Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Chương 8 : Một năm không gặp

Sau khi Chu Oánh rời đi, tôi ngồi một mình trước bàn làm việc rất lâu.

Càng nghĩ, tôi càng tức.

Một năm.

Lục Thần rời đi ngay trong đêm tân hôn, suốt một năm gần như không xuất hiện trước mặt tôi.

Thỉnh thoảng anh chỉ gọi về báo bình an.

“Anh vẫn ổn.”

“Em cũng vậy.”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Chỉ vài câu ngắn ngủi như thế rồi anh lại phải cúp máy.

Tôi từng nghĩ anh thật sự bận nhiệm vụ.

Tôi cũng chưa bao giờ trách anh.

Dù sao anh là quân nhân, nhiệm vụ của anh quan trọng hơn tất cả.

Nhưng bây giờ Chu Oánh lại nói với tôi rằng anh có một người phụ nữ khác trong quân đội.

Thậm chí còn nói anh nuôi người ta ở đó.

Tôi càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Nếu chuyện đó là thật thì sao?

Nếu một năm qua anh không về nhà không phải vì nhiệm vụ mà vì bên cạnh đã có người khác thì sao?

Tôi ngồi trước bàn làm việc, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm.

Không chờ nữa.

Tôi muốn ly hôn.

Dù cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một cuộc hợp tác, tôi cũng không muốn tiếp tục làm một người vợ trên danh nghĩa trong khi chồng mình ở bên ngoài lại có người khác.

Đơn ly hôn nhanh chóng được nộp lên.

Tôi vốn nghĩ Lục Thần sẽ không biết ngay.

Nhưng ba ngày sau…

Người đàn ông cả năm tôi không thấy mặt lại xuất hiện ngay trong căn hộ của tôi.

Tôi vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa.

Tôi lập tức đứng khựng lại.

Một năm không gặp.

Anh gầy hơn trước một chút.

Trên người vẫn còn vẻ phong trần mệt mỏi sau những ngày dài làm nhiệm vụ.

Nhưng kỳ lạ là…

Anh vậy mà còn đẹp trai hơn trước.

Đường nét gương mặt sắc bén hơn, khí chất cũng càng lạnh lùng.

Chỉ có ánh mắt ấy…

Hình như đang tức giận.

Tôi đóng cửa lại, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

“Anh về rồi?”

Lục Thần không trả lời.

Anh chỉ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi vô thức căng thẳng.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

“Vì sao lại muốn ly hôn?”

Giọng nói trầm thấp, từng chữ đều mang theo áp lực.

Tôi im lặng vài giây.

Thật ra trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tại sao một năm nay anh không về?

Tại sao anh chưa từng giải thích?

Người phụ nữ kia là ai?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không muốn hỏi.

Dù sao tôi cũng phải giữ lại chút sĩ diện nhỏ nhoi của mình.

Tôi bình thản nói:

“Chán anh rồi.”

Lục Thần cau mày.

Tôi nhìn thẳng vào anh, cố tình nói thêm:

“Muốn đổi người.”

Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi.

Hàm anh siết chặt.

Tôi nhìn thấy rõ cả cơ mặt anh cũng căng lên.

Một lúc sau, anh lạnh giọng nói:

“Muốn ly hôn cũng được.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Tôi không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng ngay sau đó, anh nói:

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Tôi cau mày.

“Điều kiện gì?”

Lục Thần nhìn tôi chằm chằm.

“Động phòng xong rồi muốn ly hôn thì ly.”

Tôi lập tức quay mặt đi.

Lục Thần không nói gì.

Anh đứng dậy.

Tôi nhìn anh từng bước tiến về phía mình, trong lòng lập tức có chút cảnh giác.

Tôi theo bản năng lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Cho đến khi lưng chạm vào tường.

Lục Thần dừng lại trước mặt tôi.

Anh nhìn xuống, ánh mắt lạnh đến mức khiến tôi hơi khó thở.

Tôi nghiến răng.

“Anh đừng quá đáng.”

Anh không lùi lại.

