
Không nói.
Anh nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
“Phụ nữ đâu?”
Tôi lập tức càng chột dạ.
“Em…”
Có thể bạn thích
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Lục Thần thở dài.
Anh đi đến trước mặt tôi.
“Một năm nay, anh không ở trong nước.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh đi làm nhiệm vụ.”
Tôi sững người.
“Suốt một năm?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi.
“Có những nhiệm vụ không thể liên lạc.”
“Anh rất nhớ em.”
“Nhưng anh không thể gọi về.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên từng cuộc điện thoại ngắn ngủi của anh trong suốt một năm qua.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là những cuộc gọi xã giao.
Bây giờ mới biết…
Có lẽ anh đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể gọi cho tôi.
Tôi cắn môi.
“Vậy… người phụ nữ kia?”
“Không có.”
“Anh thật sự không có?”
“Không có.”
Lục Thần nhìn tôi, ánh mắt bất đắc dĩ.
“Em nghĩ trong cái quân khu này có bao nhiêu phụ nữ?”
Tôi không nói được gì.
Anh bước tới, ôm lấy tôi.
“Xin lỗi.”
Giọng anh rất thấp.
“Xin lỗi vì khiến em bất an.”
Tôi đứng trong lòng anh.
Bao nhiêu ấm ức tích tụ suốt một năm bỗng nhiên trào ra.
Tôi không nhịn được nữa.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Tôi vừa khóc vừa đánh nhẹ vào vai anh.
“Anh đáng ghét.”
“Anh đi một năm.”
“Anh cũng không nói rõ với em.”
“Anh làm em tưởng…”
Tôi nghẹn lại.
Lục Thần ôm tôi chặt hơn.
“Là lỗi của anh.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi càng nghe càng muốn khóc.
Tôi đánh anh thêm mấy cái.
“Anh làm em mất mặt.”
“Anh biết.”
“Em còn nộp đơn ly hôn.”
“Anh biết.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh không tức giận sao?”
Lục Thần nhìn tôi.
“Có.”
Tôi lập tức im bặt.
Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.
“Nhưng nhìn em khóc, anh không tức giận nữa.”
Tôi lập tức quay mặt đi.
Đúng là biết cách khiến người khác mềm lòng.
Lục Thần đưa tôi ngồi xuống giường.
Anh ngồi bên cạnh.
“Vậy sao em không chuyển qua căn hộ của anh?”
Tôi sụt sịt.
“Em giận.”
“Không muốn qua.”
Anh thở dài.
“Được.”
“Lần này anh được nghỉ ba tháng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Ba tháng?”
“Ừ.”
“Ba tháng này anh không có nhiệm vụ sao?”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Anh chỉ ở nhà với em.”
Tôi im lặng.
Lục Thần tiếp tục:
“Đến lúc đó em dọn qua căn hộ của anh.”
Tôi cúi đầu.
Hai tai nóng lên.
“Để… để em suy nghĩ.”
Lục Thần bật cười.
“Được.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Anh không biết nói những lời hoa mỹ.”
Tôi ngẩng đầu.
“Nhưng anh thích em.”
Tôi sững người.
Lục Thần nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh chỉ muốn sống cùng em.”
“Đừng giận dỗi nữa, được không?”
Mặt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.
Một lúc sau, tôi nhỏ giọng nói:
“Hôm nay… em ngủ lại đây một đêm.”
Lục Thần khựng lại.
Tôi vừa nói xong đã thấy ngượng.
“Ngày mai chúng ta về.”
Anh nhìn tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Ừ.”
Tôi còn chưa hiểu anh đang cười vì chuyện gì thì anh đã nói:
“Về rồi chúng ta làm chuyện quan trọng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
Lục Thần nhìn tôi.
Ánh mắt anh mang theo ý cười.
“Động phòng.”
Tôi: “…”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi quay phắt đi, không muốn nhìn anh nữa.
Một năm trước, tôi cứ nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hợp tác.
Nhưng lúc này tôi mới nhận ra…
Có lẽ ngay từ đầu anh đã nghiêm túc với cuộc hôn nhân này .