Ngược lại, giọng nói càng trầm xuống.

“Sao?”

“Em tức giận?”

Tôi mím môi.

“Hay là ấm ức?”

Tôi không trả lời.

Lục Thần nhìn tôi thật lâu.

“Đừng chọc tôi.”

“Em biết tôi sẽ giận.”

Tôi càng nghe càng tức.

Tên này biến mất cả một năm, vừa trở về đã chạy đến hỏi tôi tại sao ly hôn, còn làm như thể tôi mới là người có lỗi.

Tôi thật sự muốn tát cho anh một cái để anh tỉnh lại.

Tên khốn này đúng là không nói đạo lý.

Tôi nghiến răng:

“Anh tránh ra.”

Lục Thần vẫn đứng đó.

Anh đưa tay nâng nhẹ cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhìn tôi.”

Tôi quay mặt đi.

“Không muốn.”

“Vậy nói thật đi.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tại sao muốn ly hôn?”

Tôi cắn môi.

Hốc mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên.

Tôi cố nhịn.

Nhưng một năm ấm ức, một năm chờ đợi, một năm chẳng biết người chồng của mình đang ở đâu…

Tất cả cùng lúc ùa lên.

Tôi không nhịn được nữa.

“Anh còn hỏi tôi tại sao?”

Lục Thần khựng lại.

Tôi nhìn anh, mắt đã ngấn nước.

“Anh nuôi phụ nữ bên ngoài.”

“Xong vẫn lấy danh nghĩa chồng tôi ở đây.”

“Lục Thần, ai cho anh cái mặt mũi đấy?”

Anh sững người.

Tôi nhìn thấy rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt anh.

Có lẽ anh thật sự không nghĩ tôi sẽ nói ra câu này.

Tôi lau khóe mắt, cười lạnh.

“Anh nghĩ tôi là cái gì?”

“Một người vợ chỉ cần anh thỉnh thoảng gọi điện báo bình an là được sao?”

“Anh có thể một năm không về.”

“Có thể không giải thích bất cứ chuyện gì.”

“Nhưng tôi thì phải ngoan ngoãn ở đây chờ anh sao?”

Lục Thần vẫn im lặng.

Tôi càng nói càng tủi thân.

“Chu Oánh nói anh có người khác trong quân đội.”

“Cô ta nói anh còn nuôi người ta ở đó.”

“Tôi không biết cô ta nói thật hay giả.”

“Nhưng anh biến mất cả một năm, tôi biết phải tin ai?”

Lục Thần nhìn tôi.

Ánh mắt anh từ tức giận dần trở nên phức tạp.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:

“Em tin cô ta?”

Tôi cười nhạt.

“Không tin cô ta thì tôi phải tin anh sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh đã cho tôi lý do để tin anh chưa?”

Lục Thần im lặng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai.

Tôi vốn tưởng anh sẽ tức giận.

Nhưng anh lại chỉ nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh chậm rãi nói:

“vậy để tôi chứng minh với em , tôi chưa hiểu gì hắn một hươi bế tôi lên , tôi giật mình giãy dụa , hắn vỗ lên mông tôi khiến mặt toi đỏ lựng .”

“theo tôi về quân khu tôi chứng minh cho em .”

Tôi ngẩn người.

Truyện Mới

Quy Tắc Ai Lao Phong

Quy Tắc Ai Lao Phong

Phật Tử Cũng Động Tâm

Phật Tử Cũng Động Tâm

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Bí Mật Trong Ly Nước

Bí Mật Trong Ly Nước

Sau Khi Chia Tay

Sau Khi Chia Tay

Yêu Lại

Yêu Lại

Trò Chơi Sinh Tồn

Trò Chơi Sinh Tồn

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Vợ Của Thượng Tá Lục Muốn Ly Hôn Rồi

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Mẹ Lười Không Dễ Bắt Nạt

Chú út của Tiểu Bảo

Chú út của Tiểu Bảo

Thằng Ngốc Trong Làng

Thằng Ngốc Trong Làng

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người

Đội Trưởng Tống Vô Cùng Dính Người